Thanh Thảo: “Tôi và Thúy Vinh vẫn kề vai sát cánh”

“Tôi chưa bao giờ giải thích về mối quan hệ giữa tôi và Thúy Vinh dù liên tục nhận được những thông tin nghi ngờ về giới tính. Tôi thấy chẳng cần thiết thanh minh, việc giới tính của tôi như thế nào không có ảnh hưởng gì đến công việc”

“Tôi chưa bao giờ giảithích về mối quan hệ giữa tôi và Thúy Vinh dù liên tục nhận được những thông tinnghi ngờ về giới tính. Tôi thấy chẳng cần thiết thanh minh, việc giới tính củatôi như thế nào không có ảnh hưởng gì đến công việc”, Thanh Thảo tâm sự.

Thanh Thảo: “Tôi và Thúy Vinh vẫn kề vai sát cánh”

Chào Thanh Thảo, sao chịhẹn đi café mà mặt mày ủ rũ vậy? Có chuyện gì không vui chăng?

Chào anh. Đúng là đang có chuyện không vui đây. Thời gian vừa qua tôi cóchuyện buồn bực trong công việc kinh doanh đất đai nên tôi lên face book cánhân để tự giải tỏa bằng một câu status ngắn bộc lộ cảm xúc với một ngườibạn làm ăn chung khi họ liên tục lấn lướt và qua mặt tôi nhiều việc quantrọng.

Nhưng một trang mạng đã cóp nhặttừ câu nói riêng tư của tôi trên trang cá nhân và những comments của bạn bè trênfacebook để viết hẳn thành một bài lớn về tôi. Bài viết được copy với mức độ lantruyền chóng mặt khiến tôi rất hoang mang và khán giả của tôi cũng chẳng hiểuđầu đuôi.

Chị nói vậy đến tôi cũng chẳng hiểu đầu đuôi đây. Chị có thể nói rõ hơn đượckhông?

Tôi cũng là người bình thường với cảm xúc vui và buồn nên facebook là nơi tôibày tỏ cảm xúc của mình, nó chỉ dành cho cá nhân tôi, thế nhưng khi nó được đưalên website thông tin, nó lại có một ý nghĩa khác. Cảm xúc của tôi hôm nay vàhôm qua đã khác nhau, tôi là người bộc trực thẳng thắn nên thấy bực nói bực, khivui nói vui. Nhưng khi nó trở thành bài báo thì lại không có giá trị của ngàyhôm nay.

Thanh Thảo: “Tôi và Thúy Vinh vẫn kề vai sát cánh”

Với tôi, facebook như làquyển nhật ký nhỏ, bày tỏ những cảm xúc hằng ngày cùng bạn bè và fan hâm mộnên đó là những cảm xúc rất thật, hỉ nộ ái ố tôi đều chia sẻ cùng bạn bèthân của tôi, nên những câu nói đó mang tính chất riêng tư, không phải đểxuất hiện trên mặt báo, nơi có hàng triệu khán giả đọc.

Trên trang cá nhân, tôi muốn được sống những khoảnh khắc thật sự bìnhthường, không phải người nổi tiếng để tôi được nhẹ nhàng, thanh thản chia sẻcùng bạn bè mình, bây giờ cũng phải cảnh giác vì mình là người nổi tiếng,như vậy rất mệt mỏi. Tôi cũng đã liên lạc với trang mạng đã đưa tin và họ đãđồng ý tháo gỡ bài đó xuống.

Chị có thể nói rõ những thông tin đó là gì được không? Sao chị lại bứcxúc đến vậy?

Nhiều thông tin cho rằng, người đang có tranh cãi với tôi là Thúy Vinh,nhưng tôi xin khẳng định giữa tôi và Thúy Vinh quan hệ công việc vẫn tốtđẹp. Thúy Vinh hiện nay phụ giúp tôi trong việc điều hành công ty Music Box,là quản lý của ca sĩ Ngân Khánh, Nam Cường… và xuất hiện thường xuyên trongcác buổi họp báo của công ty, gần nhất là họp báo ra mắt album Justin Nguyễnvẫn do Thúy Vinh sắp xếp.

Thanh Thảo: “Tôi và Thúy Vinh vẫn kề vai sát cánh”
Thúy Vinh

Nếu có vấn đề gì xảy ra,chúng tôi sẽ chính thức lên tiếng với công chúng. Hiện tại, Thúy Vinh và tôivẫn kề vai sát cánh trong công việc phát triển các dự án của công ty.

Tôi xin lỗi nếu câu hỏi này khiến chị phật ý, nhưng có câu “Không có lửalàm sao có khói?” Từ lâu người ta vẫn đồn…

Tôi chưa bao giờ giải thích về mối quan hệ giữa tôi và Thúy Vinh dù liên tụcnhận được những thông tin nghi ngờ về giới tính. Tôi thấy chẳng cần thiếtthanh minh, chỉ cần tôi làm tốt các công việc của mình, chứng minh thànhcông bằng nghệ thuật, còn việc giới tính của tôi như thế nào không có ảnhhưởng gì đến công việc.

Ngoài công việc ra, tôi cũng rấtít khi đi chơi chung hay tiếp xúc thường xuyên với Thúy Vinh vì cũng không phảihợp tính tình nhau lắm! Khi nào có gì cần chia sẻ thì tôi mới nhắn gọi Vinh.Giữa chúng tôi đơn thuần chỉ là công việc mà thôi.

Tôi đang rất đau đầu với việc phát triển và tìm hướng đi cho các ca sĩ của mình,do đó tôi rất ngại những scandal “từ trên trời rơi xuống”. Bởi tôi muốn tậptrung toàn bộ công sức để thúc đẩy và phát triển những gương mặt kỳ vọng củamình, như Jusin Nguyễn chẳng hạn.

Thanh Thảo: “Tôi và Thúy Vinh vẫn kề vai sát cánh”

Cụ thể chị sẽ làm nhữnggì?

Sắp tới tôi cũng dự định thực hiện một album thể loại Bolero song ca cùng 10nam ca sĩ nổi tiếng, nhưng thời gian thực hiện sẽ kéo dài vì phải lệ thuộcthời gian làm việc của các ca sĩ khách mời, mùa cuối năm ai cũng bận rộn,nhưng tôi sẽ cố gắng để hoàn tất sản phẩm này và ra mắt sớm vì sẽ rất là thúvị.

Cảm ơn ca sĩ Thanh Thảo rất nhiều!

Theo Phan Lê
Dân trí




Gửi bài tâm sự

File đính kèm
Hình ảnh
Words
  • Bạn đọc gửi câu chuyện thật của bản thân hoặc người mình biết nếu được cho phép, không sáng tác hoặc lấy từ nguồn khác và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về bản quyền của mình.
  • Nội dung về các vấn đề gia đình: vợ chồng, con cái, mẹ chồng-nàng dâu... TTOL bảo mật thông tin, biên tập nội dung nếu cần.
  • Bạn được: độc giả hoặc chuyên gia lắng nghe, tư vấn, tháo gỡ.
  • Mục này không có nhuận bút.