10X có tài giải rubik trong 9 giây giành giải nhất tuần Olympia

Sau cuộc đua nghẹt thở với 3 bạn chơi "ngang tài ngang sức", Trần Gia Bảo (THPT Châu Văn Liêm, Cần Thơ) đã giành vòng nguyệt quế...

Sau cuộc đua nghẹt thở với 3 bạn chơi "ngang tài ngang sức", Trần Gia Bảo (THPT Châu Văn Liêm, Cần Thơ) đã giành vòng nguyệt quế "Đường lên đỉnh Olympia" tuần một, tháng 2, quý II.

Cuộc thi Đường lên đỉnh Olympia cuối cùng của năm 2017 (tuần một, tháng 2, quý II), phát sóng chiều 31/12, là "đấu trường trí tuệ" của 4 học sinh: Đỗ Anh Tú (THPT Ea'Hleo, Đắk Lắk), Trần Gia Bảo (THPT Châu Văn Liêm, Cần Thơ), Hoàng Thị Thanh Ngân (THPT chuyên Sơn La, Sơn La) và Hoàng Đức Thái (THPT Sóc Sơn, Hà Nội).

Ở phần giao lưu cùng MC và khán giả, Trần Gia Bảo gây ấn tượng nhờ chiều cao khá tốt, cũng như là đại diện thế hệ thứ 100 của THPT Châu Văn Liêm, Cần Thơ, tới tham gia Đường lên đỉnh Olympia năm 18.

10X giới thiệu thế mạnh của mình là kiến thức Khoa học tự nhiên, Công nghệ thông tin và xoay rubik trong thời gian nhanh nhất là 9 giây.

Gia Bảo hoàn thành khá tốt phần thi Khởi động với 7/12 câu trả lời đúng. Số điểm 70 giúp cậu tạm xếp ở vị trí thứ 2 trong "đoàn leo núi", sau Anh Tú có 80 điểm và trên Thanh Ngân, Đức Thái cùng sở hữu 50 điểm.

10X co tai giai rubik trong 9 giay gianh giai nhat tuan Olympia hinh anh 1
Thành tích nhất tuần giúp Trần Gia Bảo giành vé vào cuộc thi tháng 2, quý II, "Đường lên đỉnh Olympia", sẽ lên sóng chiều 21/1/2018. Ảnh chụp màn hình.

Vòng thi Vượt chướng ngại vật nhanh chóng khép lại khi Thanh Ngân giải đúng ô từ khóa 6 chữ cái - Đồng hồ - ở thời điểm chưa hàng ngang gợi ý và góc hình ảnh nào được lật mở.

Sự quyết đoán pha chút liều lĩnh giúp 10X ghi trọn 80 điểm, vươn lên dẫn đầu "đoàn leo núi" với 140 điểm. Lúc này, Anh Tú có 90 điểm, Gia Bảo 80 điểm và Đức Thái 60 điểm.

Bốn thí sinh thể hiện sự "ngang tài ngang sức" khi cạnh tranh nhau từng giây để trả lời ở vòng thi Tăng tốc. Trước khi bước vào vòng thi quyết định, Anh Tú có 180 điểm, Gia Bảo và Thanh Ngân cùng đạt 170 điểm, Đức Thái 150 điểm.

Ở phần thi Về đích, khán giả hồi hộp dõi theo màn tranh tài gay cấn khi 4 thí sinh đều thể hiện quyết tâm cao để chạm tới vòng nguyệt quế vinh quang. Người giành chiến thắng chỉ lộ diện sau câu hỏi cuối cùng.

Trần Gia Bảo là thí sinh có phong độ thi đấu tốt nhất. Cậu trả lời đúng 2/3 câu hỏi ở gói Về đích của mình, nâng điểm số từ 165 lên 195 điểm. Thành tích này được bảo lưu và giúp cậu về nhất xứng đáng. Kết quả của Thanh Ngân là 180 điểm, Anh Tú 165 điểm và Đức Thái 160 điểm.


Theo Zing

Đường lên đỉnh Olympia


Gửi bài tâm sự

File đính kèm
Hình ảnh
Words
  • Bạn đọc gửi câu chuyện thật của bản thân hoặc người mình biết nếu được cho phép, không sáng tác hoặc lấy từ nguồn khác và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về bản quyền của mình.
  • Nội dung về các vấn đề gia đình: vợ chồng, con cái, mẹ chồng-nàng dâu... TTOL bảo mật thông tin, biên tập nội dung nếu cần.
  • Bạn được: độc giả hoặc chuyên gia lắng nghe, tư vấn, tháo gỡ.
  • Mục này không có nhuận bút.