Giải trí đẳng cấp trên chuyến bay 4 sao Vietnam Airlines

Hành khách dù ngồi hạng ghế nào cũng thoải mái thưởng thức trên màn hình tinh thể lỏng lớn nhiều game hot, các phim bom tấn và cổ trang; âm nhạc do nhạc sĩ Quốc Trung chọn lọc biên tập.

Hành khách dù ngồi hạng ghế nào cũng thoải mái thưởng thức trên màn hình tinh thể lỏng lớn nhiều game hot, các phim bom tấn và cổ trang; âm nhạc do nhạc sĩ Quốc Trung chọn lọc biên tập.

Để đạt chuẩn 4 sao, Vietnam Airlines (VNA) đã nâng cấp nhiều hạng mục dịch vụ và một trong số đó là những chương trình giải trí đẳng cấp trên các chuyến bay, giúp hành khách tận hưởng những phút giây thư giãn thoải mái nhất.

Xem phim như ở rạp

Với việc đưa vào khai thác các máy bay Boeing 787-9 và Airbus A350-900 có ghế phẳng tuyệt đối trên khoang hạng Thương gia, hệ thống giải trí theo yêu cầu trên tàu bay của VNA cũng đã được nâng cấp, chất lượng sánh ngang các hãng hàng không trong khu vực.

Dù khách hàng ngồi ở hạng ghế nào, cũng được tận hưởng hệ thống giải trí theo yêu cầu AVOD (xem phim, ca nhạc, game…) trên màn hình tinh thể lỏng (LCD) lớn và các tiện ích tại ghế ngồi. Các dịch vụ tiện ích được nâng cấp trên cả 3 hạng ghế, đặc biệt tập trung ở hạng Thương gia và Phổ thông đặc biệt.

Một trong những thay đổi lớn của hệ thống các chương trình giải trí 4 sao mà VNA dành cho khách hàng, đó là số lượng phim Hollywood được cập nhật lên tới 10 phim và sẽ thay đổi theo chu kỳ. Các khách hàng VNA sẽ được thưởng thức những bộ phim bom tấn của nền điện ảnh Mỹ. Ngoài ra, VNA bổ sung thêm 10 phim cổ điển nước ngoài, 6 phim Châu Á (Nhật Bản, Hàn Quốc, Trung Quốc), 10 phim Việt Nam có giá trị nghệ thuật, phim Việt Nam theo chủ đề, phim truyện, phim ngắn dành cho trẻ em… giúp khách hàng có thể lựa chọn cho mình những bộ phim phù hợp nhất.

{keywords}

Quý khách có thể trải nghiệm đầy đủ lựa chọn giải trí như nghe nhạc, xem phim, chơi games, đọc sách báo... hứa hẹn thỏa mãn mọi nhu cầu giải trí trên chuyến bay.

Trên các những chuyến bay ngắn có thời gian từ 1 giờ 40 phút đến 3 giờ, Hãng hàng không này sẽ đưa 2 chương trình phim ngắn không lời thoại vào phục vụ khách. Các bộ phim truyện được lựa chọn theo tiêu chí được nhiều người ưa thích theo thứ tự phim hài, phim hành động, phim tâm lý xã hội….Còn với thể loại phim ngắn, VNA ưu tiên các chương trình sự kiện thể thao nổi bật, các chương trình văn hóa, thế giới động vật, các chương trình không lời thoại vui nhộn, chương trình cho trẻ em, phim tài liệu về đất nước, phong tục, tập quán vùng miền, nét đẹp văn hóa của con người Việt Nam và được bổ sung thêm tiếng Nhật và tiếng Hàn (ngoài tiếng Việt và tiếng Anh).

Các bộ phim điện ảnh Việt Nam đều có thuyết minh với ngôn ngữ Tiếng Anh, Pháp, Nhật Bản, Hàn Quốc. Các phim Châu Á được chiếu với ngôn ngữ bản địa, Tiếng Anh (lồng tiếng), phụ đề Tiếng Việt và ngôn ngữ bổ trợ khác (nếu có).

Ngoài ra, danh mục sách nói (Audio Book) cũng được VNA bổ sung 5 chương trình, đồng bộ số lượng 10 chương trình trò chơi trên các hệ thống, cùng với việc tiếp tục phục vụ các thể loại nhạc được ưa thích như nhạc nhẹ, nhạc Pop, nhạc R&B.. của nước ngoài và nhạc Việt Nam.

Âm nhạc nhẹ nhàng, thư thái

Bay “quanh năm” với VNA, chính nhạc sĩ Quốc Trung đã đề xuất việc biên tập nhạc riêng để Hãng. phát trên máy bay và list nhạc đó đã trở thành một phần quan trọng trong việc nâng cấp chất lượng dịch vụ 4 sao của VNA.

Là khách hàng thường xuyên của VNA, cũng là đối tác gần gũi với hãng (VNA là nhà tài trợ cho các chương trình Monsoon mà Quốc Trung làm Tổng đạo diễn), nhạc sĩ nhận thấy âm nhạc phát trên máy bay trước đây có nhiều hạn chế. 

{keywords}

Nhạc sĩ Quốc Trung là người biên tập danh sách nhạc phát trên máy bay

“Chính tôi đề xuất với các lãnh đạo VNA việc biên tập lại danh sách nhạc phát trên máy bay và được các anh đồng ý rất nhanh chóng”, anh kể lại.

Theo Quốc Trung, mục tiêu của anh khi lựa chọn nhạc cho VNA là giúp hành khách thư giãn, bớt mệt mỏi trên những chuyến bay dài. Do đó, đặc điểm chung của các bản nhạc, ca khúc là nhẹ nhàng, thư thái, độc đáo nhưng không khô khan, khó nghe.

Quốc Trung cho biết, nhạc trên các chuyến bay cũng được anh chọn từ nhiều nguồn, đủ mọi thể loại và từ nhiều châu lục khác nhau để đáp ứng nhu cầu của đa dạng hành khách. Chính vì sự đáp ứng đa dạng này nên tính phổ cập toàn cầu là ưu tiên hàng đầu của anh.

Theo Quốc Trung, mục tiêu của anh khi lựa chọn nhạc cho VNA là giúp hành khách thư giãn, bớt mệt mỏi trên những chuyến bay dài.

Dù việc hợp tác với VNA đã thu được thành công bước đầu, nhưng nhạc sĩ Quốc Trung chưa hoàn toàn hài lòng về chất lượng công việc. Anh cho biết, một số dự định chưa thể thực hiện ngay được, do chưa thể liên hệ hay thỏa thuận với nhà cung cấp về bản quyền.

Anh hy vọng, trong thời gian tới, các vấn đề này sẽ được thu xếp ổn thỏa để hành khách của VNA được thưởng thức những giai điệu tuyệt vời nhất, biến mỗi chuyến bay thành một hành trình thoải mái, khó quên.

Gia Văn



Gửi bài tâm sự

File đính kèm
Hình ảnh
Words
  • Bạn đọc gửi câu chuyện thật của bản thân hoặc người mình biết nếu được cho phép, không sáng tác hoặc lấy từ nguồn khác và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về bản quyền của mình.
  • Nội dung về các vấn đề gia đình: vợ chồng, con cái, mẹ chồng-nàng dâu... TTOL bảo mật thông tin, biên tập nội dung nếu cần.
  • Bạn được: độc giả hoặc chuyên gia lắng nghe, tư vấn, tháo gỡ.
  • Mục này không có nhuận bút.