Dương Yến Ngọc: Cuộc sống của tôi rất viên mãn

Sau khi lấy chồng, người mẫu - diễn viên Dương Yến Ngọc khá im tiếng. Ai cũng nghĩ cô an phận khi tuyên bố kết hôn xong sẽ thực hiện thiên chức làm mẹ ngay đồng thời sẽ dành thời gian ủng hộ chồng trong sự nghiệp kinh doanh.

Với vế đầu tiên, dường như Yến Ngọc thực hiện khá xuất sắc, cô mang bầu không lâu sau khi cưới và tổ ấm của hai vợ chồng người mẫu - doanh nhân được góp thêm tiếng cười của một cô công chúa nhỏ. Bất ngờ xuất hiện trở lại, Dương Yến ngọc gây ngạc nhiên cho nhiều người với công việc mới năng động: viết báo.

Gái một con trông mòn con mắt

Khi những hình ảnh đầu tiên của Dương Yến Ngọc và con gái Khả Doanh xuất hiện, những lời khen ngay lập tức được ồ ạt dành tặng cho nhan sắc của người phụ nữ một con: Không hề bị "phát tướng" như các bà bầu khác, sau sinh Dương Yến Ngọc vẫn giữ được vóc dáng thon thả, không những thế, vẻ mặn mà và nét quyến rũ dường như cũng tăng thêm nhiều phần.

- Chào Dương Yến Ngọc. Vóc dáng của chị thon gọn sau khi sinh con chỉ trong một thời gian ngắn, chị có chế độ ăn và tập luyện đặc biệt gì chăng?

- Vóc dáng Ngọc có chút thay đổi đấy chứ, nhưng đúng là không đáng kể. Trước đây Ngọc nặng 50kg, bây giờ khi bé Doanh Doanh tròn một tuổi, cân nặng của Ngọc chỉ tăng 2kg so với thời gian chưa mang thai. Thật ra nếu Ngọc muốn về mức cân cũ cũng không khó đâu, nhưng Ngọc không muốn mình quá gầy. Trước đây, khi còn chưa làm người mẫu, Ngọc ăn uống thoải mái mà cũng không bị tăng cân, cho nên có thể nói về mặt tự nhiên, thể trạng Ngọc cũng thuộc dạng mảnh mai rồi.

Thêm nữa, trước đây công việc chủ yếu của Ngọc là lên hình, đóng phim, trình diễn thời trang nên mảnh mai một chút sẽ cuốn hút hơn. Còn bây giờ không còn trình diễn nữa nên Ngọc thích mình đầy đặn hơn mt chút. Bí quyết của Ngọc không phải là ăn kiêng đâu nha, mà là ăn đủ chất, luôn ăn đủ bữa, đúng giờ, tuy nhiên, lưu ý là chỉ ăn vừa phải, hạn chế ăn tinh bột nhiều.

Chính nghề người mẫu đã luyện cho Ngọc ý chí giữ dáng rất tốt, ăn dù có ngon miệng thì cũng không ăn cố, cảm thấy ngon 10 phần thì chỉ ăn 7 phần thôi. Điều này đối với đa số người khác là khó vì bình thường công việc của họ không đòi hỏi nghiêm ngặt về sắc vóc. Còn tập luyện, chắc là mọi người sẽ ngạc nhiên vì môn thể thao duy nhất của Ngọc là lắc vòng, cái này Ngọc cho là khá quan trọng, vì nhiều người sau khi sinh xong mặc dù đã về số cân cũ nhưng vòng bụng thì lại không săn chắc và sồ ra. Do vậy Ngọc chú trọng lắc vòng nhất để giữ cho vùng bụng được thon gọn và săn chắc.

Thêm một chút nữa là công việc hiện nay cũng khiến Ngọc đi lại, vận động nhiều. Không biết vậy có được xem là bí quyết không nữa nhỉ?

- Có được vóc dáng như Ngọc là niềm mong ước của rất nhiều phụ nữ, đặc biệt là các mẹ vừa mới sinh con: Các mẹ cứ loay hoay với các biện pháp giảm cân mà vẫn không có được thân hình như mong muốn. Ngọc có lời khuyên gì cho các mẹ không?

- Ngọc chỉ có một lời khuyên duy nhất thôi: Ý chí! hầu hết mọi người đều không chiến thắng được cảm giác thèm ăn, nhất là đồ ăn ngọt và ăn đêm. Bên cạnh đó là cảm giác làm biếng, ngại tập thể dục - Cảm giác này cũng chỉ có thể vượt qua được bằng ý chí quyết tâm lấy lại vóc dáng thanh mảnh.

- Gu ăn mặc của Ngọc có thay đổi sau khi sinh con không?

- Không phải từ sau khi sinh con mà sau khi lấy chồng. Ngọc đã thay đổi một chút trong cách ăn mặc của mình, còn gu thì không thay đổi. Ngọc thích và luôn trung thành với gu ăn mặc của mình, đó là đơn giản nhưng tinh tế và thanh lịch. Thời "còn son" thì phong cách trẻ trung, sau khi lập gia đình thích phong cách sang trọng.

- Với gu ăn mặc như vậy, chắc chắn chỉ có hàng hiệu mới đáp ứng được tiêu chí của Ngọc?

- Thật ra Ngọc thấy hàng hiệu thì đương nhiên ai chẳng thích. Nhưng Ngọc có một sở thích rất ư là... phụ nữ, đó là mau chán, thích thay đổi luôn luôn, nhanh chóng và thích shopping. Vậy nên Ngọc có lựa chọn rõ ràng với chuyện mua sắm quần áo cho mình: Với trang phục hàng ngày để đi làm, Ngọc chọn những món có giá trị trung bình thôi, vì mình thay đổi luôn luôn mà, nên dùng hàng hiệu cho những trang phục này thì... phí quá. Còn với trang phục dự tiệc, yêu cầu về sự tinh xảo và độc đáo cao hơn nhiều nên Ngọc chọn hàng hiệu. Nhưng trong tủ quần áo của Ngọc thì hàng hiệu không nhiều đâu.

Cuộc sống của Ngọc hiện nay rất bình yên và viên mãn

- Cuộc hôn nhân của Ngọc đang trong giai đoạn đầu mật ngọt, chị có thấy đúng vậy không?

- Ngọc chỉ nói đơn giản: Cuộc sống của Ngọc hiện nay vô cùng bình yên, viên mãn, không có điều gì phải phàn nàn cả.

- Ngọc có nghĩ giàu có thì dễ hạnh phúc vì cuộc sống dễ thở, cần gì có đó? Ngọc nghĩ sao khi ai cũng nghĩ Dương Yến Ngọc lấy chồng đại gia?

- Chồng Ngọc không phải là đại gia như mọi người vẫn nói. Nhưng anh ấy có sự nghiệp, mặc dù còn non trẻ nhưng sự nghiệp đó do anh gây dựng từ hai bàn tay trắng, khi còn rất trẻ về tuổi đời. Ngọc thấy điều đó là đáng quý nhất ở ông xã mình. Cuộc sống đúng là nếu không quá bận tâm, lao lực cho chuyện kiếm tiền nên có nhiều cơ hội, nhiều thời gian và ý tưởng để vun đắp hạnh phúc gia đình. Nhưng đâu phải cứ giàu là hạnh phúc đâu, cuộc đời đã chứng minh điều đó rồi mà.

- Ngoài sự nể trọng chồng ở bản lĩnh lập nghiệp, còn điều gì khiến Ngọc yêu ông xã?

- Về tổng thể thì khi đã yêu Ngọc phải yêu và cảm thấy phù hợp về mọi mặt với ông xã. Ngọc luôn hạnh phúc vì sự chu đáo của chồng. Thời yêu nhau anh ấy dành rất nhiều thời gian cho Ngọc, dù chính anh cũng rất bận rộn, và cũng không thay đổi thói quen này sau khi kết hôn. Sáng nào anh ấy cũng đưa Ngọc đi làm. Vợ chồng Ngọc cũng thường hay dành thời gian trao đổi, trò chuyện. Có những chuyện liên quan đến nghề của Ngọc, anh ấy không rõ nên chỉ chia sẻ bằng cách lắng nghe, nhưng Ngọc thấy có người luôn lắng nghe mình đã là tuyệt lắm rồi. Ngoài ra anh ấy rất cưng vợ và con.

- Con gái Ngọc có tên Khả Doanh, cái tên ấy có ý nghĩa gì đặc biệt?

- Khả là khả ái, xinh đẹp, Doanh là chữ doanh trong doanh nhân - những người là doanh nhân hầu hết đều là người giỏi giang. Tên này do ông xã Ngọc đặt với mong muốn con gái lớn lên sẽ xinh đẹp và giỏi giang.

- Bé Doanh Doanh rất thích chụp hình và tự nhiên trước ống kính, có phải vì mẹ là một người mẫu nên đã "rèn" được cho bé khả năng ấy ngay từ nhỏ?

- Phải nói là dường như Doanh Doanh có năng khiếu bẩm sinh. Lúc bé được hai ngày tuổi, Ngọc cầm điện thoại di động và bảo "Doanh Doanh cười cho mẹ chụp hình nào", tự dưng bé nhoẻn miệng cười ngay. Lúc ấy Ngọc vui lắm và nhủ thầm sau này Doanh Doanh chắc là thích đứng trước ống kính lắm đây, và bây giờ thì đúng là như vậy, cứ đứng trước ống kính máy hình là cười rất tươi.

Lúc con mới được 8 tháng đã là người mẫu nhí của một hãng sữa rồi đấy, diễn xuất rất chuyên nghiệp nhé (cười). Ngay từ khi bé còn nhỏ, Ngọc đã mang con theo mọi lúc, mọi nơi - đi uống cà phê, gặp gỡ bạn bè, đi dự tiệc... Ngọc muốn con ra ngoài nhiều để hít thở không khí, vận động nhiều cho bé khỏe khoắn và cũng để bé tiếp xúc nhiều, bé sẽ dạn dĩ, tự tin, không khó chịu và khó thích nghi.

Còn nhớ lúc Doanh Doanh được gần một tháng tuổi, Ngọc muốn mang con đi chơi với mình nhưng ông bà ngoại bé và mọi người nhất nhất bắt kiêng, nể mọi người nên Ngọc phải "chịu đựng" lắm đó, đến khi bé được một tháng rưỡi là bắt đầu đi nhiều nơi với mẹ. Vậy nên giờ bé không hề tỏ ra sợ hãi hay khó chịu khi đến một chỗ lạ hay đông người.

- Chắc hẳn chị đã chuẩn bị rất nhiều kiến thức về nuôi con?

- Ngọc chăm đọc sách báo về nuôi con và cập nhật tin tức liên quan đến nuôi dạy chăm sóc em bé, vì muốn nuôi con khoa học mà. Doanh Doanh được cái là khỏe khoắn, từ lúc sinh đến giờ chỉ có một lần duy nhất bé sốt siêu vi mà thôi. Ngọc kiên quyết là sẽ cố gắng không để con phải dùng đến kháng sinh. Mỗi lần cho bé đi khám định kỳ, được bác sĩ nhận xét bé phát triển rất tốt, cân đối, mẹ nuôi con tốt, Ngọc cảm thấy như một thành quả, một kỳ tích to lớn, dường như những kiến thức nuôi con mình học được đã thật sự mang lại tác dụng (cười).

Làm báo vì hứng thú chứ không phải vì mưu sinh

Gây bất ngờ cho mọi người nhất là khi Dương Yến Ngọc xuất hiện trở lại không phải với thông tin về hai vai diễn của cô trong phim mà là Dương Yến ngọc trong vai trò viết báo.

- Đóng phim không còn là đam mê của Ngọc như Ngọc vẫn nói trước đây sao? Công việc làm báo có vẻ khác biệt hoàn toàn với công việc trước đây của Ngọc?

- Ngọc mới đi làm được hai tháng thôi và hiện giờ đang rất "sung", rất hứng thú, ngày đêm Ngọc nghĩ đến công việc, vì công việc này mới mẻ hoàn toàn, lại đem đến nhiều điều mới lạ cho Ngọc và bất ngờ là Ngọc cũng bắt đầu hòa nhập rất tốt. Còn đóng phim Ngọc cũng vẫn đam mê chứ. Nhưng giờ vừa có gia đình, con gái, lại thêm công việc mới này nên Ngọc sẽ chỉ nhận vai nếu Ngọc thật sự thích vai diễn, thích kịch bản và đạo diễn.

- Trước đây Ngọc có nói sau khi lập gia đình sẽ dành nhiều thời gian để ủng hộ sự nghiệp của chồng, bây giờ thì sao? Với hoàn cảnh của Ngọc, đâu cần phải vất vả đi làm kiếm tiền?

- Đúng là trước đây Ngọc có dự tính như thế vì muốn ủng hộ sự nghiệp của chồng. Nhưng sau đó Ngọc nhận thấy ngành Dược khá đặc biệt, không phù hợp với Ngọc. Nhưng Ngọc cũng rất thích lĩnh vực kinh doanh nên chắc chắn Ngọc sẽ kinh doanh, kế hoạch thì đang ấp ủ, lần này Ngọc muốn tính toán kỹ trước khi thực hiện. Lần trước Ngọc kinh doanh shop thời trang Centimet theo mô hình thiết kế - may - bán khép kín luôn, mô hình này rất hay nhưng cũng rất khó, nên đành phải đóng cửa sau một thời gian hoạt động.

Lần này Ngọc đã có kinh nghiệm, và có sự ủng hộ về nhiều mặt của ông xã nữa, Ngọc tin mình sẽ thành công hơn. Với công việc mới, có một điều chắc chắn là Ngọc làm công việc này vì hứng thú chứ không phải mưu sinh nên rất thoải mái, không bị áp lực gì cả, nhờ vậy Ngọc có thể dành rất nhiều năng lượng cho nó.

Quanh quẩn ở nhà, cũng có niềm vui và hạnh phúc: Được tự tay chăm sóc mọi thứ cho chồng con, nhà cửa. Nhưng chẳng lẽ cuộc sống chỉ có vậy thôi sao, rồi dần dần cuộc sống ấy sẽ khiến mình nhàm chán, buồn tủi. Ngọc yêu thích việc được đi làm, nhất là với công việc mới này, được tiếp xúc với nhiều người, cuộc sống của mình sống động và phong phú, trong cái bận rộn có niềm vui.

- Rất yêu thích công việc mới, Ngọc có định gắn bó lâu dài với công việc làm báo không?

- Cũng khó nói lắm. Chỉ biết hiện tại thì Ngọc rất yêu thích, rất hứng thú, còn tương lai thì mình chưa biết được. Ngọc còn đang trong giai đoạn thử sức với nghề, khám phá khả năng của mình và học hỏi để chuyên nghiệp hơn trong lĩnh vực viết.

- Xin cảm ơn Dương Yến Ngọc. Chúc Ngọc luôn hạnh phúc và thành công!

Ảnh: Lý Võ Phú Hưng

Theo Kim Anh



Gửi bài tâm sự

File đính kèm
Hình ảnh
Words
  • Bạn đọc gửi câu chuyện thật của bản thân hoặc người mình biết nếu được cho phép, không sáng tác hoặc lấy từ nguồn khác và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về bản quyền của mình.
  • Nội dung về các vấn đề gia đình: vợ chồng, con cái, mẹ chồng-nàng dâu... TTOL bảo mật thông tin, biên tập nội dung nếu cần.
  • Bạn được: độc giả hoặc chuyên gia lắng nghe, tư vấn, tháo gỡ.
  • Mục này không có nhuận bút.