Bé gái bị chấn thương sọ não tại nhà trẻ chui đã tử vong

Bé Nguyễn Ngọc Hải Hà (16 tháng tuổi, ngụ ở khu phố 2, phường Bửu Hòa) đã tử vong tại bệnh viện Chợ Rẫy (TP.HCM) vào chiều 27/12.

Bé Nguyễn Ngọc Hải Hà (16 tháng tuổi, ngụ ở khu phố 2, phường Bửu Hòa) đã tử vong tại bệnh viện Chợ Rẫy (TP.HCM) vào chiều 27/12.

Ngôi nhà bà Thu Vân làm nơi giữ trẻ.

Bước đầu, cơ quan chức năng khám nghiệm tử thi cho thấy, vùng thái dương trái của cháu Hải Hà bị xuất huyết, tụ máu và rạn nứt, vùng chân và bả vai bị rộp da do tỳ đè.

Ngày 18/12, gia đình đã gửi bé Hải Hà cho bà Nguyễn Thị Thu Vân (ngụ cùng khu phố) để trông coi. Tuy nhiên sau hơn một giờ, bà Vân gọi điện cho gia đình thông báo bé bị ói, hôm mê. Người thân của bé đến đưa đi cấp cứu tại Bệnh viện đa khoa Đồng Nai, sau đó chuyển lên bệnh viện Chợ Rẫy để tiếp tục điều trị. Bé Hải Hà mới gửi được 3 ngày thì xảy ra sự việc.
Nhà bà Vân là điểm giữ trẻ chưa được cấp phép. Bà thường trông coi 5 trẻ được khoảng 2 tháng qua.

Theo Người Lao Động



Gửi bài tâm sự

File đính kèm
Hình ảnh
Words
  • Bạn đọc gửi câu chuyện thật của bản thân hoặc người mình biết nếu được cho phép, không sáng tác hoặc lấy từ nguồn khác và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về bản quyền của mình.
  • Nội dung về các vấn đề gia đình: vợ chồng, con cái, mẹ chồng-nàng dâu... TTOL bảo mật thông tin, biên tập nội dung nếu cần.
  • Bạn được: độc giả hoặc chuyên gia lắng nghe, tư vấn, tháo gỡ.
  • Mục này không có nhuận bút.