- Bạn đọc gửi câu chuyện thật của bản thân hoặc người mình biết nếu được cho phép, không sáng tác hoặc lấy từ nguồn khác và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về bản quyền của mình.
- Nội dung về các vấn đề gia đình: vợ chồng, con cái, mẹ chồng-nàng dâu... TTOL bảo mật thông tin, biên tập nội dung nếu cần.
- Bạn được: độc giả hoặc chuyên gia lắng nghe, tư vấn, tháo gỡ.
- Mục này không có nhuận bút.
3 quan điểm dạy con gây tranh cãi "nảy lửa" của mẹ Việt
Bao bọc hay để con tự lập, có nên “yêu cho roi cho vọt”, dỗ dành khi con khóc hay không… luôn là chủ đề gây tranh luận cho các bậc cha mẹ.
Bao bọc hay để con tự lập, có nên “yêu cho roi cho vọt”, dỗ dành khi con khóc hay không… luôn là chủ đề gây tranh luận cho các bậc cha mẹ.
1. Bao bọc hay để con tự lập?
Trong cuộc sống hàng ngày, không khó để chúng ta bắt gặp cảnh tượng những bậc cha mẹ Việt quá bao bọc con, làm thay con từng việc từ nhỏ tới lớn. Ở tuổi mầm non, nhiều mẹ Việt không cho con làm bất cứ việc gì vì sợ bẩn, sợ con làm hỏng, hay sợ con mệt. Học tiểu học hay trung học cũng vậy, các con chỉ việc lo học tốt, còn những vấn đề khác không cần quan tâm. Hình ảnh những học sinh lớn tướng, ngồi trên yên xe để bố mẹ gồng mình đẩy xe trong những ngày mưa ngập không hiếm.
Ở tuổi mầm non, nhiều mẹ Việt không cho con làm bất cứ việc gì vì sợ bẩn, sợ con làm hỏng, hay sợ con mệt. |
Thậm chí, tới bậc đại học thì nhiều mẹ “lo ngay ngáy” khi con chuẩn bị vào đại học, ra ở trọ mà cơm không biết nấu, còn thiếu cả kỹ năng chăm sóc bản thân. Thêm vào đó, hầu hết các bố mẹ Việt đều lo chu toàn tài chính cho con trong suốt những năm con học đại học chứ không để con làm thêm vì sợ con… vất vả.
Bởi vậy mà việc quyết định để con tự lập, ngủ riêng, vệ sinh cá nhân, hay tham gia vào việc nấu ăn, dọn dẹp nhà cửa với một số gia đình là xa xỉ và còn gây nhiều tranh luận.
2. Đánh hay không đánh?
Việc kỷ luật thế nào để trẻ ngoan cũng là một vấn đề khiến các ông bố bà mẹ Việt bàn luận như không có hồi kết. Một số cha mẹ thì cho rằng “yêu cho roi cho vọt”, theo họ thì nên đánh để trẻ biết sợ thì mới ngoan. Trong khi đó, một số cha mẹ lại phản đối gay gắt phương án này khi cho rằng việc đánh trẻ sẽ tạo ra những tổn thương lớn về tinh thần cho đứa trẻ.
Hầu hết, các bậc cha mẹ đều chia sẻ, vì họ không kiềm chế được tức giận nên thỉnh thoảng vẫn đánh con. Nhưng ngay cả với những bậc cha mẹ có quan điểm “dạy con thì phải đánh” cũng còn tranh luận rằng: khi nào thì nên đánh con, đánh thế nào, và liệu đánh con có thật sự có ý nghĩa răn đe?
Chính các bậc cha mẹ này cũng không chắc chắn về những tác động xấu đến tinh thần của trẻ là gì nếu áp dụng phương pháp đánh và đánh có phải là phương pháp kỷ luật tốt không?
3. Dỗ dành hay để mặc con khóc?
Dỗ dành hay cứ để mặc con khóc là cũng là vấn đề được các mẹ tranh cãi rất nhiều. Một số bậc phụ huynh theo đuổi và áp dụng thành công phương pháp rèn luyện cho con ngủ riêng ngay từ khi còn nhỏ. Theo đó, thì mới đầu, con sẽ khóc trong khoảng thời gian rất dài rồi sau thời gian bé khóc sẽ từ từ rút ngắn lại và quen dần với việc tự ngủ một mình. Trong khi đó, một số bậc cha mẹ thất bại khi áp dụng cách này và họ cho rằng, những phụ huynh để con khóc trong khoảng thời gian dài như vậy là quá tàn nhẫn.
Tương tự, trong một hoàn cảnh khác, khi đưa con đi siêu thị, hoặc tới nhà hàng cùng mẹ, con bất ngờ khóc lóc, la hét khi con không được mua thứ đồ chơi mà con yêu thích… các bậc cha mẹ tranh luận trong tình huống đó thì nên dạy con theo cách của mình hay đáp ứng nhu cầu của con để con ngừng khóc? Một số người cho rằng nên dỗ dành con, không nên để con khóc ở nơi đông người, ảnh hưởng tới người khác.
Tuy nhiên, nhiều người khác thì cho rằng, muốn dạy con tự lập thì việc thỏa hiệp với con trong bất cứ hoàn cảnh nào đều không nên. Bởi lẽ, theo họ, việc thỏa hiệp với con một lần đồng nghĩa với việc sẽ khiến con được đà, lấn tới.
-
Giáo dục54 phút trướcTrần Minh An (từng là thủ khoa lớp 10 chuyên Văn của 3 trường THPT chuyên ở Hà Nội) đã chia sẻ bí quyết để có thể giữ bình tĩnh trong phòng thi và cách ôn thi hiệu quả.
-
Giáo dục17 giờ trướcCó ý kiến cho rằng học sinh ngày nay không xa lạ với những câu chuyện "giường chiếu" cho nên khi đọc sách có những cảnh này là bình thường. Trong khi đó, nhiều chuyên gia cảnh báo cần thận trọng.
-
Giáo dục18 giờ trướcChúng ta cứ mải miết chạy theo đối phó với các mối lo như sợ con điểm thấp sẽ thua kém bạn, sợ con không học ngoại ngữ sớm sẽ không nói được tiếng Anh, sợ con không luyện thi sẽ không đỗ vào trường chuyên... mà quên đi mất mục tiêu học để làm gì.
-
Giáo dục1 ngày trướcKỳ nghỉ hè luôn là quãng thời gian yêu thích đối với học sinh. Tuy nhiên, làm thế nào để các con có một kỳ nghỉ hè bổ ích, đúng nghĩa sau một năm học căng thẳng vẫn là điều băn khoăn của không ít phụ huynh.
-
Giáo dục1 ngày trướcSở Giáo dục và Đào tạo TPHCM yêu cầu Trường Quốc tế TPHCM (ISHCMC) báo cáo ngay vụ phát sách tả cảnh "giường chiếu" cho học sinh trong sáng nay.
-
Giáo dục2 ngày trướcMột cuốn sách được giáo viên phát cho học sinh lớp 11 lại miêu tả những cảnh trần trụi, chuyện "giường chiếu". Cuốn sách vừa được nhà trường thu hồi.
-
Giáo dục2 ngày trướcHọc sinh địa phương này sẽ được nghỉ học vào các ngày 2, 3 và 7/5.
-
Giáo dục2 ngày trướcDưới đây là các bước đăng ký thi tốt nghiệp THPT 2024, sĩ tử 2k6 cần lưu ý để tránh sai sót.
-
Giáo dục2 ngày trướcKỳ thi vào lớp 10 tại Hà Nội năm nay tiếp tục "tăng nhiệt" khi số thí sinh tăng, tỷ lệ chọi cao. Đồng hành cùng con trong kỳ thi này, nhiều phụ huynh thừa nhận, họ áp lực hơn cả thí sinh.
-
Giáo dục3 ngày trướcNăm nay, kỳ thi tuyển sinh lớp 10 diễn ra sớm hơn, bắt đầu từ cuối tháng 5. Sau nghỉ lễ, học sinh sẽ đăng ký nguyện vọng, tỷ lệ chọi được công bố sau đó.
-
Giáo dục3 ngày trướcNhiều trường y dược trên cả nước yêu cầu thí sinh có chứng chỉ IELTS từ 6.5 trở lên với các ngành Y khoa, Răng - Hàm - Mặt và Dược học hoặc IELTS từ 5.5 trở lên đối với các ngành còn lại.
-
Giáo dục3 ngày trướcBài toán lớp 1 tìm số tròn chục lớn nhất gây hoang mang MXH mấy ngày nay.
-
Giáo dục4 ngày trướcKhi năm học cũ còn chưa kết thúc, nhiều phụ huynh đã sốt sắng tìm lớp học thêm tiền tiểu học với hy vọng con không bị hụt hơi ngay từ lớp một.