Diễm Hương hài lòng với vị trí Top 14

Dừng lại ở vị trí Top 14 Hoa hậu Trái đất 2010, cảm xúc của chị thế nào?

Dù không đoạt thứhạng cao như dự đoán của mọi người trong đêm chung kết Hoa hậu Trái đất 2010diễn ra tối 4/12 tại Vinpearl Nha Trang nhưng Hoa hậu Thế giới người Việt chiasẻ, cô rất vui với thành tích đã đạt được.

- Dừng lại ởvị trí Top 14 Hoa hậu Trái đất 2010, cảm xúc của chị thế nào?

- Được đại diệncho nhan sắc Việt Nam dự thi cấp quốc tế với tôi đã là một niềm vinh dự lớn. Tôicảm thấy tự hào và hài lòng với thành tích mình đã đạt được. Tất nhiên, đi thiai cũng mong mình trở thành hoa hậu nhưng tôi hiểu điều quan trọng hơn khi đếnvới cuộc thi này là sứ mệnh tuyên truyền, kêu gọi mọi người chung tay bảo vệ môitrường. Do vậy, tôi không đặt nặng áp lực phải đoạt giải gì mà trải qua đêmchung kết với tâm lý hoàn toàn thoải mái.

Diễm Hương hài lòng với vị trí Top 14
Hoa hậu Thế giới người Việt hài lòng với thành tích đã đạt được. Ảnh: H.G.

- Trước chungkết, nhiều người dự đoán lợi thế sắc vóc cùng vị trí thí sinh nước chủ nhà cóthể giúp chị lọt vào Top 7, thậm chí giành một danh hiệu cao hơn như Á hậu. Chịnghĩ sao?

- Đúng là tôi cólợi thế hơn các bạn thí sinh khác là được dự thi ngay trên quê hương mình nên cólượng khán giả ủng hộ đông đảo. Nhân đây tôi muốn gửi lời cảm ơn tới những ngườiđã yêu mến và cổ vũ cho tôi trong suốt thời gian qua. Tôi biết có rất nhiềungười đặt niềm tin vào tôi trong đêm chung kết nhưng đôi khi để giành chiếnthắng, còn cần phải có yếu tố may mắn nữa.

- Dù tâm lýthoải mái nhưng phần trình diễn của chị trong đêm chung kết chưa thực sự ấntượng, cuốn hút lắm. Chị giải thích sao?

- Như mọi ngườiđều biết, lịch trình tập luyện và di chuyển của Hoa hậu Trái đất dày đặc, lạithường xuyên phải mang giày cao gót nên tôi đã vài lần bị trượt té khá đau. Tớitận đêm chung kết, chân tôi vẫn chưa hoàn toàn bình phục nên dù đã cố gắng hếtsức, phần dự thi của tôi vẫn không được tốt như mong đợi.

Diễm Hương hài lòng với vị trí Top 14
Diễm Hương trong phần thi trang phục áo tắm đêm chung kết Hoa hậu Trái đất 2010. Ảnh: Hoàng Hà.

- Hành trìnhchinh phục ngôi vị Hoa hậu Trái đất 2010 để lại cho chị ấn tượng gì?

- Tôi thấy mìnhtrưởng thành hơn trước nhiều. Tôi vui vì có thêm nhiều người bạn ở khắp nơi trênthế giới. Thú thực lẽ ra phải xem nhau như đối thủ nhưng sau 1 tháng dự thi,không riêng gì tôi và hầu như tất cả thí sinh đều đã trở thành bạn bè thânthiết.

- Sau cuộcthi, dự định của chị là gì?

- Tôi tiếp tụchoàn thành việc học của mình ở trường Đại học Hoa sen TP HCM. Sau đó tôi sẽ bắttay vào thực hiện nhiều dự án từ thiện và những kế hoạch liên quan đến việctuyên truyền, giáo dục ý thức bảo vệ môi trường cho trẻ em.

- Ra khỏi vaitrò một hoa hậu, ngoài đời cuộc sống của chị thế nào?

- Tôi cũng sốngbình thường như mọi cô gái khác, cố gắng học tập để có công việc ổn định, khirảnh rỗi thích được sum họp với người thân hoặc gặp gỡ bạn bè. Tôi có nhiều bạntốt nhưng tình cảm đặc biệt thì vẫn chưa xác định rõ. Đêm chung kết tôi rất vuivì có cả ba mẹ và người bạn thân của mình đến cổ vũ. Nói thật là ba mẹ tôi cómặt tại Nha Trang đã 2 ngày nhưng vì bận rộn, tôi còn chưa có thời gian gặpngười thân của mình.

Diễm Hương hài lòng với vị trí Top 14
Dù rất cố gắng, người đẹp chỉ dừng lại ở top 14 chung cuộc. Trước đó, nhiều người dự đoán cô có khả năng đoạt ngôi vị Á hậu. Ảnh: Hoàng Hà.

- Từ một côgái ít người biết, sau hai cuộc thi nhan sắc, chị trở thành người nổi tiếng.Điều đó tác động thế nào đến cuộc sống của chị?

- Sau khi đoạtdanh hiệu Hoa hậu Thế giới người Việt, tôi được rất nhiều người quan tâm để ýnhất cử nhất động. Thời gian đầu khi chưa quen với việc này, tôi cảm thấy thậtkhó khăn và đôi khi còn bị stress nữa. Nhưng giờ tôi không còn lo sợ những tácđộng trái chiều từ công chúng nữa. Tất cả những lời khen, chê, góp ý sẽ giúp tôihoàn thiện bản thân và biết rằng phải luôn cố gắng hơn nữa trong cuộc sống.

 

Bạn thấy Diễm Hương lọt vào top 14 người đẹp nhất Miss Earth có xứng đáng hay không?

1. Hoàn toàn xứng đáng

2. Cô ấy đã thể hiện rất tốt, đáng lý phải lọt vào sâu hơn nữa

3. Không xứng đáng. Vì là chủ nhà thôi, giống hệt Thùy Lâm của Miss Earth 2008

4. Ý kiến khác


Theo NgôiSao



Gửi bài tâm sự

File đính kèm
Hình ảnh
Words
  • Bạn đọc gửi câu chuyện thật của bản thân hoặc người mình biết nếu được cho phép, không sáng tác hoặc lấy từ nguồn khác và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về bản quyền của mình.
  • Nội dung về các vấn đề gia đình: vợ chồng, con cái, mẹ chồng-nàng dâu... TTOL bảo mật thông tin, biên tập nội dung nếu cần.
  • Bạn được: độc giả hoặc chuyên gia lắng nghe, tư vấn, tháo gỡ.
  • Mục này không có nhuận bút.