Sao bự showbiz đua nhau bất tuân luật pháp

Thiết nghĩ, với vị trí của mình thì các sao Việt nên nghĩ cẩn thận trước khi làm những việc bất tuân pháp luật này vì họ là người của công chúng, có tầm ảnh hưởng lớn. Và xem ra cần có những mức phạt thích đáng với những hành vi này.

Thiết nghĩ, với vị trí của mình thì các sao Việt nên nghĩ cẩn thận trước khi làm những việc bất tuân pháp luật này vì họ là người của công chúng, có tầm ảnh hưởng lớn. Và xem ra cần có những mức phạt thích đáng với những hành vi này.

Là những sao bự của showbiz Việt nhưng không ít người lại thực hiện những hành động không mấy đẹp khi bất tuân theo luật pháp, biết không đúng luật nhưng vẫn cứ làm như quảng cáo rượu, đi xe máy không đội mũ bảo hiểm, đánh bạc hay chụp ảnh với phi công với lời giải thích vì nhiều lý do khác nhau.

Quách Ngọc Ngoan thừa nhận đánh bạc

Trong một bài phỏng vấn gần đây, khi được hỏi là có phải trong đoàn làm phim truyền hình các diễn viên thường có tham gia chơi cờ bạc hay không thì nam diễn viên Quách Ngọc Ngoan cho biết điều đó hoàn toàn là sự thật và có cả nam diễn viên lẫn nữ diễn viên tham gia. Anh cũng cho biết đây là một việc không có gì là quá đáng.

Ngọc Ngoan:

Ngọc Ngoan: "Tôi cũng như mọi người, tôi chơi vui để giết thời gian."

Theo anh, mọi người chỉ chơi bài để giết thời gian, chơi với phần thưởng là bữa ăn sáng, chầu cafe chứ cũng không có gì. Và anh cũng chia sẻ một câu xanh rờn là mình cũng chơi để giết thời gian. Kèm theo đó, anh cũng khẳng định để bào chữa cho mình là mọi việc anh làm đều nằm trong tầm kiểm soát.

Vẫn biết rằng, việc các diễn viên tìm thú vui trong lúc thư giãn là không có gì lạ nhưng việc chơi bời, một hành vi bị pháp luật cấm mà lại được nam diễn viên này thừa nhận như một thú vui lành mạnh thì liệu khán giả có nghĩ rằng điều này "trong sáng" như anh khẳng định hay không?

Hoa hậu "hồn nhiên" quảng cáo rượu dù biết pháp luật cấm

Thời gian qua, dư luận xôn xao trước việc các hoa hậu, người mẫu nổi tiếng như Mai Phương Thúy, Thùy Dung, Hoàng Yến, Tú Anh... thường xuyên xuất hiện trong các buổi tiệc do các hãng rượu tổ chức. Với việc các người đẹp tham dự thì những hình ảnh quảng cáo cho các hãng rượu này cũng vô tình được "quảng cáo" không công trên các mặt báo, các phương tiện thông tin đại chúng.

Không chỉ các buổi tiệc mà các người đẹp cũng được mời sang các nước khác dự tiệc hay đi tới các quốc gia sản xuất để tìm hiểu về các hãng này. Đây hẳn nhiên là một hình thức quảng cáo vì những hình ảnh của chuyến đi kèm mục đích được gửi tới tấp về cho công chúng nước nhà.

Hoa hậu quảng cáo rượu như cơm bữa.

Hoa hậu quảng cáo rượu như cơm bữa.

Trong khi đó, ở Việt Nam rượu bị cấm quảng cáo nên dù ở bất cứ hình thức này hình thức kia thì đều không hợp lệ. Không biết các người đẹp ở trên có biết quy định này hay không mà vẫn hồn nhiên, có ý hoặc vô ý quảng cáo cho các hãng rượu liên tục mà không coi luật pháp ra gì. Liệu rằng, việc thường xuyên quảng bá cho các hãng rượu một cách "không hợp pháp" thì những người đẹp trên còn có xứng với vai trò đại diện cho nhan sắc Việt nữa hay không?

Hà Hồ cười tươi không đội mũ bảo hiểm cùng Cường Đô la

Không chỉ có cờ bạc, quảng cáo rượu trái phép mà sao Việt còn không tuân thủ luật lệ an toàn giao thông mà điển hình là Hà Hồ và Cường Đô la. Người hâm mộ đã thất vọng trước hình ảnh của cặp đôi nổi tiếng này đi xe mô tô mà không đội mũ bảo hiểm trong khi những người xung quanh thực hiện rất tốt quy định này.

Hà Hồ cười tươi không đội mũ bảo hiểm.

Hà Hồ cười tươi không đội mũ bảo hiểm.

Hai vợ chồng diện trang phục khá thoải mái và vô tư hồn nhiên vi phạm pháp luật. Trước phản ứng của dư luận, quản lý của chị Hồ Ngọc Hà giải thích, đây là những hình ảnh chụp Hồ Ngọc Hà và Quốc Cường đi xe máy trong khu vực Phú Mỹ Hưng, Q.7, TP HCM, gần nhà. Sau bữa tiệc thân mật với bạn bè tại nhà nhân dịp đầu năm mới, mọi người đi dạo bằng xe máy để hóng mát. Vì đi trong khu vực riêng, gần nhà nên họ "quên" không đội mũ bảo hiểm. Người quản lý của Hà Hồ cũng khẳng định, họ không muốn "chơi nổi" hay "không thèm đội mũ vì là người nổi tiếng" mà đó chỉ là một phút hứng khởi đi dạo ở khu vực gần nhà.

Không biết vì lý do gì nhưng với vị trí một ngôi sao hàng đầu của làng giải trí mà Hà Hồ lại hồn nhiên vi phạm pháp luật thế kia thì liệu rằng người hâm mộ sẽ nghĩ gì về cô và biết đâu việc làm của thần tượng lại khiến các fan cuồng đua nhau theo thần tượng vi phạm pháp luật?

Lý Nhã Kỳ tạo dáng xì tin trong buồng lái cùng phi công

Không chỉ vi phạm pháp luật mà sao Việt còn vi phạm quy định với một số ngành đặc thù mà ví dụ điển hình là Lý Nhã Kỳ với hành động chụp ảnh cùng phi công trên buồng lái. Trong ngành hàng không, việc phi công để hành khách vào buồng lái và chụp ảnh là vi phạm quy định, là người hiểu biết rộng hẳn nhiên Lý Nhã Kỳ phải biết điều này. Vậy mà vì chút "tự sướng" mà cựu Đại sứ du lịch cứ hồn nhiên chụp ảnh làm ảnh hưởng đến những phi công vì cô mà bị phạt.

Lý Nhã Kỳ tạo dáng xì tin cùng phi công trong buồng lái.

Lý Nhã Kỳ tạo dáng xì tin cùng phi công trong buồng lái.

Lý Nhã Kỳ còn hồn nhiên khoe ảnh chụp xì tin cùng phi công trong buồng lái máy bay trên trang cá nhân. Cô đội mũ phi công, đeo kính đen cười tươi trong buồng lái của chuyến bay với hàng trăm hành khách. Ngay lập tức hai bức hình thu hút được sự chú ý của báo giới và công chúng. Scandal này thậm chí còn lên cả Daily Mail và nổi như cồn trong thời gian đó.

Thiết nghĩ, với vị trí của mình thì các sao Việt nên nghĩ cẩn thận trước khi làm những việc bất tuân pháp luật này vì họ là người của công chúng, có tầm ảnh hưởng lớn. Và xem ra cần có những mức phạt thích đáng với những hành vi này để góp phần làm showbiz sạch hơn, đẹp hơn!

Theo Phunutoday


Gửi bài tâm sự

File đính kèm
Hình ảnh
Words
  • Bạn đọc gửi câu chuyện thật của bản thân hoặc người mình biết nếu được cho phép, không sáng tác hoặc lấy từ nguồn khác và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về bản quyền của mình.
  • Nội dung về các vấn đề gia đình: vợ chồng, con cái, mẹ chồng-nàng dâu... TTOL bảo mật thông tin, biên tập nội dung nếu cần.
  • Bạn được: độc giả hoặc chuyên gia lắng nghe, tư vấn, tháo gỡ.
  • Mục này không có nhuận bút.