Hà Tăng - mỹ nhân triệu đô của showbiz Việt

Không chỉ là mỹ nhân được săn đón nhiều nhất Vbiz, Tăng Thanh Hà còn nằm trong top những nghệ sĩ giàu có với khối tài sản khổng lồ.

Không chỉ là mỹ nhân được săn đón nhiều nhất Vbiz, Tăng Thanh Hà còn nằm trong top những nghệ sĩ giàu có với khối tài sản khổng lồ.

Thu nhập "khủng" từ các hợp đồng quảng cáo, dự event, đóng phim

Tăng Thanh Hà là một trong những ngọc nữ được săn đón nhiều nhất trong giới showbiz. Với ngoại hình đẹp cùng với sự khéo léo, lối sống không scandal, cô luôn là gương mặt được nhiều đạo diễn và nhà sản xuất lựa chọn cho các bộ phim cũng như các thương hiệu lớn.

Hà Tăng cũng là gương mặt quảng cáo ăn khách hàng đầu Việt Nam. Ngoài các hợp đồng quảng cáo cho các thương hiệu điện tử, mỹ phẩm... Cô còn là đại sứ của thương hiệu xe hơi Audi nổi tiếng trên khắp thế giới.

Các hợp đồng quảng cáo đã mang lại cho Hà Tăng một khoản thu nhập không nhỏ. Kèm theo đó, tên tuổi của cô càng nổi tiếng và giá cát sê dự sự kiện theo đó cũng tăng lên. Theo tiết lộ của người trong giới, mỗi lần xuất hiện tại các sự kiện, cô sẽ được trả từ 3.000-4.000 USD. 

Bất động sản và biệt thự triệu đô

Trước khi lấy chồng, Tăng Thanh Hà sống cùng bố mẹ và cô cũng sở hữu một số bất động sản. Tuy nhiên, sau khi lấy chồng, cô được sống trong căn biệt thự triệu đô vô cùng sang trọng của nhà chồng rộng hàng ngàn m2 ở Thảo Điền, quận 2, TP.HCM. Bên ngoài ngôi biệt thự được trang trí bởi khá nhiều cây xanh và đặc biệt là cánh cửa sắt chạm khắc cầu kỳ. Tuy nhiên, điều làm căn biệt thự trở nên xa hoa và đắt giá không phải nằm ở những thứ bên ngoài mà là những đồ nội thất được dát vàng cực kỳ xa hoa, lộng lẫy ở bên trong.

Ngoài biệt thự triệu đô, gia đình nhà chồng Hà Tăng còn là chủ sở hữu của những khu đất "kim cương" với vị trí đắc địa bậc nhất Việt Nam và các trung tâm mua sắm lớn như: Tràng Tiền Plaza Hà Nội, Trung tâm mua sắm cao cấp Rex Arcade...

Tập đoàn IPP với khối tàn sản khổng lồ

Cuộc hôn nhân với Louis Nguyễn là một bước ngoặt lớn trong cuộc đời của Tăng Thanh Hà. Với việc sở hữu tập đoàn IPP, nắm giữ 30% thương hiệu nổi tiếng của thế giới ở Việt Nam, gia đình nhà chồng Hà Tăng là một trong những gia đình giàu có bậc nhất.

Từ 1996 đến nay, IPP đã đầu tư, hợp tác đầu tư 30 dự án với tổng số vốn hơn 280 triệu USD. Những dự án này đã mang lại doanh số hằng năm khoảng 460 triệu USD và tạo công ăn việc làm cho hơn 20.000 lao động ở Việt Nam. Không những thế, bố chồng người đẹp còn là người đứng sau những thương vụ đầu tư lớn như siêu thị Miền Đông, khách sạn Nha Trang Lodge, cửa hàng miễn thuế tại các sân bay nội địa và 4 quốc gia ở Đông Nam Á. Đặc biệt, IPP còn có một hệ thống cửa hàng thời trang và mỹ phẩm chuyên bán hàng hiệu.

Hiện tại, Tăng Thanh Hà cũng đang giữ chức vụ tổng giám đốc công ty hoạt động trong lĩnh vực quảng cáo và tổ chức sự kiện. Khách hàng của công ty này đa phần là thương hiệu thời trang nổi tiếng, các nhãn hàng công nghệ và các sản phẩm hàng tiêu dùng. 

Bộ sưu tập siêu xe sang trọng bậc nhất

Với việc làm đại sứ cho thương hiệu Audi tại Việt Nam, Tăng Thanh Hà cũng là mỹ nhân đầu tiên sở hữu Audi A6 vào năm 2009 với mức giá khoảng 2 tỷ đồng. Hiện tại, chiếc xe này vẫn được người đẹp sử dụng để đi lại hàng ngày. Ngoài ra, nói về chuyện chơi xe, gia đình Hà Tăng cũng chứng tỏ được đẳng cấp của mình khi sở hữu hàng loạt xe sang của các thương hiệu nổi tiếng.

Theo chia sẻ của mẹ chồng Hà Tăng, nhà chồng cô có 3 xe Rolls Royce phiên bản khác nhau, một chiếc Bentley và thêm một chiếc thuộc dòng SUV hạng sang. Ngoài ra, bố chồng cô còn sở hữu nhiều chiếc xe của các thương hiệu nổi tiếng như: Phantom, Lexus, Maybach...

Chiếc Audi của Hà Tăng được cô sử dụng làm xe đón dâu trong đám cưới của mình.
Gia đình chồng Hà Tăng sở hữu nhiều siêu xe với giá trị vô cùng lớn.
Chiếc Maybach 62S có giá xuất xưởng ở Mỹ khoảng 495.000 USD, nhưng khi về Việt Nam, giá của chiếc xe bị đội lên tới hơn 1 triệu USD do phải chịu nhiều loại thuế, phí
Ngoài hai chiếc Phantom, gia đình cô còn sở hữu một chiếc Phantom Coupe đời mới.

Bộ sưu tập hàng hiệu

Tuy không khoe mẽ ồn ào trên báo nhưng Tăng Thanh Hà vẫn là một trong những mỹ nhân sở hữu tủ hàng hiệu khủng. Cô sở hữu nhiều chiếc túi xách giá trị hàng trăm triệu đồng của các thương hiệu lớn như Dior, Louis Vuitton, Versace, Prada... bộ váy cưới trị giá 200 triệu đồng, đồng hồ Rolex trị giá hơn 1 tỷ đồng và vô số váy áo hàng hiệu khác.

Chiếc túi Prada (phải) và Versace (trái) của Hà Tăng đều có giá trên 50 triệu đồng.
Chiếc túi Chanel cỡ lớn của Hà Tăng cũng có giá đến 70 triệu đồng.
Chiếc túi Chanel màu đen này có giá 110 triệu đồng.
Chiếc đồng hồ Rolex của Tăng Thanh Hà được bố chồng cô tặng và có giá đến 1 tỷ đồng.

Theo Công lý


Bình luận