Khi hoa hậu, á hậu…"rủ nhau" đi hát

Khó khăn ở trên bề nổi của một người đẹp tuyên bố đi hát, là sẽ bị đánh giá khắt khe hơn, sẽ có cả những định kiến của khán giả ngay cả trước khi họ nghe cô ấy cất tiếng hát. Và vì là hoa hậu, á hậu… đã đạt được một thành công nhất định rồi, nên sẽ bị mang ra so sánh, và điều này cũng là áp lực không nhỏ. Nhưng thuận lợi ở điểm khi...

Á hậu, siêu mẫu Hà Anh: Là tôi – Hà Anh trong âm nhạc?

Được biết đến như một siêu mẫu nóng bỏng, cô còn là chủ nhân ngôi vị á hậu 2 tại cuộc thi Miss VietNam Global 2008.

Thời gian này, Hà Anh đang xuất hiện nhiều ở Việt Nam, cô cho biết cô đang có những bước chuẩn bị cần thiết để bước chân sang “sàn diễn” âm nhạc. Đối với Hà Anh, âm nhạc là tình yêu và là niềm đam mê từ khi còn là cô bé. Tuy nhiên Hà Anh cũng cho biết cô tránh việc tuyên bố quá nhiều, làm đến đâu nói đến đó, để tránh cho mình những áp lực không đáng có. Hà Anh chia sẻ “Khó khăn ở trên bề nổi của một người đẹp tuyên bố đi hát, là sẽ bị đánh giá khắt khe hơn, sẽ có cả những định kiến của khán giả ngay cả trước khi họ nghe cô ấy cất tiếng hát. Và vì là hoa hậu, á hậu… đã đạt được một thành công nhất định rồi, nên sẽ bị mang ra so sánh, và điều này cũng là áp lực không nhỏ. Nhưng thuận lợi ở điểm khi mình đã là một tên tuổi, đã đạt được một vị trí nhất định trong làng giải trí, thì mình sẽ không phải bắt đầu từ con số không, mà điều này là vô cùng quan trọng.

Bình thường khi mới gặp một số đối tượng thì 30 giây đầu bạn đã tự xây dựng một hình ảnh, suy nghĩ và định kiến nhất định cho đối tượng mình vừa gặp mặt. Nhưng để thuyết phục được suy nghĩ của bạn về người đó, sẽ là những gì người kia chứng tỏ sau 30 giây ngắn ngủi đó. Vì thế Hà Anh không ngại những ấn tượng không tốt về “người đẹp hát”. Hà Anh tự thấy những điểm mạnh của mình trong sân khấu âm nhạc, đó là niềm say mê, khả năng thực sự, sự biểu cảm và đồng cảm lớn đối với âm nhạc.

Hà Anh biết bây giờ có nhiều mẫu nam lẫn mẫu nữ tuyên bố đi hát, Hà Anh rất mong cho thành công của các bạn ấy, và tất nhiên mỗi người có một con đường đi riêng, Hà Anh cũng vậy, nên không có điều gì có thể ảnh hưởng tới nhau. Trong một vườn hoa, càng nhiều đóa hoa hương sắc càng thêm thi vị mà, phải không?

Có một điều duy nhất Hà Anh ngại, đó là nếu người ta không làm việc vì đam mê và khả năng thực sự thì sẽ làm chính mình mệt mỏi và thất vọng vì lúc nào cũng phải chứng tỏ điều không thuộc về mình hay quá sức mình. Hà Anh làm việc gì cũng vậy, lúc nào cũng là vì sự say mê và những lao động thực sự. Chính vì sự bền bỉ, nỗ lực và quay cuồng với công việc không biết mệt mỏi, nên Hà Anh đã có những thành công nhất định trong lĩnh vực thời trang. Trong lĩnh vực âm nhạc, Hà Anh đến với âm nhạc bằng tất cả những gì là mình và thuộc về mình. Hà Anh không hoài bão chứng minh rằng mình là một giọng ca đặc biệt, Hà Anh chỉ muốn truyền ngọn lửa đam mê và tình yêu âm nhạc của mình đến với những khán giả của Hà Anh. Và đó là khi Hà Anh tạo được dấu ấn của mình “Là tôi – Hà Anh”

Trương Tri Trúc Diễm: Tôi đã có những sự chuẩn bị cần thiết

Đăng quang Á hậu 1 Hoa hậu Việt Nam qua ảnh 2005, Hoa hậu thời trang cuộc thi Hoa hậu trái đất 2007, và từng lọt vào top 50 hoa hậu đẹp nhất thế giới do Global beauty bình chọn. Trúc Diễm vừa xuất hiện trở lại dưới tên nghệ danh mới và sân khấu mới: âm nhạc.

Khoảng tháng 5/2008 tôi bắt đầu nghiêm túc suy nghĩ về dự định ca hát, và từ đó đến nay, tôi bắt tay lên kế hoạch cho sự trở lại của mình, tôi muốn được làm nhiều hơn nữa. Nghệ thuật là duyên nợ mà tôi có được và tôi muốn sống hết mình với nó.

Tôi đổi tên thành nghệ danh Baby J vì muốn chứng tỏ quyết tâm rằng tôi không muốn bị nhầm lẫn với “thương hiệu” Trúc Diễm ở sàn diễn thời trang. Baby J là nickname của tôi, và tôi muốn dùng tên gọi thân mật của mình để đi hát, tôi không nghĩ đây là một việc quá to tát, và tôi có lý do riêng để chọn lựa việc thay đổi này, có lẽ sau này mọi người sẽ hiểu tôi hơn. Tôi mong được nhìn nhận điều này ở mặt tích cực, đây là điều thay đổi mà bất cứ môi trường showbiz nào đang phát triển đã từng xảy ra.

Tôi đã có những chuẩn bị cần thiết, nhưng chưa thể công bố vì đó là yêu cầu của nhà sản xuất và biên tập muốn được giữ bí mật, tôi tôn trọng điều đó. Ngoài ra, tôi vẫn tiếp tục trau dồi về luyện thanh cũng như kỹ năng trình diễn và vũ đạo.

Theo tôi, thuận lợi của một người mẫu chuyển sang ca sĩ đó là có sẵn được ngoại hình bắt mắt, nhưng khó khăn thì lớn hơn nhiều: rất ít ai tin rằng người đẹp có thể hát “đẹp”, vậy thì chỉ có thời gian và sự nỗ lực không ngừng để có thể chứng minh rằng suy nghĩ đó còn nhiều phiến diện, quy chụp.

Tôi thấy câu nói “À, lại chân dài, người đẹp hát đây mà” rất bình thường, thậm chí còn lấy làm vui nữa. Hãy phấn đấu bằng cả trái tim và bạn sẽ đạt được điều bạn mong muốn, nếu mình có khả năng việc gì lại không thử sức nhỉ? (cười) Tôi không dám bình luận nhiều, chỉ biết rằng tôi sẽ cố gắng hết sức và thể hiện hết mình để không phụ lòng mong đợi của những người đã yêu quý và dành tình cảm tốt đẹp cho tôi.

Bây giờ nhiều mẫu nam, mẫu nữ có thử sức ở lĩnh vực âm nhạc, tôi nghĩ đó là một dấu hiệu tốt, hy vọng tương lai sẽ có được một thế hệ ca sĩ đẹp, hát hay và đa tài để đáp ứng được lòng mong mỏi của khán giả.

Điều này thể hiện sự thay đổi của một nền showbiz âm nhạc, để rồi sau đó qua một quá trình sáng lọc và tạo nên một lớp thế hệ ca sĩ mới và điều này có thể ảnh hướng không nhỏ đển nền showbiz Việt.

Tôi sẽ luôn là chính mình, lời nói phải đi đôi với việc làm, tôi muốn giữ bản sắc của mình chứ không phải cố tạo theo một hình mẫu nào cả. Nhan sắc là một lợi thế mà tôi không phủ nhận, nhưng đó cũng chính là áp lực để tôi phải cố gắng phát huy, thể hiện mình một cách thông minh nhất ở những lĩnh vực mới.

Hoa hậu, siêu mẫu Phạm Thanh Hằng: Trời không cho ai “đủ”

Ngoài là “vơ đét” của sàn catwalk hiện nay, cách đây 7 năm, Thanh Hằng là chủ nhân của vương miện hoa hậu phụ nữ Việt Nam qua ảnh. Vừa qua, Thanh Hằng gây bất ngờ với tuyên bố ra Album ca nhạc..

Đầu tiên cho Thanh Hằng khẳnh định một lần nữa là cá nhân chưa từng tuyên bố mình sẽ đi hát. Ban đầu Hằng tính sẽ ra một bài hát mà Hằng thích, thế thôi, chứ chưa bao giờ nói đến bất cứ cái gì liên quan đến việc đi hát cả. Nhưng nếu cho Hằng tưởng tượng nếu một ngày đẹp trời nào đó, mình có ý định đó, thì phải chuẩn bị rất nhiều, nhất là cách hát, cách phát âm, rồi phong cách biểu diễn. Nhiều thứ để làm lắm, và còn phải có hướng riêng để đi, một ekip và nhà sản xuất đừng đằng sau. Gian nan lắm đấy.

Đúng là trời không cho không ai bất cứ một cái gì “đủ” cả, thiệt thòi của những người đẹp là họ luôn phải đón nhận được những ánh mắt nhìn và lời nói khắt khe hơn. Dù cho đó là người đẹp này, người đẹp kia thì sẽ có một câu nói giống nhau như thế này nếu cô ấy thành công “Cô đó thành công hả, vì cô ấy đẹp thôi mà”, nghe qua thì nhẹ nhàng, nhưng đó là sự phủ nhận hết khả năng của họ, nhưng thôi, đó cũng là cái “giá” khi bạn được khen là người đẹp (Cười). Bù lại những cái nhìn khắt khe đó, nếu người đẹp nào đủ bản lĩnh vươt qua thì chắc chắn sẽ thuyết phục được mọi người.

Hằng chưa từng tuyên bố đi hát, nhưng nếu Hằng có ý định đó, thì Hằng sẽ hành động để mọi người bất ngờ luôn. Nếu bạn muốn thành công ở lãnh địa mới thì cần có sự đầu tư trận trọng, dù mất thời gian hay người khác sẽ gọi bạn là “đang chìm phà” để cho ra đời một sự đột phá thì chẳng có bất cứ lý do gì để lo lắng cả, vì được nạp năng lượng quá mạnh rồi.

Nhiều chân dài cả nam lẫn nữ tuyên bố lấn chân ca hát, thì Hằng thấy đông vui hơn, môi trường càng cạnh tranh càng thấy rõ một điều “ai có khả năng thì sẽ tồn tại”

Nếu được làm một Thanh Hằng “vơđét” trong âm nhạc (Nếu thôi nhé) thì Hằng cũng góp một phần công của mình vào để có thể thay đổi ánh nhìn của mọi người rồi, và cũng thêm một số điều để tự hào với bản thân mình.

Theo Trang Tô (ghi)



Gửi bài tâm sự

File đính kèm
Hình ảnh
Words
  • Bạn đọc gửi câu chuyện thật của bản thân hoặc người mình biết nếu được cho phép, không sáng tác hoặc lấy từ nguồn khác và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về bản quyền của mình.
  • Nội dung về các vấn đề gia đình: vợ chồng, con cái, mẹ chồng-nàng dâu... TTOL bảo mật thông tin, biên tập nội dung nếu cần.
  • Bạn được: độc giả hoặc chuyên gia lắng nghe, tư vấn, tháo gỡ.
  • Mục này không có nhuận bút.