- Bạn đọc gửi câu chuyện thật của bản thân hoặc người mình biết nếu được cho phép, không sáng tác hoặc lấy từ nguồn khác và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về bản quyền của mình.
- Nội dung về các vấn đề gia đình: vợ chồng, con cái, mẹ chồng-nàng dâu... TTOL bảo mật thông tin, biên tập nội dung nếu cần.
- Bạn được: độc giả hoặc chuyên gia lắng nghe, tư vấn, tháo gỡ.
- Mục này không có nhuận bút.
Á quân Olympia thua tiếc nuối trong trận chung kết 16 năm trước: Thay đổi quá nhiều, công việc hiện tại siêu đáng nể
Dù là người có lợi thế điểm số nhưng nam sinh này đã bị Lê Vũ Hoàng lật ngược ván cờ ở những câu hỏi cuối cùng trong trận chung kết Olympia năm thứ 6.
Đường lên đỉnh Olympia là cuộc thi tri thức dành cho học sinh phổ thông được mong chờ nhất. Mỗi năm chỉ duy nhất 1 học sinh xuất sắc nhất giành chiến thắng và lãnh suất học bổng du học trị giá hàng chục nghìn USD. Những thí sinh khác dù không đội được vòng nguyệt quế nhưng vẫn khiến nhiều người phải nể phục vì cuộc sống thành công và viên mãn sau cuộc thi.
Trận chung kết Olympia năm thứ 6 là cuộc so tài của 4 chàng trai Lê Vũ Hoàng (THPT số 1 Bố Trạch, Quảng Bình), Thân Nguyên Hậu (Trường THPT chuyên Lý Tự Trọng, Cần Thơ), Dương Phú Thái (THPT Xuân Hòa, Vĩnh Phúc), Nguyễn Hồng Đức (THPT Nhân Chính, Hà Nội).
Người chiến thắng cuối cùng, được nhận giải thưởng 35.000 USD cùng chuyến học bổng toàn phần tại Úc năm đó là Lê Vũ Hoàng. Anh cũng là một trong những Quán quân khiến khán giả chú ý nhất vì sự thành đạt của mình nơi đất khách. Tuy nhiên, quay ngược lại trở về 16 năm trước, khi chứng kiến trận thi gay cấn này, hẳn nhiều người sẽ ấn tượng với phong độ thi đấu của nam sinh Nguyễn Hồng Đức, đại diện đến từ Hà Nội.
Anh Hồng Đức liên tiếp là người giữ điểm số cao nhất trong hai vòng thi Khởi động và Vượt chướng ngại vật. Kể cả đến phần thi Tăng tốc, dù các bạn cùng chơi đã rút ngắn khoảng cách nhưng anh vẫn là người có lợi thế về điểm số. Bước ngoặt của trận đấu diễn ra khi Lê Vũ Hoàng chọn ngôi sao hy vọng và trả lời đúng khiến điểm số của anh nâng lên 170 và cách xa các đối thủ còn lại. Hồng Đức cũng lỡ mất chiếc vòng nguyệt quế trong tiếc nuối.
Nói về Hồng Đức, xuyên suốt quá trình tham dự Olympia, anh đã chứng tỏ mình là một học sinh xuất sắc khi từng nằm trong top những thí sinh đạt điểm số cao nhất năm thứ 6. Chia sẻ về thời đi học, anh cho mình học... hơi bị dở, chỉ giỏi chơi điện tử tuy nhiên đến năm lớp 12, nhờ nhận được giải Ba học sinh giỏi Vật lý TP. Hà Nội nên đã được tin tưởng cử đi thi.
Sau chương trình, Hồng Đức thi đỗ vào trường ĐH Bách khoa Hà Nội. Sau đó, anh nhận được học bổng Kỹ sư chuyên ngành Viễn thông và Công nghệ Internet tại ĐH Kỹ thuật Swinbunre nên đã theo chân các Quán quân lên đường sang Úc du học.Tiếp tục, anh nhận được học bổng Thạc sĩ của Intel Việt Nam.
Sau 16 năm xuất hiện trong trận chung kết Olympia, anh Nguyễn Hồng Đức đã trở về nước để lập nghiệp và hiện đang giữ chức Quản lý Vận hành chương trình cao cấp Eero - Amazon Devices.
Xuất hiện trong Gala kỷ niệm 20 năm của Olympia, cựu Á quân năm thứ 6 đã có những chia sẻ về câu chuyện các thí sinh Olympia về nước sau khi du học. Anh cho biết: "Đặt vào thời điểm chúng mình tốt nghiệp những năm 2010, thời điểm mạng xã hội như LinkedIn, Facebook chưa phổ biến, thì chúng mình mới chỉ ra trường, tương lai không biết làm gì. Nhiều người ở lại nước ngoài rất tự nhiên vì chúng mình được đào tạo môi trường nói tiếng Anh, làm thế nào đăng ký vào các công ty đang có ngành nghề của mình.
Lúc đó mình đối mặt với câu hỏi lớn: Về nước rồi sẽ làm gì? Bởi lúc đó mình tốt nghiệp ngành Viễn thông thì khi đó chỉ biết 4 công ty lớn, không biết mình sẽ làm cái gì tiếp theo. Nên mình mong các công ty có thể truyền bá thông tin tốt hơn đến nước ngoài rằng mọi người khi ra trường sẽ hiểu thực sự môi trường ở Việt Nam rất năng động và nhiều cơ hội cho du học sinh.
Các công ty như Amazon, Apple tìm nhân viên ở Việt Nam rất nhiều nhưng không có, thậm chí còn phải tranh người của nhau. Nên mình mong các bạn hiểu rằng ở Việt Nam đang nhiều công việc thế nào để các bạn có thể an tâm trở về nước làm việc".
Theo Doanh nghiệp và Tiếp thị
-
Giáo dục3 giờ trướcNgoài IDP, Hội đồng Anh cũng cấp sai phép hơn 90.000 chứng chỉ, trong đó, có hơn 52.000 chứng chỉ IELTS, theo kết luận của Thanh tra Bộ GD-ĐT.
-
Giáo dục21 giờ trướcSo với năm ngoái, tỷ lệ chọi vào trường chuyên, lớp chuyên trên địa bàn Hà Nội năm nay giảm đáng kể do các trường đồng loạt tăng chỉ tiêu.
-
Giáo dục21 giờ trướcChị gái của Lâm Nguyễn chia sẻ gia đình xót xa khi nhìn thấy anh đau đớn trên giường bệnh. Trước đó, người thân và đồng nghiệp đau buồn trước thông tin chuyên gia trang điểm qua đời ở tuổi 32 vì bạo bệnh.
-
Giáo dục23 giờ trướcSở GD&ĐT vừa công bố tỷ lệ chọi và lớp 10 các trường THPT công lập năm 2024 - 2025, trong đó trường cao nhất 1 chọi 3,11.
-
Giáo dục1 ngày trướcNăm nay có khoảng 4.000 thí sinh đăng ký thi vào lớp 10 Trường Phổ thông Năng khiếu (ĐH Quốc gia TP.HCM). Trong đó, chuyên Anh có tỷ lệ chọi cao nhất là 1 chọi 12.
-
Giáo dục1 ngày trướcHơn 56.000 chứng chỉ IELTS do IDP cấp sai quy định được Bộ GD&ĐT chấp nhận để đảm bảo quyền lợi cho thí sinh.
-
Giáo dục1 ngày trướcNăm nay, có khoảng 23.000 học sinh tốt nghiệp THCS tại Hà Nội không dự kỳ thi lớp 10 công lập.
-
Giáo dục1 ngày trướcIDP phát đi thông báo về việc 56.200 chứng chỉ IELTS do tổ chức này cấp ở Việt Nam năm 2022 bị Thanh tra Bộ Giáo dục và Đào tạo kết luận cấp sai quy định.
-
Giáo dục2 ngày trướcĐoạn video ghi lại cho thấy, em học sinh này lao lên bục giảng, vung tay đấm giáo viên trước sự ngỡ ngàng của nhiều học sinh khác trong lớp.
-
Giáo dục2 ngày trướcNăm nay, khoảng 133.000 học sinh tốt nghiệp lớp 9. Trong đó, hơn 110.000 em đăng ký thi vào lớp 10 công lập.
-
Giáo dục2 ngày trướcThanh tra Bộ GD&ĐT vừa kết luận 56.230 chứng chỉ IELTS của IDP được cấp vào năm 2022 là sai quy định.
-
Giáo dục2 ngày trướcSở GD&ĐT Hà Nội yêu cầu các đơn vị, nhà trường tuyệt đối không vận động học sinh không đăng ký thi tuyển sinh lớp 10 các trường THPT công lập năm học 2024 - 2025.
-
Giáo dục2 ngày trướcTheo Sở GD&ĐT Hà Nội, năm nay có 133.000 học sinh tốt nghiệp THCS, trong đó dự kiến có gần 110.000 thí sinh dự thi vào lớp 10 THPT công lập năm học 2024-2025.