Ba nữ sinh Hưng Yên chặn đường túm tóc, đánh bạn túi bụi

Clip dài gần một phút ghi lại cảnh bốn nữ sinh ẩu đả nhanh chóng gây chú ý trong cộng đồng mạng. Nạn nhân xác nhận vụ việc nhưng từ chối cho biết lý do bị đánh hội đồng.

Clip dài gần một phút ghi lại cảnh bốn nữ sinh ẩu đả nhanh chóng gây chú ý trong cộng đồng mạng. Nạn nhân xác nhận vụ việc nhưng từ chối cho biết lý do bị đánh hội đồng.

Mới đây, nhiều diễn đàn mạng chia sẻ clip ba cô gái mặc đồng phục lao vào chửi bới, túm tóc và đánh bạn túi bụi. Ban đầu, có hai nữ sinh ẩu đả, song khi nhận thấy bạn mình có vẻ yếu thế, hai người đứng ngoài cũng tham gia.

Trước sự tấn công từ ba người, cô gái bị đánh chỉ biết ôm đầu chịu trận. Rất đông người xung quanh hiếu kỳ đứng xem, bàn tán và quay clip. Đến khi một người phụ nữ lớn tuổi gần đó cầm chổi, xông vào can ngăn, lớn tiếng quát, vụ xô xát mới dừng lại.

Nữ sinh Hưng Yên gọi bạn đánh hội đồng

Sau ít giờ đăng tải trên mạng, đoạn video này thu hút hàng chục nghìn like (thích) và bình luận. Phần lớn dân mạng lên án hành động đánh hội đồng của nhóm học sinh cũng như ủng hộ sự can thiệp từ người phụ nữ lớn tuổi.

Thành viên Thanh Nhàn bức xúc: “Cả đám người xung quanh đứng xem mặt tỉnh bơ. Học sinh giờ sao vô tâm quá?”.

Tài khoản Trần Liên cảm thấy buồn vì thế hệ trẻ ngày nay cứ mâu thuẫn là dùng tay chân để giải quyết.

Nickname Mai Mai ngán ngẩm: “Mới ít tuổi đã bạo lực như vậy, không biết sau này sẽ ra sao? Đề nghị nhà trường, công an vào cuộc xử lý vụ việc và phạt đúng người, đúng tội”.

“Hoan hô bác gái! Xã hội cần có những người thấy bất bình đứng ra ngăn cản, không như những người vô cảm chỉ biết quay phim”, Bình Đỗ cho hay.

Ba nữ sinh Hưng Yên chặn đường túm tóc, đánh bạn túi bụi - Ảnh 2.

Diễn đàn hơn 8 triệu thành viên đăng tải clip nữ sinh Hưng Yên đánh bạn thu hút hơn 36.000 like (thích) và hàng nghìn bình luận, chia sẻ. Ảnh chụp màn hình.

Vụ ẩu đả gây chú ý trên mạng xảy ra vào khoảng 12h ở cổng đình làng thôn Nghĩa Trai, xã Tân Quang, huyện Văn Lâm, tỉnh Hưng Yên. Bốn cô gái tham gia đánh nhau đều là học sinh trường THPT Trưng Vương, thôn Trai Túc, xã Trưng Trắc.

Chia sẻ với Zing.vn, Nguyễn Minh Hùng - học sinh trường THPT Trưng Vương - cho biết: “Bốn bạn nữ trong đoạn video ẩu đả lan truyền trên mạng đều là học sinh của trường em.

Ba cô gái đánh hội đồng bạn sinh năm 2001, mới vào lớp 10. Người bị đánh tên My, sinh năm 1999, hiện là học sinh lớp 12.

Em nghĩ do mâu thuẫn cá nhân nên bạn tên Liên gọi người lên đánh My. Nữ sinh My thường xuyên bị bạn trong trường đánh”.

Hùng cho hay giáo viên trong trường quán triệt học sinh không được đánh nhau và xử lý rất nghiêm những trường hợp bạo lực học đường. Vụ ẩu đả hôm 21/9 xảy ra ngoài khuôn viên trường nên các thầy cô không kiểm soát được.

Liên lạc với nữ sinh tên My, nhân vật xác nhận bị ba bạn cùng trường đánh, nhưng từ chối trả lời thêm.

Trao đổi với PV thầy Nguyễn Văn Tuynh - hiệu trưởng trường THPT Trưng Vương - xác nhận bốn nữ sinh trong clip đánh nhau đúng là học sinh trường mình.

Thầy Tuynh cho biết ban giám hiệu đã triệu tập bốn em tham gia xô xát và phụ huynh lên làm công tác giải trình. Nhà trường cũng đang xem xét hình thức kỷ luật đối với những nữ sinh này.

"Là một nhà giáo, tôi cảm thấy buồn và đáng tiếc khi học sinh chỉ vì mâu thuẫn cá nhân mà dùng bạo lực để giải quyết. Tôi cảm thấy buồn hơn khi nhiều bạn học, thậm chí người lớn chứng kiến các em ẩu đả nhưng không can ngăn, chỉ đứng quay phim, tung lên mạng.

Tôi mong xã hội đừng vô tình, làm ngơ khi thấy những sự việc như vậy. Các em còn ít tuổi, thiếu chín chắn, đừng lấy các em ra làm trò mua vui, tiêu khiển", thầy Tuynh chia sẻ.

Theo Zing



Gửi bài tâm sự

File đính kèm
Hình ảnh
Words
  • Bạn đọc gửi câu chuyện thật của bản thân hoặc người mình biết nếu được cho phép, không sáng tác hoặc lấy từ nguồn khác và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về bản quyền của mình.
  • Nội dung về các vấn đề gia đình: vợ chồng, con cái, mẹ chồng-nàng dâu... TTOL bảo mật thông tin, biên tập nội dung nếu cần.
  • Bạn được: độc giả hoặc chuyên gia lắng nghe, tư vấn, tháo gỡ.
  • Mục này không có nhuận bút.