Minh Hằng: Tôi không đu trong cái lưới người ta giăng

Tự nhận mình đã già, tự biết gương mặt baby không hẳn là ưu điểm, lo lắng trước những không may xảy ra tại BNHV... Minh Hằng không hẳn tự tin như mọi người vẫn nghĩ.

Tự nhận mình đã già, tựbiết gương mặt baby không hẳn là ưu điểm, lo lắng trước những không may xảy ratại BNHV... Minh Hằng không hẳn tự tin như mọi người vẫn nghĩ.


- Là một gương mặt 8x nhưngtôi thấy Minh Hằng đã giành được vị trí không nhỏ trong lànggiải trí?

- Bây giờ người ta đã bắt đầu nói đến 9X, 8X như tôi già rồi (cười). Trong thếgiới giải trí, tôi thấy từ vị trí mơ hồ lắm. Tôi không tự ti đến mức nói mìnhchưa có vị trí, nhưng so với nhiều 8X khác thì vị trí mà tôi đang có cũng chưalà gì cả. Vị trí đó ở đâu, cao hay thấp là do bản thân mình đã biết hài lòng haychưa. Tôi thì thấy vui vì mình đang đi đúng con đường mà mình muốn đi.

- Thành công với bạn như vậy có sớm quá không? Trong nghệ thuật thường có nhiềutrường hợp nở sớm, tàn sớm?


- Tôi không quá quan tâm đến chuyện nở hay tàn. Bởi làm nghệ thuật còn có “thời”nữa, mà cái “thời” đó mình không quyết định được. Có người nổi vùn vụt một thờigian, rồi ngay sau đó tắt ngay, mọi chuyện đâu thể lường trước được, phải không?Bởi vậy nên tôi cứ vui vẻ và hồn nhiên mà bước đi thôi.

Minh Hằng: Tôi không đu trong cái lưới người ta giăng
 


- Bạn đã và đang hoạch định kế hoạch thế nào cho cuộc đời và sựnghiệp của mình?

- Những câu hỏi của bạn vĩ mô quá. Còn tôi thì lại là người rất đơngiản. Cuộc đời thú vị vì chẳng ai biết được tương lai, vì vậy tôi khôngcó thói quen hoạch định trước cho cuộc đời của mình. Tôi chỉ luôn cốgắng làm thật tốt với những cơ hội mình có được. Và tôi rất thích câu“miệng luôn mỉm cười may mắn tự nhiên đến”, cứ sống vui vẻ, lạc quan,hết mình, tinh thần thoải mái. Mà tinh thần thoải mái thì mới có nhiềusáng tạo trong công việc.

- Với nghệ thuật, duyên maylà rất quan trọng, khi nhắc tới nó, bạn sẽ nghĩ đến điều gì, những bất ngờ màbạn chưa lường trước được?

- “Liều ăn nhiều” mà. Một câu nói vui thôi nhưng tôi thấy rất hay và cũng đúngnữa (cười). Khi tôi thấy thích một cái gì đó, tôi sẽ làm, sẽ hết mình, dù saunày có ra sao, đúng hay sai thì cũng sẽ không ân hận vì mình đã dám làm cái mìnhthích.

- Nhiều gương mặt nổi bật vớimàn ảnh nhỏ sẽ vật vã lắm để csó một vai diễn trên màn ảnh rộng, bạn thì khác,tôi muốn bạn chia sẻ về điều này?

- Màn ảnh rộng hay màn ảnh nhỏ thì cũng đều là diễn viên, một người diễn viênyêu nghề thì dù có vai chính hay vai phụ, điện ảnh hay truyền hình người ta cũngđều cống hiến hết mình. Khi mình cố gắng thì cơ hội sẽ đến và mình được nhìnnhận thôi, và chữ duyên mà bạn nhắc đến ở trên nữa, có những vai rất hợp vớimình, nhưng không có duyên thì cũng khó lòng mà được. Hiện tại, tôi cũng thamgia cả điện ảnh lẫn truyền hình, không đề cao bên nào hơn cả. Tôi vẫn luôn biếtơn phim truyền hình, bởi nhờ vài Phụng trong Gọi giấc mơ về mà khán giả mới yêumến và đón nhận Minh Hằng nhiều hơn.

- Hai lần đóng vai chính trong hai bộ phim liên tiếp của Nguyễn Quang Dũng,thân thiết với đạo diễn nhiều khi lại trở thành một áp lực, bạn thấy có đúngkhông?

- Tôi không thấy có gì áp lực cả. Ngược lại, tôi cảm thấy mình rất may mắn khiđược hợp tác với một đạo diễn giỏi như bác Dũng. Tôi rất quí và nể trọng bácDũng nên mỗi khi có dịp làm việc với bác, tôi luôn cố gắng 200% để không phụ sựtin tưởng của bác.

Minh Hằng: Tôi không đu trong cái lưới người ta giăng
 



- Bạn nhận định thế nào về những cặp đôi điện ảnh như Nguyễn QuangDũng – Thanh Hằng, Vũ Ngọc Đãng – Lương Mạnh Hải? Điều này lợi hại rasao? Bạn có nghĩ mình cũng sẽ có cặp đôi riêng?

- Tôi không có nguyện vọng phải tìm khiếm một ai đó làm cặp đôi vớimình, bởi sự thành công của một bộ phim là tập hợp của rất nhiều yếu tố,chứ không riêng gì cá nhân nào cả. Còn về hai cặp đôi bạn kể, lợi hại rasao thì mọi người cũng đã thấy. Họ đã hợp và làm ra những sản phẩm đượccông chúng đón nhận. Đó là một điều tuyệt vời rồi.

- Ai là gương mặt thần tượng của bạn và bạn đã chịu ảnh hưởng ra sao?


- Tôi không đặt ra cho mình một mẫu thần tượng nào cả. Từ nhỏ đã vậy rồi(cười).

- Thử sức mình ở nhiều cungbậc diễn xuất từ phim truyền hình, điện ảnh, clip ca nhạc… Bạn có nhiều hơn cácgương mặt trẻ khác ở cơ hội cọ xát, bạn thấy mình đã bước vào giai đoạn chínmuồi của nghiệp diễn?

- Những gì tôi đã trải nghiệm ở nghề diễn còn quá ít ỏi. Còn rất nhiều dạng vai,nhiều thể loại phim mà tôi muốn thử sức, khám phá. Tôi giống như đang lang thangở trong một khu rừng với rất nhiều loại cây quả, thú dữ, còn rất nhiều điều đangchờ đợi phía trước. Tôi nghĩ mình còn lâu nữa mới bước đến được cái ngưỡng chínmuồi của nghiệp diễn.

- Gương mặt trẻ hơn so với tuổi theo bạn có phải là lợi thế hay hạn chế của bạntrong việc nhận vai?


- Cái gì cũng có hai mặt lợi hại. Nhiều người nói gương mặt của tôi có nét trẻcon, baby nên cũng hơi hạn chế trong những vai diễn cần một gương mặt gai góc,từng trải. Nhưng bù lại tôi được lợi thế mà người phụ nữ nào cũng thích là… trẻlâu (cười).

- Nhưng gần đây tôi nghe bạn nói sẽ tạm dừng với điện ảnh, vì sao bạn có quyếtđịnh này? Bạn sẽ dừng đến bao giờ?


- Tôi chỉ dừng đóng phim và cá hát trong thời gian tham gia Bước nhảy hoàn vũthôi, không phân tán được. Tôi đóng phim thì sẽ dừng ca hát, và ngược lại. Tôimuốn mình làm gì cũng phải hết mình, hết sức, để khi thành công hay thất bại thìkhông thể đổ lỗi cho bất cứ yếu tố nào khác.

- Quay lại Bước nhảy hoàn vũ, Minh Hằng mở màn đã gặp scandal, bạn có sợ ảnhhưởng đến cách nhìn của ban giám khảo và khán giả?

- Tất nhiên là tôi rất sợ. Nhưng ở thời điểm nhạy cảm đó, cách tốt nhất tôi cóthể làm được là im lặng. Tôi chỉ biết cố gắng hết sức để từ từ mọi người nhìnnhận. Tôi tham gia một cuộc thi nhảy và điều tôi cần làm là tập luyện và nhảythật tốt, chứ không phải mất thời gian để đu trong những cái lưới mà người tagiăng ra.

Minh Hằng: Tôi không đu trong cái lưới người ta giăng
 

- Với lợi thế là mộtca sỹ, người ta sẽ không thấy bất ngờ trước những bước nhảy điêu luyệncủa bạn nữa, sẽ không có bất ngờ? Bạn sẽ làm gì để thay đổi điều này?

- Khiêu vũ thể thao hoàn toàn khác với nhảy hiện đại, nhịp cũng khác,hình thể cũng khác. Những gì tôi tập luyện để đi diễn, đi hát hàng ngàyhoàn toàn khác với bộ môn này. Có chăng là tôi cảm nhạc được dễ hơn vàquen ới áp lực sân khấu hơn thôi. Mọi người nghĩ Hằng là ca sĩ thì chắcchắn sẽ nhảy tốt, điều này đã tạo áp lực lớn cho tôi. Nhưng chỉ thờigian đầu thôi, giờ tôi đã biết chuyển áp lực đó thành động lực rồi.

- Sao bạn không tham gia cuộc thi sớm hơn? Nhiều người cho rằng thísinh năm nay không cân sức nên chiến thắng sẽ chẳng vẻ vang, bạn nghĩsao?

- Từ những vòng đầu tiên, khán giả và Ban giám khảo đều bất ngờ bởi dànthí sinh năm nay rất cân sức, có nhều thí sinh làm mọi người bất ngờ vềkhả năng khiêu vũ như: Vân Trang, Trương Nam Thành, cả Phương Thanh, AnhThư cũng là những ẩn số. Điểm số qua từng vòng thi cũng phản ánh rấtchính xác sự cố gắng, ngang sức ngang tài của các thí sinh. Ai là ngườichiến thắng trong cuộc thi năm nay chắc chắn sẽ rất vẻ vang bởi có thểvượt qua một dàn thí sinh đồng đều về khả năng như vậy.

- Bước nhảy hoàn vũ thật sự là một áp lực không nhỏ với các thísinh, phần lớn họ chấp nhận áp lực vì mục đích, còn bạn? Nếu có mục đíchđó là gì? Liệu công sức, thời gian bỏ ra sẽ mang lại điều gì cho bạn?

- Mục đích của tôi là muốn học hỏi và thử thách bản thân. Tôi coi đây làmột khóa tập huấn ngắn hạn để nâng cao kĩ năng cho mình. Chính vì thếtôi sẽ chịu mọi áp lực để hoàn thành khóa học này.

-Người ta lại cho rằng MinhHằng đi thi là biết chắc giải nhất, ngay cả bạn nhảy cũng lựa chọn cho bạn thậtkĩ, bạn phản ứng thế nào trước những thông tin bất lợi cho mình? Ai là đối thủnặng kí của bạn?

- Tôi chẳng thể nào lựa bạn nhảy được cho mình. Và chẳng ai có thể biết chắcchắn cho mình giải nhất được. Tôi thì đã từng đội sổ một lần, suýt bị loại từvòng ngoài thì càng không có cơ sở gì để tự tin mình được giải nhất. Dàn thísinh năm nay ai cũng nhảy tốt và rất cố gắng, vào đến vòng này rồi thì ai cũngcó khả năng tạo ra bất ngờ, bứt phá và giành ngôi vô địch. Vì thế, cách tốt nhấtlà hãy đừng dòm ngó đối phương. Hãy đặt ra đối thủ của mình là chính mình. Mìnhphải vượt qua chính mình ở mỗi vòng thi, vòng này phải nhảy tốt hơn vòng trước.Mình nhảy không tốt thì điểm thấp và bị loại, mình nhảy tốt thì sẽ được khán giảvà Ban giám khảo nhìn nhận công bằng.

- Tôi và khán giả sẽ được thấy một Minh Hằng thế nào trong những đêm thi tiếptheo? Điểm số của Ban giám khảo sẽ không là vấn đề với bạn vì bạn có lượng khángiả ủng hộ hùng hậu?

- Tôi có khán giả yêu thương là một lợi thế. Nhưng khán giả họ cũng có mắt đểnhìn, có trái tim để phán đoán và nhận xét. Tôi đang thi nhảy chứ không phải thiđóng phim, thi hát. Vì thế, họ sẽ chỉ xem và đánh giá tôi nhảy. Chứ không phảivì tôi là Minh Hằng mà họ bình chọn cho tôi một cách mù quáng. Vì thế,tôi phải cố gắng gấp đôi, gấp ba, để những khán giả thích xem tôi đóng phim,thích xem tôi hát giờ cũng sẽ thích xem tôi nhảy.


Theo Người đẹp



Gửi bài tâm sự

File đính kèm
Hình ảnh
Words
  • Bạn đọc gửi câu chuyện thật của bản thân hoặc người mình biết nếu được cho phép, không sáng tác hoặc lấy từ nguồn khác và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về bản quyền của mình.
  • Nội dung về các vấn đề gia đình: vợ chồng, con cái, mẹ chồng-nàng dâu... TTOL bảo mật thông tin, biên tập nội dung nếu cần.
  • Bạn được: độc giả hoặc chuyên gia lắng nghe, tư vấn, tháo gỡ.
  • Mục này không có nhuận bút.