SỐC: Phạm Băng Băng lộ ảnh cho con bú, blogger bị yêu cầu bồi thường 1,8 tỷ đồng?

Phạm Băng Băng đã nhờ pháp luật can thiệp vào bê bối hình ảnh mới này.

 Phạm Băng Băng đã nhờ pháp luật can thiệp vào bê bối hình ảnh mới này.

 Sự việc nóng được trang QQ đăng tải ngày hôm nay chính là việc, blogger tên Đại V Tiêu Mộc Lâm phải ra tòa vì tung loạt hình ảnh và thông tin được cho là nữ diễn viên Phạm Băng Băng lộ ảnh đang cho con riêng bú. Tựa đề bài đăng của blogger được viết: "Chân dung đứa con riêng của Phạm Băng Băng được hé lộ, tin đồn cha đứa bé là Hồng Kim Bảo". Bài đăng được đăng tải vào ngày 11/3, và tới ngày 27/5, blogger này đã nhận được giấy triệu tập của tòa án do Phạm Băng Băng khởi tố, tố cáo anh phỉ báng và bôi nhọ nhân phẩm, đòi bồi thường 500 ngàn NDT (tương đương 1,8 tỷ đồng).


Bức ảnh mà blogger có tên Đại V Tiêu Mộc Lâm chia sẻ gây sốc. Trong hình, một cô gái có nhan sắc giống với Phạm Băng Băng 90% đang cho con bú. Gương mặt của đứa trẻ cũng được tiết lộ

Đứa trẻ được cho là con riêng của Phạm Băng Băng và Hồng Kim Bảo

Một blogger khác đã nhanh chóng chia sẻ thêm bức ảnh Phạm Thừa Thừa ngày nhỏ, ngoài ra còn nói thêm rằng giữa Phạm Băng Băng và Phạm Thừa Thừa không hề giống nhau.

Blogger Đại Vy sở hữu tới 500 ngàn followers. Số lượng người chia sẻ và ấn like bài viết này của Đại Vy vượt quá 8.000 lần, theo như luật pháp Trung Quốc nếu tin đồn sai sự thật được chia sẻ và like quá 500 lượt thì người tung tin rất có thể bị khởi tố hình sự. Được biết, vào ngày 25/6 tới đây, tòa án Triều Dương của Bắc Kinh sẽ mở phiên tòa xét xử.

Bức ảnh của Phạm Thừa Thừa từ bé đã được giấu kín. Nhiều năm qua, Thừa Thừa luôn được cho là con riêng của Phạm Băng Băng

Phía Phạm Băng Băng cho rằng, blogger Đại Vy đã xúc phạm tới hình ảnh của nữ diễn viên. Phía mỹ nhân họ Phạm cũng yêu cầu blogger này phải có bài viết công khai xin lỗi cô trên phương diện truyền thông, ngoài ra phải bồi thường 500 ngàn NDT (1,8 tỷ đồng) trong đó 200 ngàn là tổn hại kinh tế và 300 ngàn là tổn hại tinh thần.

Tuy vậy phía blogger này lại cho rằng, bài post của anh trên Weibo thực chất là hình ảnh gửi cho người khác, sau đó lại bị Weibo xóa bỏ. Người này khẳng định mình không vi phạm bất cứ quyền lợi nào, và sắp tới sẽ kháng cáo.

Theo Helino

 


Phạm Băng Băng

blogger


Gửi bài tâm sự

File đính kèm
Hình ảnh
Words
  • Bạn đọc gửi câu chuyện thật của bản thân hoặc người mình biết nếu được cho phép, không sáng tác hoặc lấy từ nguồn khác và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về bản quyền của mình.
  • Nội dung về các vấn đề gia đình: vợ chồng, con cái, mẹ chồng-nàng dâu... TTOL bảo mật thông tin, biên tập nội dung nếu cần.
  • Bạn được: độc giả hoặc chuyên gia lắng nghe, tư vấn, tháo gỡ.
  • Mục này không có nhuận bút.