Ngô Thanh Vân ủng hộ Phương Thanh đòi công bằng ở BNHV

Trong khi nhiều nghệ sĩ tìm cách né tránh hoặc trả lời nước đôi khi được hỏi ý kiến, "Nữ hoàng khiêu vũ" mùa đầu tiên thẳng thắn chia sẻ quan điểm của mình khi dư luận đang ồn ào về vụ việc chị Chanh lên tiếng để làm rõ nghi án sắp xếp kết quả ở sân chơi "Bước nhảy hoàn vũ".

Trong khi nhiều nghệsĩ tìm cách né tránh hoặc trả lời nước đôi khi được hỏi ý kiến, "Nữ hoàngkhiêu vũ" mùa đầu tiên thẳng thắn chia sẻ quan điểm của mình khi dư luậnđang ồn ào về vụ việc chị Chanh lên tiếng để làm rõ nghi án sắp xếp kết quảở sân chơi "Bước nhảy hoàn vũ".


Giữ lời hứa sẽ tiết lộ chuyện hậu trường của cuộc thi Bước nhảy hoàn vũ khikết thúc chương trình, cũng là lúc các nghệ sĩ kết thúc hợp đồng với BTC,sáng ngày 19/6, Phương Thanh đồng loạt xuất hiệntrên nhiều trang báo mạng với nội dung na ná như nhau: "Anh Thư là quâncờ của BTC, còn tôi là quân cờ của khán giả. Đã nói đến cờ thì chỉ có "cờgian bạc lận". Cả hai đều có cơ hội 50/50. Khán giả mất tiền nhưng không cứuđược thì tôi đành phải dừng cuộc chơi."

Chị Chanh cũng khẳng khái nhận định những người phải hứng chịu sóng gió từdư luận chính là cô và Anh Thư chứ không phải BTC.Cô thậm chí còn phản pháo lại lời khẳng định Phương Thanh nói không có cơ sởcủa BTC chương trình BNHV: "Tôi cố gắng tập luyện hàng tuần để có đạigia khán giả chống lưng đi tiếp. Đơn giản khi khán giả bỏ tiền ra nhắn tinmà vẫn bị loại thì họ có quyền thắc mắc. BTC phải nói này nói kia để dậpquân cờ khán giả".

Bên cạnh đó, giọng caTrống vắng nhấn mạnh thêm rằng không nên để tồn tại những chương trìnhđánh bài ăn tiền của khán giả và tuyên bố không tham gia bất cứ gameshow nàonữa: "Từ nay trở đi tôi sẽ không cộng tác với Cát Tiên Sa bất kỳ mộtchương trình khác".

Những phát biểu "thẳng tuột" của top 4 cuộc thi nhảy đã gây xôn xao nơi dưluận. Nhiều người tỏ thái độ đồng tình với những phát biểu của chị Chanh vàhy vọng điều này sẽ giúp cho Bước nhảy hoàn vũ - chương trình thu nhiềuscandal hơn là chất lượng bài nhảy trong mùa thi qua, có sự thay đổi toàndiện. Tuy nhiên, một số ý kiến cho rằng Phương Thanh ứng xử không biết điềukhi "không ăn được thì đạp đổ".

Các nghệ sĩ - đặc biệt là những người có liên quan đến sân chơi Bước nhảyhoàn vũ, cũng có quan điểm trái chiều về hành động và phát ngôn của PhươngThanh.

Ngô Thanh Vân: "Nghệ sĩ lên tiếng thẳng thắn là tôn trọng khán giả"

Là quán quân của Bước nhảyhoàn vũ mùa đầu tiên, Ngô Thanh Vân cho biết ýkiến của mình: “Tôi nghĩ chuyện chia sẻ tâm sự của mình là bình thường.Tôi hiểu chị Phương Thanh vì cùng tuýp người người thẳng thắn, nghĩ sao nóivậy, không thích mập mờ quanh co. Đặc biệt, nghệ sĩ được khán giả quan tâm,ủng hộ thì càng phải đặt mình vào vị trí khán giả mà suy nghĩ, nên thấykhông được thì lên tiếng ngay cũng là một cách tôn trọng khán giả”.

Ngô Thanh Vân ủng hộ Phương Thanh đòi công bằng ở BNHV

 

Khi được hỏi về nguyên nhâncủa sự ồn ào này là do cách thực hiện thiếu công bằng, rõ ràng từ cuộc thihay do Phương Thanh chỉ vì bị loại sớm nên tức giận, thiếu kiềm chế, nữ diễnviên đã tỏ ra đồng cảm với đàn chị: “Với đoạn đường tính bằng hai chụcnăm mà chị Phương Thanh đi trong showbiz thì một hai tháng thi ấy chẳng đủđể làm chị mất kiểm soát mà tức giận đâu. Vì nếu đặt tham vọng có thêm hàoquang trong nghề thì chị đã không chọn cuộc thi này, ngay từ đầu ngoại hìnhcủa chị bất lợi nên quá mạo hiểm. Xem cách chị thi là biết thi vì cái gì, vìai. Càng đi lâu trong nghề, người ta càng trân trọng yêu thương khán giả hơnvì ý thức được khán giả chính là tất cả với một nghệ sĩ. Tôi hiểu những gìchị Phương Thanh trải qua vì năm tôi dự thi, tôi cũng đã phải phát biểuthẳng thắn về những gì diễn ra”.

Trước thắc mắc, dù là quán quân của Bước nhảy hoàn vũ mùa thứ nhất nhưng NgôThanh Vân chưa một lần xuất hiện trở lại ở sân chơi này, dù chỉ với tư cáchkhách mời. Trong khi đó, Đoan Trang hay nhiều thísinh khác vẫn trở lại tham gia đủ vai trò. Hỏi cô liệu có sự "bằng mặt khôngbằng lòng" với đơn vị sản xuất - Cát Tiên Sa, cô cho biết: “ Những việcqua rồi, tôi không muốn đề cập đến nữa dù đã rất bức xúc. Nhưng với tôi,không thể xuất hiện lại tại sân chơi này là một điều khiến tôi luôn thấy rấttiếc. Hơn ai hết, tôi hiểu tình cảm của khán giả dành cho mình qua mỗi tinnhắn để đưa tôi đến giải vô địch và cả những lời động viên hay chúc mừng saumỗi thành quả... Chính vì thương những tình cảm mà khán giả yêu thích khiêuvũ đã ủng hộ mình nên tôi thấy thật buồn. Tôi đã không có cơ hội đáp trả lạitình cảm ấy cho mọi người dù chỉ là một ít”.

Nữ chính của phim Ngôi nhà trong hẻm cũng chia sẻ ý kiến khách quanvề chất lượng của mùa thi Bước nhảy hoàn vũ năm nay: "Là một khán giả,tôi thấy cuộc thi năm nay ồn ào nhưng không phải vì nội dung, chất lượng.Khán giả ngày nay tinh ý lắm, cuối cùng thì họ mới chính là người quyết địnhmọi thứ thôi. Showbiz là nơi phức tạp, nếu muốn được khán giả yêu quý thìhãy thương và trân trọng họ, mang đến cho họ niềm vui từ nghề nghiệp củamình. Hãy để cuộc vui được phục vụ khán giả theo ý nghĩa ban đầu của nó".

Nguyên Vũ: "Phương Thanh đã chơi phải chấp nhận luật chơi"

Chàng MC của cuộc thi nhảymùa thứ ba cũng không ngần ngại bày tỏ chính kiến của mình về sự việc đanggây ồn ào trên báo chí: “Tôi nghĩ những gì Phương Thanh nói chắc chắn côđã suy nghĩ chín chắn rồi nên mới phát biểu như thế. Đã là người của côngchúng thì không thể cứ thích là nói linh tinh được. Tôi nghĩ đó là quyền củamỗi người, ai cũng có quyền tự do ngôn luận để bảo vệ chính kiến của mình.Một người làm nghệ thuật lâu năm như Phương Thanh đủ bản lĩnh để hiểu nhữnggì mình đang làm. Cô ấy dám nói ra tất cả thì không sợ thiệt thòi, không sợném đá”.

Ngô Thanh Vân ủng hộ Phương Thanh đòi công bằng ở BNHV

 

Là người đồng hành cuộc thiBước nhảy hoàn vũ năm nay, Nguyên Vũ cũng đồng cảm với nữ ca sĩ, anh nói:“Đó là tâm trạng của Phương Thanh và tôi cũng hiểu được vì sao cô ấy lại nóinhững bức xúc như thế. Tôi cũng từng tâm sự với Phương Thanh và thấy côkhông gặp bất cứ điều gì. Nhưng tôi nghĩ rằng mình đã tham gia cuộc chơi nàythì mình phải chấp nhận luật chơi của nó. Cứ cho là Phương Thanh không maymắn thì mình sẽ cảm thấy nhẹ nhàng hơn. Cứ cho rằng Phương Thanh và BTC đanghiểu lầm nhau thì đôi bên nên ngồi nói chuyện, giải quyết trên tinh thần hợptác. Chị Chanh có thể lên thẳng công ty nói chuyện hoặc nếu có bằng chứngthì đưa ra để lời nói của mình thuyết phục hơn.

Còn về phía BTC, tôi nghĩ họ cũng có những nhận định riêng. Hai phía đều cónhững lý lẽ riêng để bảo vệ mình. Tôi là người ngoài cuộc tốt nhất không nênnói gì vào thời điểm này. Tôi chỉ là người điều hành đêm diễn và đồng hànhcùng các thí sinh, tôi chỉ biết họ đã tập luyện như thế nào và trong đêm thiđã thể hiện ra sao. Tôi không phải là người thân của Phương Thanh và cũngkhông phải là người nhúng tay quá nhiều vào công việc của BTC. Cuộc chơi nàocũng sẽ có luật riêng và khi tham gia thì mình phải theo nó.

Tôi hiểu những bức xúc của chị ấy, nhưng đây là cuộc chơi mà có tới 50% phụthuộc vào khán giả thì may rủi cũng phụ thuộc vào họ mà thôi".


Nhận xét về hai thí sinh, Phương Thanh và Anh Thư, ai xứng đáng lọt top 3,giọng ca Phố kỷ niệm đặt ra nhiều khả năng: “Về lượng fan bìnhchọn, chắc chắn Phương Thanh sẽ hơn Anh Thư nhiều vì cô ấy là ca sĩ gạo cội.Còn Thư chỉ là diễn viên, người mẫu. Vậy nên ai cũng nghĩ rằng chị Chanhchắc phải vào top 3, nhiều fan sẽ có tâm lý ỷ lại vì luôn nghĩ sẽ có nhiềungười nhắn tin cứu thần tượng của mình. Trong khi đó fan của Anh Thư lại đuanhau nhắn tin để cứu cô ấy. Không cần biết tin nhắn có minh bạch hay không,miễn là số lượng tin nhắn của ai nhiều người đó sẽ thắng. Nói thế có nghĩalà, có thể người nhà của Anh Thư cũng mua vài chục cái sim để nhắn tin chocô. Điều này không ai cấm cản, ai cũng có thể làm như vậy nhưng có lẽ PhươngThanh fair-play hơn”.

Nam ca sĩ cũng khẳng định rằng, phát ngôn của Phương Thanh không hề làm ảnhhưởng đến sân chơi này.

 Khánh Thi: "Không có chuyện sắp đặt kịch bản ở Bước nhảy hoàn vũ"

Trong vai trò giám khảo, tôikhông đồng tình với chị Phương Thanh khi nói các thí sinh là quân cờ. Mỗingười đều có những bức xúc và hài lòng riêng. Đây là một chương trình lớn,không thể có sự sắp xếp thái quá vì ảnh hưởng đến khán giả. Nếu sắp xếp mọingười sẽ nhận ra ngay. Tôi không cảm thấy điều gì bất ổn ở chương trình nàyvà đây chỉ là nhận xét của chị Phương Thanh mà thôi.

Ngô Thanh Vân ủng hộ Phương Thanh đòi công bằng ở BNHV

 



Tôi không cho rằng mình khó nhận xét vì thường xuyên làm việc với BTC. BTCcũng không hề ép tôi. Đây là gameshow giải trí, nếu thích thì chơi mà khôngthích thì thôi. Khi thí sinh tham gia thì phải có thắng có thua. Bản thânBTC đứng ra tổ chức chương trình cũng đâu lường trước được mọi chuyện, họcũng không thể nói trước rằng đây là chương trình hay được. Bản thân họ cũngmuốn mọi việc suôn sẻ, như ý để còn được lên sóng lâu dài, không ai muốn gâylùm xùm cả.

Tôi đứng ngoài cuộc, tôi chỉ cố gắng làm tốt cương vị giám khảo là nhận xétvà cho điểm công bằng thí sinh nên không thể nói nhiều về vấn đề của chịPhương Thanh và BTC. Thí sinh trình diễn xong, chúng tôi phải cho điểm ngay,do vậy đâu thể nói mọi thứ được sắp xếp. 

Trước phát ngôn của Phương Thanh, đại diện BTC Bước nhảy hoàn vũ - công ty Cát Tiên Sa cho rằng nữ ca sĩ đã sốc nổi khi cho rằng cô và Anh Thư là quân cờ cuộc thi và việc cô bị loại là sắp đặt. Theo ông Nguyễn Quang Minh, Phương Thanh có nhiều bất nhất khi phát biểu, chẳng hạn nếu cô đánh giá cao khả năng khiêu vũ của Huỳnh ĐôngVân Trang thì tại sao họ vẫn bị loại? Điều này là do họ có số lượng tin nhắn ít hơn Phương Thanh và Anh Thư nên cả hai mới có cơ hội tranh tài ở đêm bán kết.

Ngoài ra, ông cũng không cảm thấy lo lắng khi cô tuyên bố tẩy chay công ty Cát Tiên Sa bởi cô chỉ là một trong hàng ngàn nghệ sĩ Việt.

Theo Thanh Ngọc
Infonet



Gửi bài tâm sự

File đính kèm
Hình ảnh
Words
  • Bạn đọc gửi câu chuyện thật của bản thân hoặc người mình biết nếu được cho phép, không sáng tác hoặc lấy từ nguồn khác và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về bản quyền của mình.
  • Nội dung về các vấn đề gia đình: vợ chồng, con cái, mẹ chồng-nàng dâu... TTOL bảo mật thông tin, biên tập nội dung nếu cần.
  • Bạn được: độc giả hoặc chuyên gia lắng nghe, tư vấn, tháo gỡ.
  • Mục này không có nhuận bút.