Quế Vân bị yêu cầu xử lý vì thi hoa hậu ‘chui’

Cục Nghệ thuật Biểu diễn yêu cầu Sở Văn hóa Thể thao Du lịch TP HCM khẩn trương làm rõ, xử lý nghiêm việc Quế Vân và ba cá nhân khác thi Hoa hậu người Việt Thế giới không giấy phép.

Cục Nghệ thuật Biểu diễn yêu cầu Sở Văn hóa Thể thao Du lịch TP HCM khẩn trương làm rõ, xử lý nghiêm việc Quế Vân và ba cá nhân khác thi Hoa hậu người Việt Thế giới không giấy phép.

Trong công văn ký chiều 13/8 gửi Sở Văn hóa Thể thao TP HCM, Cục yêu cầu thanh tra Sở TP HCM kiểm tra và có chế tài xử phạt với bốn thí sinh Việt Nam tại cuộc thi Hoa hậu người Việt Thế giới vì vi phạm quy định của chính phủ. Bốn người đẹp này chưa đạt danh hiệu chính tại các cuộc thi nhan sắc trong nước, tự ý đi thi không thông qua tổ chức đại diện có chức năng hoạt động văn hóa nghệ thuật và không làm hồ sơ xin cấp phép.

06-1376358447-500x0-1376387279_500x0.jpg
Quế Vân trái và Hoa hậu Mila (phải) sau đêm chung kết Hoa hậu người Việt Thế giới.

Tuy nhiên, việc Cục gửi công văn cho Sở TP HCM khiến nhiều người băn khoăn về trường hợp của Quế Vân. Vì nữ ca sĩ hiện sống ở Hà Nội. Đại diện của Quế Vân cho biết, cô chỉ thỉnh thoảng chạy show ở TP HCM. Ngoài Quế Vân, người mẫu Trà Giang đến từ Sài Gòn đoạt ngôi Á hậu 4 cuộc thi. Hai thí sinh còn lại đều chưa nổi tiếng và không giành được giải thưởng nào tại Hoa hậu người Việt Thế giới.

“Thanh tra Sở TP HCM sẽ làm việc, nếu Quế Vân thuộc sự quản lý của Sở Hà Nội, chúng tôi sẽ tiếp tục gửi văn bản cho Sở Hà Nội, yêu cầu xử phạt” - ông Nguyễn Thành Nhân - Trưởng phòng Quản lý biểu diễn, Cục Nghệ thuật Biểu diễn - phát biểu.

Ông Nhân cũng cho biết, Cục chỉ yêu cầu xử lý còn mức phạt sẽ do thanh tra Sở đưa ra. Tháng 7 vừa qua, Kim Duyên - người được giải Á hậu 1 cuộc thi Hoa hậu Việt Nam toàn cầu - sau khi trở về từ cuộc thi này đã bị Thanh tra Sở TP HCM phạt hành chính 15 triệu đồng.

Quế Vân sẽ có mặt ở Hà Nội vào ngày 14/8. Cô cho biết sẽ chấp hành nghiêm hình thức xử phạt mà Sở áp dụng với mình.

Trong đêm chung kết Hoa hậu người Việt Thế giới diễn ra tối 10/8 tại Mỹ, giọng ca Hà Nội giành ngôi Á hậu 1. Chưa kịp vui chiến thắng, cô đối mặt với nghi vấn đã có hai con vẫn dự thi hoa hậu. Cô còn bị đồn đã chi ra 40.000 USD để mua giải.

Theo Vnexpress



Gửi bài tâm sự

File đính kèm
Hình ảnh
Words
  • Bạn đọc gửi câu chuyện thật của bản thân hoặc người mình biết nếu được cho phép, không sáng tác hoặc lấy từ nguồn khác và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về bản quyền của mình.
  • Nội dung về các vấn đề gia đình: vợ chồng, con cái, mẹ chồng-nàng dâu... TTOL bảo mật thông tin, biên tập nội dung nếu cần.
  • Bạn được: độc giả hoặc chuyên gia lắng nghe, tư vấn, tháo gỡ.
  • Mục này không có nhuận bút.