Hà Hồ làm đại sứ hòa giải, showbiz Việt sẽ đẹp

Những rắc rối với Phương Thanh, Mỹ Tâm, Tăng Thanh Hà cho đến mẹ Cường Đôla đều được Hồ Ngọc Hà "giải quyết" êm đẹp. Hãy chọn Hà Hồ là Đại sứ hòa giải trong showbiz, thậm chí gia đình.

Những rắc rối với Phương Thanh, Mỹ Tâm, Tăng Thanh Hà cho đến mẹ Cường Đôla đều được Hồ Ngọc Hà "giải quyết" êm đẹp. Hãy chọn Hà Hồ là Đại sứ hòa giải trong showbiz, thậm chí gia đình. 
 
Với những gì thể hiện, Hồ Ngọc Hà là ca sĩ bản lĩnh, thông minh, kéo léo, cô có cái đầu tỉnh táo để biết mình muốn gì và thay đổi ra sao.  
 
Không bùng nổ như Thu Minh, phô trương như Đàm Vĩnh Hưng, Hồ Ngọc Hà từ tốn và thể hiện bản thân bằng cách dung hòa cả hai thái cực đó. Ít ai nghĩ một cô gái như Hà lại có thể chứng minh sự trưởng thành và khéo léo của mình tại một sân chơi như The Voice. Nhưng cuối cùng Hà Hồ đã lôi kéo được một số lượng không nhỏ những người ủng hộ cho mình, chắc chắn trong đó có nhiều nhân vật từng ghét cay ghét đắng cái tên này nhưng đang bắt đầu chuyển sang thích bà mẹ một con.
 
Cô cũng khéo léo để giải quyết êm đẹp những  mối quan hệ bị dư luận gán ghép căng thẳng với nhau.
 
Đầu tiên, là xung quanh mối quan hệ với Mỹ Tâm. Mỹ Tâm và Hồ Ngọc Hà không có một câu chuyện cụ thể hay lần "đụng độ" nào ảnh hưởng trực tiếp mối quan hệ trên phương diện cá nhân hai người. Nhưng vì đều là 2 ngôi sao sáng giá nhất hiện nay, không cách nào tên tuổi hai người có thể "xa nhau" được trong các cuộc chạm trán trực tiếp ở những buổi trao giải thưởng.
 
Hồ Ngọc Hà vượt mặt Mỹ Tâm nhận giải Cống Hiến, Hồ Ngọc Hà vượt mặt Mỹ Tâm nhận giải HTV Awards, Hồ Ngọc Hà làm HLV The Voice - Mỹ Tâm ngồi ghế nóng Idol , Mỹ Tâm viết Tâm thư vì bất mãn giải thưởng mà Hà Hồ là người chiến thắng,.... Bấy nhiêu chuyện đủ để fan cả hai ca sĩ này "sừng sỏ" với nhau trong một thời gian dài. Dù muốn dù không, không khí căng thẳng luôn bao trùm bất cứ nơi nào có sự hiện diện của 2 nữ ca sĩ này.
Hà Hồ hóa giải thành công những xích mích với Mỹ Tâm
Hà Hồ hóa giải thành công những xích mích với Mỹ Tâm

Nhưng với sự khéo léo, thông minh, Hà Hồ đã hạ nhiệt với mối quan hệ căng thẳng này với Mỹ Tâm. Vào lễ trao giải Làn Sóng Xanh 2011, dù là người "thất bại" trước Mỹ Tâm nhưng Hồ Ngọc Hà cũng đã đến đứng gần và ôm chúc mừng Mỹ Tâm rất tình cảm để thể hiện mình và đàn chị không có bất cứ khúc mắc nào trong mối quan hệ.
 
Ngay trong đêm trao giải HTV Awards 2012, khi bước lên nhận giải Nữ ca sĩ được yêu thích nhất, Hồ Ngọc Hà vẫn rất bình tĩnh trước rất nhiều tiếng la ó ngay tại trường quay của fan Mỹ Tâm khi nhóm fan này liên tục hô to "Mỹ Tâm! Mỹ Tâm!" để phản đối. Thay vì tỏ ra khó chịu, Hồ Ngọc Hà cười rất tươi hướng về khán đài của fan Mỹ Tâm và chia sẻ: " Mỹ Tâm! Mỹ Tâm! Hà cũng ngưỡng mộ chị Mỹ Tâm như tất cả các bạn". Hành động nhỏ này của Hồ Ngọc Hà không chỉ làm fan Mỹ Tâm bớt đi sự quá khích mà còn ghi điểm với truyền thông vì sự tôn trọng đàn chị.
 
Trong lễ trao giải Cống hiến 2012 vào tối 24/4 vừa qua, Hồ Ngọc Hà bênh Mỹ Tâm vụ cát xê 6.000 USD. Hà Hồ bày tỏ đại ý rằng, người ta chỉ nhìn sự việc một chiều mà không thấy rằng rất ít nghệ sĩ có tên tuổi đủ sức nặng để đưa ra mức cát xê đó. Và, để “hét” lương cao như vậy, người nghệ sĩ đã phải trải qua một quá trình phấn đấu rất dài mới có được vị trí tương xứng.
 
Hay như cách giải quyết chuyện ghét nhau với người tình cũ của chồng là Hà Tăng, Hồ Ngọc Hà cũng khiến nhiều người cảm phục.
 
Trong một lần phỏng vấn, khi bị báo chí dí về chuyện này, Hà Hồ chia sẻ:  "Vô tình, một người cũ và người mới đều lên bàn cân mà điều đó cả tôi lẫn bé Hà Tăng đều không thích. Nhất là những người có học thức và lòng tự trọng thì chả bao giờ thèm việc ai thắng ai trong những chuyện như thế. Bởi vì nếu mà làm như thế, thì người đàn ông mới là có giá trị còn hai người phụ nữ ấy chẳng bao giờ có giá trị cả. Tôi không bao giờ muốn điều đó. Và tôi đã từng nói: Với tôi, người cũ sẽ là bạn của tôi. Như thế người đàn ông mới biết sợ. Chứ còn ghen bóng ghen gió, nói này nói nọ, thì người đàn ông sẽ cảm thấy khoái chí. Hơn nữa, khi mình nói ra, người ta sẽ đánh giá mình chứ không phải đánh giá người bị nói".
 
Sau đó là hai lần Hà Hồ chủ động ôm Hà Tăng trên sân khấu khi lên nhận giải ( HTV Awards và Mỹ nhân của năm) đã giúp cho dư luận quên đi nỗi hiềm khích "mờ hồ" của hai ngôi sao này.
 
Với nữ đại gia Như Loan - mẹ ruột Cường Đô La, nổi tiếng là một người đàn bà đanh thép, Hà Hồ cũng chiến thắng. 
 
Sau bao năm chờ đời, mẹ của Cường Đô La cũng chịu ra mặt. Và với vai trò là con dâu tương lai, Hồ Ngọc Hà đã không thể để cuộc gặp gỡ này "bình thường" được. Sự xuất hiện của bà Như Loan trên khu vực VIP của đêm chung kết The Voice làm xôn xao cả một góc khán đài.

Hà Hồ hóa giải thành công mâu thuẫn với mẹ chồng
Hà Hồ hóa giải thành công mâu thuẫn với mẹ chồng


Và khi Hồ Ngọc Hà tranh thủ lúc chương trình dừng quảng cáo, đã lặn lội đến tận khán đài để chào và ôm mẹ của người yêu - hình ảnh này đã trở thành chủ đề hot ngang ngửa Hương Tràm sáng hôm sau trên các mặt báo. Mọi sự hiểu lầm và đồn đoán ác nghiệt đều bị xóa tan bằng hành động tràn đầy tình cảm này của hai người.
 
Chuyện ca sĩ Phương Thanh từng tát Hồ Ngọc Hà râm ran từ khá lâu trong showbiz Việt. Nhưng phải đến tận đầu năm 2010 thì chính ca sĩ Phương Thanh mới thẳng thắn nói về hiểu lầm này.
 
Đến tháng 5/2010, Phương Thanh đã lên báo đính chính lại tin đồn này và khẳng định không có chuyện tát Hồ Ngọc Hà như nhiều người đặt điều. Để đáp trả lại hành động đẹp của đàn chị đã lên tiếng giúp mình trong giai đoạn đang mang thai, Hồ Ngọc Hà sau đó cũng xuất hiện và song ca một lần nữa với Phương Thanh ca khúc Đêm nghe tiếng mưa trong đêm nhạc của Đức Trí để xóa tan mọi tin đồn không hay.
 
Với nhiều người, họ chỉ nghĩ đơn giản Hà Hồ nổi tiếng nhờ cô đẹp, nhảy nhót giỏi, hay truyền thông tốt chứ ít ai nhìn thấy sự thông minh, tư duy nhạy bén cùng một nội lực thật sự từ bên trong. Chính vì thế cô hoàn toàn phù hợp với chức Đại sứ hòa giải trong showbiz, thậm chí Đại sứ hòa giải đánh ghen. Hội phụ nữ Việt Nam nên gấp rút mời Hà Hồ giữ chức vụ này.
 
Và khi  giữ chức này, mọi người sẽ hoàn toàn yên tâm. Ở Hồ Ngọc Hà khi làm việc không có sự nửa vời mà phải là sự quyết tâm chu toàn nhất. Quan điểm của cô là "không làm hoặc làm thật tốt", đó là lý do mỗi sản phẩm âm nhạc của cô đều có một giá trị nhất định và luôn khiến người khác phải trầm trồ. 
 
Thử tưởng tượng nếu Hà Hồ làm đại sứ hòa giải thì bao nhiêu mối thâm thù trong showbiz sẽ được giải quyết. Phương Thanh, Thanh Lam sẽ không còn hận thù với Đàm Vĩnh Hưng...., Mỹ Lệ sẽ bắt tay lại với Lưu Thiên Hương, Lý Nhã Kỳ, hông còn thấy cảnh các nghệ sĩ cạnh khóe nói xấu nhau trên mặt  báo nữa.
Theo Phunutoday

Bình luận