Những sao Việt "đau đầu" vì scandal học hành

Cùng điểm lại những sao Việt từng lao đao vì những câu chuyện lùm xùm xung quanh việc học hành.

Cùng điểm lại những sao Việt từng lao đao vì những câu chuyện lùm xùm xung quanh việc học hành.

Angela Phương Trinh

Những ngày gần đây, khi các bạn học sinh lớp 12 đang rộn ràng với kỳ thi tốt nghiệp, Angela Phương Trinh vẫn thản nhiên đi cà phê và chụp hình. Giải thích cho việc bỏ môn thi ngày 2/6, cô nói: "Tôi không dự thi tốt nghiệp diễn ra vào ngày hôm nay vì hiện tôi đang theo học bổ túc và sẽ tham dự một kỳ thi sau".

 
Phương Trinh thản nhiên đi uống cà phê với bạn trước kỳ thi.

Phương Trinh cho biết thêm, cô theo học bổ túc vì muốn bên cạnh việc học còn có thể tiếp tục theo đuổi công việc mình đam mê là đóng phim và ca hát. Ngoài ra, một lý do tế nhị là cô còn phải làm việc kiếm tiền để hỗ trợ kinh tế gia đình của mình.

Để xác minh lại những lời nói của Angela Phương Trinh, phóng viên đã trực tiếp liên lạc đến trường cấp 2, nơi cô từng học để tìm hiểu kỹ hơn. Sau khi tổng hợp từ nhiều nguồn tin, học sinh Lê Ngọc Phương Trinh đã bỏ học từ năm lớp 9 và hiện tại cuốn học bạ với những điểm số còn dang dở của cô vẫn được nhà trường này lưu giữ lại.

Theo như lời khẳng định của giáo viên nơi đây, nếu học bạ chưa rút ở trường này, nghĩa là Phương Trinh không thể tiếp tục theo học ở bất kỳ trường nào khác.

Trước đó Phương Trinh nói: "Tôi vẫn đi học bình thường. Tôi may mắn được thầy cô thông cảm và tạo điều kiện. Tôi vẫn đáp ứng việc học ở trường, các bài kiểm tra tôi vẫn làm đầy đủ".

Trên trang cá nhân, cô cũng vẫn thường xuyên chia sẻ về việc chuẩn bị thi tốt nghiệp: "Ở nhà bù đầu cả tuần với Văn, Hóa, Địa, Sinh..." và thậm chí cô còn ăn chay để cầu mong cho kì thi tốt Nghiệp sắp tới được điểm cao.

 
Phương Trinh cập nhật trên trang những dòng chia sẻ về kỳ thi tốt nghiệp.

Liên lạc với Angela Phương Trinh trong thời điểm này, cô chỉ để lại phản hồi, mình rất mệt mỏi và sẽ sớm có câu trả lời về vấn đề này.

Hoa hậu Thu Thảo

Ngay sau khi đăng quang Hoa hậu Việt Nam 2012, Đặng Thu Thảo đã liên tiếp gặp phải những điều tiếng không hay, đặc biệt là scadal khai gian trình độ học vấn.

Thu Thảo bị tố là đã khai gian trình độ học vấn bởi khi tham gia cuộc thi Hoa hậu Việt Nam 2012, Đặng Thu Thảo đăng ký với trình độ học vấn là sinh viên Đại học Tây Đô nhưng những người tố cô cho rằng, cô chỉ theo học hệ Trung cấp trường này, không phải là sinh viên đại học.

 
Bảng điểm Trung cấp ngân hàng của Thu Thảo.

Tuy nhiên, Đại học Tây Đô khẳng định: "Đặng Thu Thảo đã tốt nghiệp hệ Trung cấp của đại học này vào tháng 5/2012. Sau đó, cô trúng tuyển vào hệ Cao đẳng Đại học Tây Đô tháng 6/2012. Trong khi đó, giữa tháng 7 cô mới đăng ký dự thi hoa hậu. "Như vậy, việc công bố cô là sinh viên Đại học Tây Đô không có gì sai", ban tổ chức cuộc thi tuyên bố.

Lý Nhã Kỳ

Sau khi được Bộ Văn hóa - Thể thao và Du lịch cân nhắc vào vị trí Đại sứ Du lịch Việt Nam, diễn viên Lý Nhã Kỳ đã vấp phải phản ứng dữ dội từ dư luận. Hơn nữa, cô còn dính nghi án chưa từng tốt nghiệp bởi trên bản đồ, không có trường Đại học Real.

Trước những lời chỉ trích người đẹp nói dối của dư luận, Lý Nhã Kỳ giải thích rằng: "Chính xác, ngôi trường tôi học mang tên Alexander Wiegand. Trường của tôi học theo slogan 'Con người thật - Công việc thật - Hành động thật', vì thế sinh viên trong trường đã gọi tắt tên trường thành Real. Từ Real cũng được lấy lại từ Alexander. Trong phần chơi chữ, chữ 'er' và 'al' được đảo ngược, ghép lại sẽ thành Real. Theo nghĩa, Real dịch ra là 'thật", nó phù hợp với slogan của trường nên được gọi như một cái tên khác của cái tên quen thuộc Alexander Wiegand mà mọi người thường gọi".

 
Bằng tốt nghiệp của Lý Nhã Kỳ.
 
Mẫu bằng tốt nghiệp chuẩn của trường.

Một thời gian sau đó, Lý Nhã Kỳ đã khoe bằng tốt nghiệp Đại học. Tuy nhiên, so sánh tấm bằng của cô và mẫu bằng đại học chính, nhiều người đã chỉ ra sự khác biệt rõ ràng và có nhiều điểm bất thường trong tấm bằng của cựu Đại sứ du lịch.

Về phần Lý Nhã Kỳ, cô không lên tiếng về việc này. Theo những người trong cuộc, cô không còn tham gia vào cuộc đua cho ngôi Đại sứ Du lịch Việt Nam nhiệm kỳ 2013-2014 nên không có gì phải để ý đến những nghi vấn trên.

Thùy Dung

Thùy Dung từng là tâm điểm tranh cãi của dư luận khi đăng quang hoa hậu lúc chưa tốt nghiệp cấp 3. Việc một hoa hậu đại diện cho vẻ đẹp, trí tuệ của một đất nước chỉ học tại một trường tư thục dành cho những học sinh không thể đỗ được vào trường bán công khiến dư luận không khỏi bức xúc.

 
Bảng điểm tốt nghiệp của Thùy Dung sau đó.

Trước sự "ném đá" dữ dội của dư luận, hoa hậu Thùy Dung đã quay lại trường để học tập chờ ngày thi lại tốt nghiệp. Tuy vậy, nhìn vào bảng điểm tốt nghiệp thấp lè tè của cô sau đó, không ít người lắc đầu ngán ngẩm.

Diễm Hương

Sau khi giành vương miện Hoa hậu Thế giới người Việt 2010, Diễm Hương ngay lập tức đã bị dư luận "ném đá" bởi bảng điểm với hàng loạt điểm 0.

 
Bảng điểm gây choáng của Diễm Hương.

Giải thích về thành tích học tập của bản thân, cô nói: "Đó là khoảng thời gian tôi bị bệnh, phải ở nhà chữa trị nên có những môn tôi phải bỏ thi hoặc đạt điểm không cao. Tôi dự định sẽ tiếp tục cố gắng học tốt và thi lại những môn mình chưa hoàn tất".

Hoàng Thùy Linh

Là một gương mắt sáng giá trong showbiz Việt, Hoàng Thùy Linh cũng từng vướng phải scandal về chuyện học hành. Một bảng điểm với số điểm cao nhất là 2 và thấp nhất là 0,5 của cô bị lộ ra ngoài khiến nhiều người sốc. Từ một thủ khoa của lớp, trong kỳ học thứ 5, điểm tổng kết của cô chỉ đạt 3,4 - dưới trung bình.

 
Bảng điểm đáng xấu hổ của Hoàng Thùy Linh.

Một số người bạn quen biết nữ ca sĩ trong trường nói: "Thi thoảng mới thấy Linh đến lớp, có khi đến cũng chỉ đáo qua rồi đi, có khi còn bỏ học cả tuần chẳng có giấy xin phép gửi đến trường".

Vài thầy giáo từng giảng dạy đánh giá: "Hoàng Thùy Linh là một sinh viên rất thông minh, chỉ có điều là em bỏ học nhiều quá nên thường xuyên phải thi lại, học lại".

Midu

Là sinh viên Đại học Kiến trúc TP.HCM, Midu được biết đến là một cô gái có khuôn mặt tinh khôi, trong sáng và thành tích là á khoa đầu vào khoa Đồ họa - Đại  học Kiến trúc TP.HCM, thủ khoa Cao đẳng văn hóa nghệ thuật TP.HCM 2007, khoa Đồ họa với số điểm 29,5.

Midu được ca tụng rất nhiều về chuyện học hành. Tuy nhiên, một bảng điểm không mấy sáng sủa trong năm học 2008-2009 của hot girl này cũng bị rò rỉ khiến mọi người phải choáng.

 

Bảng điểm không mấy sáng sủa của Midu.

Sau sự việc, Midu thẳng thắn thừa nhận: "Bảng điểm đó không được đẹp nên lúc đầu khi biết tin nó bị mọi người biết tôi cảm thấy không vui, nhưng nghĩ kỹ lại, công bố cũng tốt. Dẫu sao bảng điểm công bố vào thời điểm này sẽ giúp giải tỏa nhiều tin đồn là mình bị đuổi học hay bị đình chỉ như mọi người vẫn hoài nghi".

Khánh Chi

Vừa đăng quang danh hiệu Hoa khôi Đại học Văn hóa tháng 3/2011, cô em gái của chàng tiền đạo Công Vinh - Khánh Chi đã phải nhận nhiều lời bàn ra tán vào vì bảng điểm xấu. Trong bảng điểm của cô có đủ cả điểm 1, 2, 3, 4.

Bảng điểm của Khánh Chi.

Tuy nhiên, cô nàng "chữa cháy": "Thời gian đó tôi tham gia quá nhiều hoạt động bên ngoài nên không tập trung vào việc học. Thêm vào đó là việc phải thi nhiều môn khiến tôi phải bỏ qua một vài môn nên mới đến mức có môn điểm thi lần 1 là 1, điểm thi lần 2 chỉ lên tới con số 2".

Theo Công lý


Bình luận