Cuộc sống – sự nghiệp đa sắc màu của Hà Hồ và Hà Tăng

Hồ Ngọc Hà, Tăng Thanh Hà đều là những ngôi sao xinh đẹp, tài năng, cống hiến hết mình vì nghệ thuật và đã gặt hái được nhiều thành công.

Hồ Ngọc Hà, Tăng Thanh Hà đều là những ngôi sao xinh đẹp, tài năng, cống hiến hết mình vì nghệ thuật và đã gặt hái được nhiều thành công.

Khởi đầu sự nghiệp và những thành công đáng kể

Bước chân vào giới showbiz từ năm 15 tuổi, sở hữu chiều cao nổi bật 1m73, Hồ Ngọc Hà đã chinh phục sàn diễn thời trang với nhiều giải thưởng danh giá như: giải nhì Siêu mẫu Hà Nội, giải nhất Siêu mẫu Việt Nam và giải nhì cuộc thi Tìm kiếm Siêu mẫu Châu Á. Năm 2003, sau khi tham gia chương trình Người đẹp hátvà nhận được nhiều đánh giá cao từ nhạc sĩ Quốc Bảo, Hồ Ngọc Hà chính thức theo đuổi con đường ca hát.

Năm 2004, Hà Hồ thực hiện album 24 giờ 7 ngày nhờ sự giúp đỡ của ê-kíp hàng đầu với những tên tuổi như Đức Trí, Anh Quân, Hồng Kiên,… Album đã “gây sốc” Vpop lúc bấy giờ và giúp Hồ Ngọc Hà bước đầu tạo được thiện cảm với khán giả yêu nhạc, đặt “nền móng” cho sự nghiệp ca hát của mình.

Từ đó tới nay, Hồ Ngọc Hà liên tiếp gặt hái nhiều thành tựu trong sự nghiệp ca hát của mình. Nữ ca sĩ sở hữu vô số hit “đình đám” “làm mưa làm gió” trên khắp các bảng xếp hạng âm nhạc uy tín như: Hôm nay anh đến, Và em đã yêu, Đêm nghe tiếng mưa, Giấc mơ chỉ là giấc mơ, Xin hãy thứ tha, Nỗi nhớ đầy vơi, Tìm lại giấc mơ, Vì anh đánh mất,… Gia tài giải thưởng của Hà Hồ cũng khá đồ sộ với nhiều lần chiến thắng tại các Lễ trao giải âm nhạc nổi tiếng như: Single của năm, Album của năm, Album được yêu thích nhất (Làn sóng xanh), Nữ ca sĩ nhạc nhẹ được yêu thích nhất (giải Mai vàng), chương trình của năm (giải Cống hiến),…

Cũng giống như Hà Hồ, Hà Tăng bắt đầu hoạt động nghệ thuật từ khá sớm. Năm 16 tuổi, Tăng Thanh Hà được khán giả màn ảnh nhỏ lần đầu tiên biết đến với vai diễn Trang (phim Dốc tình) của đạo diễn Lưu Trọng Ninh. Sau vai diễn này, người đẹp bắt đầu nhận được sự chú ý từ các nhà làm phim. Cô tiếp tục xuất hiện trong phim Hàn Mặc Tử (vai Mộng Cầm) và Hương phù sa (vai Út Nhỏ). Nhờ những nỗ lực trau dồi khả năng diễn xuất, Hà Tăng đã vinh dự nhận danh hiệu Nữ diễn viên được yêu thích nhất năm 2006 do một đài truyền hình có tiếng trong nước bình chọn.

Tuy sinh ra trong hoàn cảnh nghèo khó với tuổi thơ khó khăn, cơ cực, nhưng với nghị lực vươn lên trong cuộc sống và công việc, Tăng Thanh Hà đã trở thành diễn viên được khán giả cả nước yêu mến với danh hiệu ngọc nữ điện ảnh Việt.

Tuy nhiên, khi sự nghiệp diễn xuất đang ở thời kì đỉnh cao, người đẹp bất ngờ tuyên bố tạm rời showbiz để đi du học tại Singapore. Trở lại với khán giả truyền hình vào năm 2007, Hà Tăng thủ vai chính Trúc trong phim Bỗng dưng muốn khóc. Vai diễn thành công không chỉ giúp cô nhận được nhiều tình cảm yêu thích, mến mộ từ khán giả mà còn mang lại cho Hà Tăng danh hiệu Nữ diễn viên được khán giả truyền hình yêu thích nhất. Những bộ phim điện ảnh sau đó của Tăng Thanh Hà như Đẹp từng centimet, Cánh đồng bất tận, Mỹ nhân kế cũng đều được khán giả phản hồi tích cực, giới chuyên môn đánh giá cao.

Cuộc sống đời tư đối lập

Tuy cùng đạt được nhiều thành tựu đáng kể trên con đường chinh phục nghệ thuật, nhưng cuộc sống đời tư của hai kiều nữ cùng tên lại hoàn toàn đối lập nhau. Hà Hồ không chỉ nổi tiếng bằng danh hiệu “nữ hoàng giải trí”. Những scandal của Hà Hồ như chuyện kết hôn từ năm 16 tuổi, bị đánh ghen vì cặp kè với Huy MC, cuộc tình với Cường Đô la và gần đây nhất là tin đồn hẹn hò đại gia kim cương đã khiến giới truyền thông tốn không ít giấy mực, còn dư luận lắc đầu ngán ngẩm. Bởi vậy, song song với ngôi vị “nữ hoàng giải trí”, người ta cũng mỉa mai dành tặng giọng ca Và em đã yêu tên gọi “nữ hoàng thị phi” của showbiz.

Mặc dù vậy, bỏ ngoài tai những lời đàm tiếu về các vụ lùm xùm không đáng có, Hồ Ngọc Hà vẫn đang chạy đua trên con đường sự nghiệp, cống hiến hết mình cho nghệ thuật.

Trái ngược hoàn toàn với Hà Hồ, người đẹp Mỹ nhân kế được khán giả luôn yêu mến và ủng hộ vì sở hữu một bản lí lịch đẹp hoàn hảo, hoàn toàn “miễn nhiễm scandal”. Không chỉ vậy, bến đỗ cuối cùng của Hà Tăng bên doanh nhân thành đạt Louis Nguyễn cũng khiến dư luận vô cùng ghen tị và ngưỡng mộ.

Tin đồn Louis Nguyễn hẹn hò cùng Tăng Thanh Hà bắt đầu từ năm 2009 khi cặp đôi cùng sánh đôi trong một sự kiện tại Hà Nội. Sau ba năm rưỡi hẹn hò, Tăng Thanh Hà và Louis Nguyễn quyết định tiến tới hôn nhân.

Đám cưới “thế kỉ” của Hà Tăng – Louis Nguyễn.

Sau khi kết hôn, Tăng Thanh Hà dần lui về phía sau hậu trường, ngừng tham gia hoạt động trong làng giải trí cũng như tập trung vào công việc kinh doanh cá nhân. Tháng 4 năm nay, cặp đôi đã chào đón con trai đầu lòng trong niềm hạnh phúc vô bờ bến.

Tuy không thường xuyên chia sẻ về cuộc sống riêng tư, nhưng dư luận đều cảm nhận được niềm hạnh phúc trọn vẹn của một tổ ấm gia đình viên mãn qua những hình ảnh được Hà Tăng đăng tải.

Có thể thấy, Hồ Ngọc Hà, Tăng Thanh Hà đều là những ngôi sao xinh đẹp, tài năng, cống hiến hết mình vì đam mê nghệ thuật và đã gặt hái được nhiều thành công đáng kể trong sự nghiệp của mình. Sức hút của hai kiều nữ là không thể phủ nhận. Tuy người rút lui khỏi showbiz, người vướng phải scandal, nhưng vị trí “ngọc nữ điện ảnh Việt” và “nữ hoàng giải trí” của cả hai trong trái tim người hâm mộ vẫn không bao giờ thay đổi.

 Theo SKĐS



Gửi bài tâm sự

File đính kèm
Hình ảnh
Words
  • Bạn đọc gửi câu chuyện thật của bản thân hoặc người mình biết nếu được cho phép, không sáng tác hoặc lấy từ nguồn khác và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về bản quyền của mình.
  • Nội dung về các vấn đề gia đình: vợ chồng, con cái, mẹ chồng-nàng dâu... TTOL bảo mật thông tin, biên tập nội dung nếu cần.
  • Bạn được: độc giả hoặc chuyên gia lắng nghe, tư vấn, tháo gỡ.
  • Mục này không có nhuận bút.