Văn Mai Hương: "Muốn quậy phá đúng chất teen"

"Khi MC xướng tên Uyên Linh là Vietnam Idol, tất nhiên tôi rất buồn. Nhưng không phải buồn vì mình không được ngôi vị thần tượng âm nhạc Việt Nam đâu mà Hương buồn vì cuộc thi đã kết thúc", Á quân Vietnam Idol thổ lộ.

"Khi MC xướngtên Uyên Linh là Vietnam Idol, tất nhiên tôi rất buồn. Nhưng không phải buồn vìmình không được ngôi vị thần tượng âm nhạc Việt Nam đâu mà Hương buồn vì cuộcthi đã kết thúc", Á quân Vietnam Idol thổ lộ.

>>

- Nhiều khángiả nhìn nhận đêm trao giải Gala là đêm mà bạn thể hiện thành công nhất từ đầumùa giải đến nay? Không hiểu vì lý do gì mà bạn hát “xuất thần” đến vậy?

- Thật ra đến bâygiờ mình vẫn chưa xem lại màn trình diễn tối đêm đó nên cũng không biết có tốthơn so với các đêm trước hay không. Lúc đó, đơn giản mình nghĩ đây là lần cuốicùng mình được đứng trên sân khấu Vietnam Idol, nên Hương muốn là chính mình,muốn hết mình và “quậy phá” đúng chất Teen. Chắc có lẽ vì vậy mà “xuất thần”chăng? (cười)

Văn Mai Hương: "Muốn quậy phá đúng chất teen"
Mai Hương trong đêm Gala Vietnam Idol 2010

- Bạn có thểnói thật lòng cảm giác của bạn khi MC Phan Anh xướng tên Uyên Linh đoạt giảiThần tượng âm nhạc không? Chắc là cũng buồn chứ?

- Tất nhiên là buồnrồi. Nhưng không phải buồn vì mình không được ngôi vị thần tượng âm nhạc ViệtNam đâu. Mà Hương buồn vì cuộc thi Vietnam Idol đã kết thúc rồi, phải chia taytất cả các anh chị thí sinh, ekip và Ban tổ chức làm Hương buồn nên khóc. Và saunhững giây phút buồn ấy, Hương nghĩ sau này còn nhiều cơ hội gặp lại các anhchị, thế là Hương đã hòa cùng niềm vui của chị Uyên Linh, vui thật lòng vì chịLinh xứng đáng với ngôi vị Thần tượng âm nhạc!

- Vậy là bạnhài lòng với vị trí Á quân của mình không?

- Hương nghĩ khôngcó gì mà không hài lòng cả, bởi quả thật chị Linh xứng đáng với ngôi vị Thầntượng mà. Hương cần phải học tập nhiều ở chị Linh. Hương nghĩ, mình còn nhỏ, conđường phía trước còn rất dài nên vị trí Á quân là một thành công lớn trong đờirồi.

- Hương cócảm thấy mình bị áp lực không khi Uyên Linh luôn là cái tên được khán giả vàgiới truyền thông nhắc quá nhiều?

- Nói ra mọi ngườikhông tin, chứ thật ra từ đầu cuộc thi cho đến bây giờ, Hương chưa từng bị áplực bởi những vấn đề đó! Chắc có lẽ một phần là ít khi đọc báo hay theo dõi tintức, dư luận đang bàn tán vấn đề gì (cười). Còn về việc chị Uyên Linh được mọingười nhắc đến nhiều cũng đúng thôi, vì chị ấy hát hay và chạm đến trái tim khángiả mà (cười).

Văn Mai Hương: "Muốn quậy phá đúng chất teen"
 

- Nhiều khángiả cho rằng bạn dường như đã biết kết quả nên mới bình thản như vậy?

- Ồ không đâu!Hương hoàn toàn không dự đoán gì hết và cũng chẳng biết trước được kết quả.

- Bạn cónghĩ mình sẽ chinh phục đỉnh núi Idol một lần nữa?

- Khi đã lọt vàoTop 10 Vietnam Idol thì tất cả các thí sinh đều không có lần thi tiếp nào cả!

- Sau cuộcthi này, chắc chắn bạn sẽ là cái tên luôn được săn đón ở các sân khấu ca nhạc.Thành công sớm đến với bạn như vậy thì bạn sẽ cân bằng như thế nào giữa việc họcvà con đường nghệ thuật của mình?

- Cảm ơn những lờikhen của bạn! Đối với Hương, việc đi hát cũng như đi học. Vì Hương học trườngnghệ thuật nên học phải đi đôi với hành mà (cười). Hương nghĩ mình vẫn còn nhỏnên trước tiên Hương sẽ ưu tiên việc học và những lúc rảnh rỗi nếu có lời mờithì đi diễn.

Nhân đây Hương cũngxin cảm ơn BGH nhà trường ĐH VHNT Quân đội và thầy hiệu trưởng đã rất tạo cơ hộivà điều kiện để Hương bảo lưu học kỳ khoảng thời gian dài vừa qua. Khi quay trởlại trường, Hương sẽ cố gắng học bù và nghiêm túc để có một năm tốt nghiệp thậttốt.

Văn Mai Hương: "Muốn quậy phá đúng chất teen"
 

Văn Mai Hương: "Muốn quậy phá đúng chất teen"

Văn Mai Hương: "Muốn quậy phá đúng chất teen"

 

- Tôi thấytình cảm của bạn và mẹ Cám Uyên Linh khá tốt. Không biết sau cuộc thi này, cảhai có ý định sẽ ra album song ca cùng nhau không nhỉ?

- Hương và chị Linhcũng có dự định sẽ hát chung với nhau nhưng ra album nói thì dễ mà làm là cả mộtquá trình. Hi vọng sự góp mặt của Uyên Linh và Mai Hương sẽ sớm được gặp lạikhán giả trong sản phẩm âm nhạc nào đó.

- Kế hoạchhậu Idol của Hương là gì nhỉ?

- Đó là dành thờigian cho gia đình. Sau đó trở lại trường, cố gắng học bù và nghiêm túc để có mộtnăm tốt nghiệp thật tốt.

Còn về những dựđịnh âm nhạc thì nhiều lắm, không biết có làm hết không. Hương cũng muốn pháthành một album cho riêng mình. Nhưng nói thì dễ, khi bắt tay vào làm là cả mộtquá trình. Hương sẽ tham khảo thêm ý kiến của các bậc tiền bối. Hi vọng trongthời gian gần nhất, Hương sẽ là 1 ca sĩ thực thụ được nhiều người yêu mến.

- Hiện naycó khá nhiều ca sĩ miền Bắc Nam tiến? Hương có nghĩ mình sẽ quay lại mảnh đấtmàu mỡ này để trở thành ca sĩ thực thụ?

- Cảm ơn bạn vì lờigợi ý khá hay này. Hương cũng đã nghĩ tới việc vào Sài Gòn lập nghiệp. Nhưng đólà tương lai, vì hiện tại Hương vẫn còn nhỏ, còn phải học văn hóa ngoài Hà Nội.Nhưng nếu như có thời gian và có lời mời hát trong này, Hương sẽ nhận ngay.Hương chỉ mong rằng, dù là Bắc hay Nam, thì hát ở đâu Hương cũng mong nhận đượcsự ủng hộ của khán giả.

Văn Mai Hương: "Muốn quậy phá đúng chất teen"
 

 

Theo bạn, Uyên Linh giành chiến thắng tại Vietnam Idol 2010 có xứng đáng không?

1. Hoàn toàn xứng đáng

2. Không, Mai Hương hát hay hơn.

3. Ý kiến khác

Theo BĐVN



Gửi bài tâm sự

File đính kèm
Hình ảnh
Words
  • Bạn đọc gửi câu chuyện thật của bản thân hoặc người mình biết nếu được cho phép, không sáng tác hoặc lấy từ nguồn khác và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về bản quyền của mình.
  • Nội dung về các vấn đề gia đình: vợ chồng, con cái, mẹ chồng-nàng dâu... TTOL bảo mật thông tin, biên tập nội dung nếu cần.
  • Bạn được: độc giả hoặc chuyên gia lắng nghe, tư vấn, tháo gỡ.
  • Mục này không có nhuận bút.