Mỹ Tâm bị BTC loại tên khỏi tất cả hạng mục 'Làn sóng xanh 2014'

Ca sĩ Mỹ Tâm sẽ không góp mặt trong bất cứ hạng mục nào của giải thưởng Làn sóng xanh 2014. Đây là quyết định của ban tổ chức vì trước đó, "họa mi tóc nâu" từng tuyên bố các giải thưởng không cần đề cử cô.

Ca sĩ Mỹ Tâm sẽ không góp mặt trong bất cứ hạng mục nào của giải thưởng Làn sóng xanh 2014. Đây là quyết định của ban tổ chức vì trước đó, "họa mi tóc nâu" từng tuyên bố các giải thưởng không cần đề cử cô.

my-tam-bi-btc-loai-ten-khoi-tat-ca-hang-muc-lan-song-xanh-2014

Ngôi sao nhạc Pop Việt Nam, Mỹ Tâm đã được trao giải "Asia's Music Legend" (Huyền thoại Âm nhạc Châu Á) trong Sự kiện "Top Asia Corporate Ball 2014" tại Kuala Lumpur, dựa trên nghiên cứu khảo sát thực hiện bởi tạp chí về các nữ ca sĩ hàng đầu trên toàn Châu Á.

Trong buổi họp báo diễn ra sáng nay 9/12 tại TP.HCM, đại diện ban tổ chức giải thưởng Làn sóng xanh 2014 cho biết từ đầu năm 2014, Mỹ Tâm đã "đánh tiếng" trên truyền thông rằng cô xin rút lui khỏi các giải thưởng. Chính vì thế, ngay từ khi khởi động giải Làn sóng xanh 2014, ban tổ chức đã hội ý và đưa ra quyết định không đưa tên Mỹ Tâm vào bất cứ hạng mục nào của giải thưởng theo như ý muốn của nữ ca sĩ.

Năm ngoái, Mỹ Tâm từng bị loại khỏi đề cử Gương mặt của năm của giải Làn sóng xanh vì ồn ào vụ "hét giá cát sê". Khi đó, "họa mi tóc nâu" đã thẳng thắn chia sẻ rằng lý do Làn sóng xanh dựa vào để loại cô là "quá kỳ cục, trẻ con" đồng thời nữ ca sĩ cũng tuyên bố các giải thưởng không cần đề cử cô nữa.

Không chỉ riêng Làn sóng xanh, những năm gần đây, Mỹ Tâm rất hiếm khi xuất hiện tại các giải thưởng âm nhạc mặc dù tên của cô vẫn thường được xướng lên ở những hạng mục quan trọng nhất. Năm 2013, dù không đến tham dự, Mỹ Tâm vẫn được xướng tên trong top 10 ca sĩ được yêu thích nhất, bên cạnh Đàm Vĩnh Hưng, Tuấn Hưng, Hồ Ngọc Hà, Thanh Bùi, Hiền Thục, Cao Thái Sơn, Uyên Linh, Noo Phước Thịnh và Đông Nhi tại Làn sóng xanh 2013.

my-tam-bi-btc-loai-ten-khoi-tat-ca-hang-muc-lan-song-xanh-2014kk

BTC Làn sóng xanh 2014 gặp gỡ báo chí vào sáng 9.12 - Ảnh: Thiên Hương

Một điểm đáng chú ý khác tại giải Làn sóng xanh 2014 là sự thiếu vắng hạng mục Gương mặt của năm. Theo ban tổ chức, hạng mục này có nhiều tiêu chuẩn khắc khe, nghệ sĩ được đề cử phải có dấu ấn và sáng tạo về chuyên môn, có nhiều hoạt động xã hội và đặc biệt là không có scandal.

"Tuy nhiên, như mọi người cũng biết, giới văn nghệ sĩ thường xảy ra không chuyện này cũng chuyện kia nên năm nay chúng tôi không tìm được gương mặt nào phù hợp để đưa vào đề cử. Nếu năm sau có gương mặt nào đáp ứng các tiêu chí của hạng mục, chúng tôi vẫn tiếp tục duy trì hạng mục này", đại diện ban tổ chức cho biết.

Ngoài ra, giải Nhóm nhạc được yêu thích nhất cũng sẽ không được trao vì chưa xuất hiện các nhân tố phù hợp với tiêu chí chương trình.

Riêng ca khúc Em của ngày hôm qua do Sơn Tùng M-TP sáng tác và trình bày cũng đã bị loại khỏi giải thưởng này vì scandal "đạo nhạc" dù rằng ca khúc này luôn nằm ở vị trí dẫn đầu của bảng xếp hạng Làn sóng xanh hằng tuần.

Theo P.V/Phununews


Gửi bài tâm sự

File đính kèm
Hình ảnh
Words
  • Bạn đọc gửi câu chuyện thật của bản thân hoặc người mình biết nếu được cho phép, không sáng tác hoặc lấy từ nguồn khác và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về bản quyền của mình.
  • Nội dung về các vấn đề gia đình: vợ chồng, con cái, mẹ chồng-nàng dâu... TTOL bảo mật thông tin, biên tập nội dung nếu cần.
  • Bạn được: độc giả hoặc chuyên gia lắng nghe, tư vấn, tháo gỡ.
  • Mục này không có nhuận bút.