“Nữ hoàng nội y” Ngọc Trinh chưa nộp phạt

“Nữ hoàng nội y” Ngọc Trinh vẫn chưa nộp phạt dù cô nằm trong số 11 người mẫu bị Sở Văn hóa - thể thao và du lịch TP.HCM xử phạt hành chính 3,5 triệu đồng do tham gia trình diễn nội y trong chương trình Đêm hội chân dài 7.

“Nữ hoàng nội y” Ngọc Trinh vẫn chưa nộp phạt dù cô nằm trong số 11 người mẫu bị Sở Văn hóa - thể thao và du lịch TP.HCM xử phạt hành chính 3,5 triệu đồng do tham gia trình diễn nội y trong chương trình Đêm hội chân dài 7.
 

Sở Văn hóa - thể thao và du lịch TP.HCM đã có quyết định xử phạt chính thức đối với 11 người mẫu (không phải 13 như một số báo đã đưa tin) khi tham gia trình diễn nội y trong chương trình Đêm hội chân dài 7.

Hành vi xử phạt lần này căn cứ theo điều điểm C, khoản 1, điều 16, nghị định số 75/2010 về việc “mặc trang phục gây phản cảm, không phù hợp với thuần phong mỹ tục Việt Nam”. Danh sách 11 người mẫu bị xử phạt lần này gồm: Kiều Ngân, Huyền Mi, Thùy Anh, Hà Phương, Thái Hà, Tường Vy, Thu An, Ngọc Trinh, Diệu Hiền và 2 người mẫu Campuchia nhưng hiện đã về nước.
 

“Nữ hoàng nội y” Ngọc Trinh nằm trong số 11 người mẫu bị Sở VH-TT&DL TP.HCM xử phạt hành chính do tham gia trình diễn nội y trong chương trình Đêm hội chân dài 7. Ảnh: T.T.D

Trong số các người mẫu đang sinh sống tại TP HCM thì đã có 5 người mẫu đến Sở nộp phạt hành chính là Thái Hà, Thu An, Kiều Ngân, Diệu Hiền và Tường Vy với mức phạt 3,5 triệu đồng nhưng riêng người mẫu Ngọc Trinh vẫn chưa tới Sở nhận quyết định xử phạt và nộp phạt.

Ông Võ Trọng Nam, phó giám đốc Sở Văn hóa - thể thao và du lịch TP.HCM, cho biết việc xử phạt hành chính vẫn đang được tiến hành. Hầu hết các người mẫu đều chấp hành chuyện xử phạt, riêng các người mẫu tại Hà Nội vẫn chưa thấy động tĩnh gì.

Về phía các người đẹp, có nhiều ý kiến bức xúc khác nhau về quyết định xử phạt này. Siêu mẫu Thái Hà cho biết cô “là người đến đóng phạt đầu tiên nhưng hiện tại không muốn chia sẻ thêm bất cứ ý kiến nào xoay quanh quyết định xử phạt này nữa”.
 
Theo Tuổi Trẻ


Gửi bài tâm sự

File đính kèm
Hình ảnh
Words
  • Bạn đọc gửi câu chuyện thật của bản thân hoặc người mình biết nếu được cho phép, không sáng tác hoặc lấy từ nguồn khác và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về bản quyền của mình.
  • Nội dung về các vấn đề gia đình: vợ chồng, con cái, mẹ chồng-nàng dâu... TTOL bảo mật thông tin, biên tập nội dung nếu cần.
  • Bạn được: độc giả hoặc chuyên gia lắng nghe, tư vấn, tháo gỡ.
  • Mục này không có nhuận bút.