Lệ Quyên: Nếu cần cũng rất ‘đàn ông’!

Lệ Quyên phải làm những việc đam mê, sáng tạo, được quyết định những thứ cho chính mình. Không thể sống nếu không làm những việc của riêng mình là vì vậy’.

Lệ Quyên phải làm những việc đam mê, sáng tạo, được quyết định những thứ chochính mình. Không thể sống nếu không làm những việc của riêng mình là vì vậy’.



Lệ Quyên bất ngờ trở lại với thị trường băng đĩa bằng một album mới. Bất ngờ,bởi vì lâu nay cô vắng bóng trên thị trường ca nhạc. Kín đáo lấy chồng, lặng lẽsinh con trong sự đồn đoán của dư luận. Cô vẫn hay lui tới phòng trà, nhưng chỉở phòng trà của vợ chồng cô, và chỉ là đến chơi chứ không hát. Bất ngờ, bởi vìsau khi sinh con được gần 2  tháng, Lệ Quyên tung ra album sau khi cô đã nghỉhát gần một năm qua.

Như bất cứ bà mẹ trẻ nào, Lệ Quyên sẵn sàng chia sẻ những clip ngộ nghĩnh củađứa con đầu lòng cô tự quay bằng điện thoại, nhưng từ chối tất cả những đề nghịđưa cậu con trai đầu lòng lên báo. Lệ Quyên bảo muốn giữ cho con nhỏ một khoảngtrời riêng, không liên quan đến giới showbiz.

Lệ Quyên: Nếu cần cũng rất ‘đàn ông’!

Nhiều nữ ca sĩ sau khi sinh con hay bị mấtgiọng hoặc khó lấy lại phong độ như trước. Giọng Lệ Quyên bây giờ thế nào rồi?

Em bé được 2 tháng là mình tập để từ từ lấy lại sức khỏe, nghỉ ngơi thôi chứchưa hát lại đâu. Kinh nghiệm của đồng nghiệp và bản thân mình cũng biết là saukhi sinh thì không nên hoạt động sớm. Tất nhiên, đi hát ngay cũng được, nhưnghát sớm sau này nguy hiểm cho giọng lắm. Nhiều khi cũng sốt ruột nhưng phải cốgắng nghỉ ngơi khoảng 4 tháng. Lệ Quyên trình diễn hiếm khi cậy đến vũ đạo mànhờ giọng hát để giữ khán giả, bây giờ giọng không còn thì làm gì để giữ khángiả đây? Giờ thì những gì tốt nhất mình dành cho em bé để con mình phát triểnmột cách tốt nhất.

Lệ Quyên có nuôi con bằng sữa mẹ?

Có. Điều này rất cần thiết. Nhiều phụ nữ sau khi sinh bị mất sữa, nhưng với LệQuyên thì nếu còn sữa sẽ nuôi con bằng sữa cho đến khi hát trở lại.

Ngưng đi hát thời gian dài có khiến Lệ Quyênsút giảm về kinh tế không?

Cũng không hẳn, vì tích lũy trong bao nhiêu năm cũng đủ rồi. Mình kinh doanh, sựgiúp đỡ của chồng, gia đình thì ổn thôi.

Lệ Quyên nghĩ thế nào nếu người ta nói: “LệQuyên sướng vì lấy được chủ của một phòng trà”?

Xin chia sẻ: phòng trà là kinh doanh vui thôi. Thời buổi này, lợi nhuận kinh tếtừ phòng trà đâu có nhiều và cho mình cuộc sống đầy đủ như các ngành kinh doanhkhác. Kinh doanh phòng trà để thỏa mãn cho bản thân. Mình là người trong nghề,ông xã tuy không trong nghề nhưng cũng là người yêu nghệ thuật, yêu mến các anhchị nghệ sĩ. Đó là nơi mình chung vui, giao lưu, tiếp khách… giúp tâm hồn ngọtngào hơn chứ không phải kiếm tiền. Phòng trà là để nuôi dưỡng tâm hồn vợ, giúpcho vợ tung tăng.

Nếu lấy một ông chủ phòng trà mà chỉ mang tính chất kinh tế thì Quyên sẽ khôngchọn chồng mình. Với lại, Quyên luôn nghĩ, mình làm được gì thì cứ làm, đừng nêndựa dẫm hết vào chồng mọi việc. Chồng lo lắng, bao quát những cái lớn hơn chứkhông phải là nuôi mình từng miếng cơm, manh áo. Khi hai người lấy nhau thì cảhai phải cùng làm. Cuộc sống luôn rộng mở phía trước, đâu phải một người làm làđược. Mà bản thân con người Lệ Quyên sẽ chết nếu bản thân mình không được làmviệc.

Tôi ấn tượng câu “Mình sẽ chết nếu không làmviệc”…

Quyên làm công việc của mình, làm nghệ thuật, thỏa mãn đam mê và giúp ổn định vềkinh tế. Bây giờ mà bảo Lệ Quyên ngày ngày ở nhà chỉ để đếm tiền, trông con, tốira phòng trà ngắm nghía nhân viên, thì mình không bao giờ chịu được, mặc dù sốngnhư thế cũng có nhiều việc để làm lắm rồi. Chồng dù kiếm tiền muôn bạc bể mà yêucầu mình làm thế thì mình cũng không làm được. Lệ Quyên phải làm những việc đammê, sáng tạo, được quyết định những thứ cho chính mình. Không thể sống nếu khônglàm những việc của riêng mình là vì vậy.

Lệ Quyên bảo từ khi làm mẹ có nhiều thay đổi,vậy thay đổi lớn nhất là gì?

Điều cơ bản là Lệ Quyên không còn tung tăng, vui chơi như hồi xưa nữa, không thểnào làm những hành động thiếu suy nghĩ. Điều đó khiến tâm lý mình hơi khôngthoải mái một tí, nhưng là điều cần thiết đảm bảo cuộc sống tốt cho gia đình.Làm mẹ phải là người chăm sóc con cái thật tốt, còn người cha chỉ là bao quátthôi.

Lệ Quyên xác định rõ vai trò của mình tronggia đình?

Mình luôn xác định và luôn đúng.Người cha bao quát ở vòng ngoài, còn những tâm tính, hoạt động, sở thích của conthì người mẹ phải biết, phải hiểu hết. Nếu mình không mẫu mực thì con mình sẽảnh hưởng, dù là con trai hay con gái. Thậm chí con trai còn nặng nề hơn vì saunày nó sẽ gánh vác gia đình.

Mình muốn con trai mình không bị hấp lực hào nhoáng bởi vẻ bề ngoài mà phải từcốt cách bên trong. Thậm chí là việc tích lũy, như một thói quen của phụ nữ,mình cũng không chỉ nghĩ đến mình nữa. Thời con gái chỉ ăn mặc, sắm sửa chomình, còn bây giờ là con, mọi thứ đều vì con. Khi mua gì cũng phải cân đo đongđếm. Dù bé mới chỉ được gần hai tháng thôi, nhưng đó là bản năng của một ngườimẹ.

Một ngày của Lệ Quyên bây giờ?

Ngày xưa là ngủ đến trưa, còn bây giờ mỗi giấc ngủ sâu của Quyên chỉ kéo dài 2tiếng. Tỉnh dậy là phải xem em bé như thế nào! Đó là đã có người phụ việc trônggiúp rồi đấy! Mình thức suốt, mỗi cử chỉ của em bé là nhiều vấn đề lắm. Thế nênmột ngày của Lệ Quyên bận rộn có nhiều chuyện vụn vặt, từng việc nhỏ đan xenquanh bé con của mình.

Ca sĩ lập gia đình rồi, nhất là khi gia đìnhyên ấm, thường có xu hướng ít hơn. Có con rồi, Lệ Quyên có giảm niềm đam mê cahát không nhỉ?

Không đâu, vẫn thèm hát lắm đấychứ!

Lệ Quyên: Nếu cần cũng rất ‘đàn ông’!
 

Lệ Quyên có định hát gì đó cho con mình không?

Chắc chắn là sẽ có, vì đây là cảm xúc thật của chính mình. Quyên không định làmmột album hát ru mà là những bài hát mẹ yêu con. Đó có thể là đĩa Quyên dànhtặng riêng cho con trai mình.

Lệ Quyên nói mình là người phụ nữ quyết đoán?

Mình rất quyết đoán, cũng thừa nữ tính và nếu cần thì cũng rất đàn ông. Vì cuộcsống gia đình nên mình phải có những tính cách ấy đan xen vào. Cuộc sống LệQuyên từ nhỏ đến lớn cần phải như thế để tồn tại. Quyên không sống cho riêngmình, nên cần phải có sự quyết đoán và chín chắn để lo cho mọi người. Mình cũngcần sự nhẹ nhàng để làm nghệ thuật, bản năng của mình là phụ nữ thì mình phải nữtính. Còn bản lĩnh thì mình phải cứng cỏi để vượt qua hoàn cảnh để vươn lên.Nhưng khi sống với chồng thì phải mỏng đi, mình không thể ăn to nói lớn như thờicon gái được (cười).

Sự thay đổi đó là do bản tính hay vì sốngtrong một cuộc sống khác thời độc thân, mình phải thay đổi?

Bản thân mình cũng không khó đểthay đổi. Những gì của riêng Lệ Quyên thì mình không bỏ mà chỉ giấu đi, khi nàocần thì… đem ra dùng. Quan trọng là xác định mình phải làm gì, còn do ai yêu cầuthì không làm đâu. Mình thay đổi để tốt hơn, nhưng không phải thay đổi là bỏ hẳncá tính đi, có lúc mình cũng cần đến nó. Vợ chồng đôi lúc bất đồng quan điểm thìmình phải quyết đoán, đấu tranh, vì “đấu tranh thúc đẩy sự phát triển” mà. Đó làrất cần thiết, và mỗi người nhường nhịn một chút thì sẽ trở nên hài hòa. Mìnhcần bản lĩnh, không phải để chứng tỏ mà để người kia hiểu và rút ra kinh nghiệm.

Lệ Quyên có là người phụ nữ khéo?

Không phải Lệ Quyên khéo mà là biết nhìn nhận, biết hướng xa và biết điều. Vídụ, đây là điều không khéo nhé: Có một người mình cần phải khéo để lấy lòngnhưng làm không được, mình ương bướng. Nếu mình thương người ta thật thì bày tỏrất thật, còn nếu không thì không thể cho dù được lợi lộc gì đi nữa. Quyên muốnthể hiện rõ cảm xúc yêu – ghét, nhìn nhận ra mình cần phải làm gì để làm mọi thứtốt hơn. Có những người mình không thích, nhưng với một hoàn cảnh nào đó phảilịch sự, nhã nhặn. Có thể gọi đó là cư xử, còn với Quyên là giả tạo. Mình chỉ cưxử mang tính chất xã giao, nhưng không có chuyện ghét mà vẫn tỏ vẻ quý mến.

Trong giới showbiz, với cá tính như thế thì đókhông phải là điều tốt?

Quyên không có nhiều bạn bè, nhưng ai chơi được thì sẽ chơi rất lâu, sẽ chia sẻ,giúp đỡ rất nhiều. Như vậy tốt hơn, bởi vì mình sống, chia sẻ chân thực thìngười ta sẽ sống, chia sẻ chân thực lại với mình. Còn với ai mà cũng vui vẻ thìtất cả sẽ trở nên nhạt nhòa.

Cảm ơn và chúc Lệ Quyên đảm tốt vai trò làm mẹlẫn ca sĩ!


TheoThời trang trẻ



Gửi bài tâm sự

File đính kèm
Hình ảnh
Words
  • Bạn đọc gửi câu chuyện thật của bản thân hoặc người mình biết nếu được cho phép, không sáng tác hoặc lấy từ nguồn khác và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về bản quyền của mình.
  • Nội dung về các vấn đề gia đình: vợ chồng, con cái, mẹ chồng-nàng dâu... TTOL bảo mật thông tin, biên tập nội dung nếu cần.
  • Bạn được: độc giả hoặc chuyên gia lắng nghe, tư vấn, tháo gỡ.
  • Mục này không có nhuận bút.