Sao Việt bàng hoàng trước sự ra đi đột ngột của NSƯT Quang Lý

Sau khi nhận được thông tin từ gia đình NSƯT Quang Lý cho hay nam ca sĩ đã đột ngột qua đời vào sáng nay, nhiều nghệ sĩ Việt vô cùng bàng hoàng và xúc động trước hung tin này.

Sau khi nhận được thông tin từ gia đình NSƯT Quang Lý cho hay nam ca sĩ đã đột ngột qua đời vào sáng nay, nhiều nghệ sĩ Việt vô cùng bàng hoàng và xúc động trước hung tin này.

Sáng nay (1/12), phía gia đình NSƯT Quang Lý vừa bất ngờ thông báo thông tin nam ca sĩ vừa qua đời tại nhà riêng ở TP.HCM vào lúc 9g. Theo lời của bà xã, Quang Lý bất ngờ đau bụng khi đang ăn sáng cùng mọi người. Người nhà đã nhanh chóng gọi điện thoại cấp cứu nhưng nam ca sĩ đã không thể qua khỏi. Nguyên nhân tử vong của NSƯT Quang Lý được xác định là do bị nhồi máu cơ tim. Đây là một tin buồn cho những khán giả dành tình cảm đặc biệt cho giọng hát Thuyền và biển.

NSƯT Quang Lý qua đời ở tuổi 65.

Nhiều nghệ sĩ Việt đã không khỏi bàng hoàng và vô cùng xúc động trước sự ra đi đột ngột của NSƯT Quang Lý, bởi ông được xem là một trong những “cánh chim đầu đàn” của nền âm nhạc Việt và đã có không ít cống hiến cho nghệ thuật nước nhà.


Trên trang cá nhân, ca sĩ Phương Thanh buồn bã nói lời vĩnh biệt nam nghệ sĩ tài năng.

Là nghệ sĩ “đàn em” may mắn khi là người cuối cùng được làm việc với cố NSƯT Quang Lý trong gameshow truyền hình đầu tiên mà ông tham gia, Hoàng Yến Chibi đã không tin vào tai mình khi nghe tin Quang Lý qua đời. Nữ ca sĩ đau buồn gọi NSƯT Quang Lý là “Ba” bằng tất cả sự yêu thương và niềm kính trọng dành cho cố nghệ sĩ.

Hoàng Yến Chibi và NSƯT Quang Lý trong gameshow truyền hình đầu tiên mà ông nhận lời tham gia.

Nhớ lại kỉ niệm cuối cùng khi được làm việc với NSƯT Quang Lý, Hoàng Yến Chibi cho biết: “Tôi nhớ nhiều kỉ niệm với chú lắm… Có một tuần thi, trước ngày thi mấy hôm, chú phải nhập viện cấp cứu vì bị viêm phổi. Đêm khuya, chú gọi cho tôi, bảo tôi hát cho chú nhớ giai điệu và học lời. Ngày hôm sau vào thăm chú, chú tươi cười khoe đã đỡ nhiều rồi, nằm một chỗ buồn quá nên học thuộc lời bài thi luôn rồi… Chú đã lớn tuổi nhưng mỗi khi BTC đưa bài mới là đều cố gắng học thuộc lời. Lúc nào cũng vậy, chú rất kĩ tính, hai chú cháu tụ họp ở nhà chú, chú đệm đàn để cả hai cùng hát”.

Là một trong những học trò “cưng” của NSƯT Quang Lý, ca sĩ Mai Quốc Việt cho hay khi được một người bạn báo tin về thầy, anh đã rất sốc và không kìm được nước mắt. Nam ca sĩ trẻ cảm thấy vô cùng hối hận khi chưa kịp thu xếp thời gian ghé thăm thầy dù anh đã có suy nghĩ đó trước đó vài ngày.

“Tôi không nghĩ thầy lại đi sớm và đột ngột như vậy! Khi hay tin tôi sốc vô cùng, chả biết tại sao lại như vậy! Bởi tôi thấy sức khỏe thầy vẫn còn tốt, còn hát được và còn thị phạm được cho các bạn. Tôi còn nhớ kỉ niệm cuối cùng về thầy là cách đây hai năm, khi được hát cùng thầy ca khúc Mùa Chim Én Bay và một bài hát do thầy sáng tác ở Nhạc Viện. Lúc đó thầy có hát quên lời những vẫn được khán giả vỗ tay nhiệt tình. Là do những năm gần đây sức khỏe thầy có đi xuống đôi chút nên thầy hay bị phân tâm và hát quên lời nhưng khán giả xem họ biết nên họ vẫn cổ vũ hết lòng cho thầy” – Mai Quốc Việt nghẹn ngào chia sẻ.


Cũng là một người học trò của NSƯT Quang Lý, ca sĩ Ái Phương đã buồn bã viết lời tiễn biệt thầy trên trang cá nhân. 

Bàng hoàng khi hay tin NSƯT Quang Lý qua đời, Nam Cường không tin đây là sự thật, bởi anh vừa gặp gỡ và có thời gian tiếp xúc nhiều với cố nghệ sĩ trong một gameshow truyền hình chưa kịp lên sóng.

“Tôi vừa nghe tin này cách đây 30 phút và không ngừng khóc. Tôi rất buồn, hoang mang và không tin vào tai mình. Với tôi, chú là một nghệ sĩ cống hiến rất nhiều cho âm nhạc Việt Nam. Trong quá trình làm việc cùng chú thời gian gần đây, chú là một người rất dễ thương, luôn nhiệt tình giúp đỡ mọi người. Nhưng từ số quay hình thứ 2 đến số thứ 6, sức khỏe NSƯT Quang Lý khá yếu, chú thường xuyên nhập viện. Tuy nhiên, chú vẫn làm việc hết mình và không bao giờ để Hoàng Yến Chibi phải chơi vơi. Tôi cảm thấy khâm phục và yêu NSƯT Quang vô cùng trước sự cố gắng của chú. Có thể nói Hoàng Yến Chibi là người may mắn khi là nghệ sĩ cuối cùng được làm việc với NSƯT Quang Lý “.- Nam Cường nghẹn ngào bộc bạch.

Được biết, gia đình nghệ sĩ Quang Lý có hai người con (một trai, một gái), trong đó có một người đang định cư ở nước ngoài. Nam nghệ sĩ đang sống cùng vợ và con tại một căn nhà khang trang ở quận 1, TP.HCM.

NSƯT Quang Lý sinh ra trong một gia đình gốc Việt tại Thái Lan. Năm chín tuổi, ông theo gia đình về Việt Nam và định cư ở Hải Phòng. Ông lập gia đình năm 25 tuổi. Những ngày đầu trong sự nghiệp hoạt động nghệ thuật, Quang Lý công tác tại Đài Tiếng Nói Việt Nam, Đoàn ca múa nhạc Hải Phòng. Đầu những năm 1970, ông tham gia vào Đoàn văn công Đài Phát Thanh Giải Phóng. Đến năm 1983, Quang Lý đưa gia đình vào TP HCM rồi làm việc tại đoàn ca múa nhạc Bông Sen. Ông cũng làm công tác giảng dạy thanh nhạc tại Nhạc viện thành phố trong nhiều năm.

Cách đây chưa lâu, cố nghệ sĩ vừa nhận lời tham dự một gameshow ca nhạc trên truyền hình. Đây là dịp hiếm hoi ông nhận lời xuất hiện trong các gameshow giải trí. Giọng hát trầm ấm của ông đã đưa nhiều nhạc phẩm như Thuyền và biển, Thơ tình cuối mùa thu, Sao em nỡ vội lấy chồng… thấm sâu vào lòng nhiều khán giả.

Theo TTVH


Quang Lý


Gửi bài tâm sự

File đính kèm
Hình ảnh
Words
  • Bạn đọc gửi câu chuyện thật của bản thân hoặc người mình biết nếu được cho phép, không sáng tác hoặc lấy từ nguồn khác và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về bản quyền của mình.
  • Nội dung về các vấn đề gia đình: vợ chồng, con cái, mẹ chồng-nàng dâu... TTOL bảo mật thông tin, biên tập nội dung nếu cần.
  • Bạn được: độc giả hoặc chuyên gia lắng nghe, tư vấn, tháo gỡ.
  • Mục này không có nhuận bút.