- Bạn đọc gửi câu chuyện thật của bản thân hoặc người mình biết nếu được cho phép, không sáng tác hoặc lấy từ nguồn khác và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về bản quyền của mình.
- Nội dung về các vấn đề gia đình: vợ chồng, con cái, mẹ chồng-nàng dâu... TTOL bảo mật thông tin, biên tập nội dung nếu cần.
- Bạn được: độc giả hoặc chuyên gia lắng nghe, tư vấn, tháo gỡ.
- Mục này không có nhuận bút.
Bố mẹ có con 5 tuổi lưu ý: Đây là những kỹ năng cần thiết nên rèn cho con trước khi vào lớp 1
Trường mầm non là một mốc quan trọng của bé trong thời thơ ấu. Ngoài những việc phải hoàn thành của lứa tuổi mầm non, trẻ còn phải biết...
Để con có thể sẵn sàng bước vào môi trường mới - trường Tiểu học, 2 nhà tâm lý học O'Sullivan và Vaani Gunaseelan hiện đang làm việc tại Singapore đề xuất các cách để xây dựng các kỹ năng cần thiết cho các bé ngay tại các trường mầm non, trước khi bước vào lớp 1.
Kỹ năng vượt qua sự lo lắng
Các chuyên gia khuyên cha mẹ xây dựng sự tự tin cho con để con không bị lo lắng khi thay đổi môi trường và sẵn sàng thích ứng với mọi điều mới lạ. Xây dựng sự tự tin, độc lập bằng cách động viên con tự ăn, tự đi vệ sinh, tự ngồi ghế ăn, tự vệ sinh chân tay.
Tiến sỹ Vaani nhấn mạnh rằng bố mẹ không nên làm giúp con mà hãy để con tự làm những việc như tự mặc quần áo, tự đánh răng… Điều quan trọng là khi trẻ thực hiện những hành động này chưa đúng thì bố mẹ cần động viên con chứ không nên bắt bẻ lỗi sai của trẻ.
Kỹ năng làm việc theo lịch trình
Ngay khi còn học mẫu giáo trẻ cần được rèn luyện sinh hoạt theo lịch trình để không làm ảnh hưởng đến những người khác trong lớp.
Khi trẻ có kỹ năng tập trung thì có thể hoàn thành nhiệm vụ, việc làm hay hoạt động nào đó theo lịch trình và không mất quá nhiều thời gian (Ảnh minh họa).
Các chuyên gia khuyên ở nhà cha mẹ cũng lên lịch trình cho con để con thực hiện làm theo hàng ngày như thói quen. Lịch trình đơn giản như thời gian con cần thức dậy là mấy giờ? Thời gian ăn sáng trong bao lâu? Khi nào là bắt đầu ăn trưa? Và các hoạt động khác xen kẽ trong ngày như thế nào?
Kỹ năng tập trung
Khi trẻ có kỹ năng tập trung thì có thể hoàn thành nhiệm vụ, việc làm hay hoạt động nào đó theo lịch trình và không mất quá nhiều thời gian.
Các chuyên gia khuyên nên kết hợp những việc con thích và những việc con chưa thực sự thích. Sau đó, dần dần tăng thời gian giao việc gì đó cho con và thưởng động viên khi con tập trung hoàn thành việc được giao.
Một số dấu hiệu của trẻ hiếu động, khả năng tập trung kém:
- Khó ngồi im một chỗ.
- Hoạt động liên tục, leo trèo xung quanh.
- Nói nhiều.
- Không chờ đợi được đến lượt mình, nôn nóng.
- Dễ bị phân tâm.
- Khó hành động theo hướng dẫn của người khác.
Tiến sĩ Vaani nói thêm rằng nếu con bạn có một hoặc một vài dấu hiệu trên thì cũng chưa hẳn trẻ bị hiếu động thái quá. Nếu con có đủ tất cả những dấu hiệu trên thì tốt nhất cho con đi khám để được chẩn đoán đánh giá chính xác hơn.
Kỹ năng hòa đồng
Trường mầm non là một môi trường mới với bạn mới, thầy cô mới, do đó giao tiếp, hòa đồng với người khác sẽ giúp trẻ kết thân được với nhiều bạn mới hơn.
Giao tiếp, hòa đồng với người khác sẽ giúp trẻ kết thân được với nhiều bạn mới hơn (Ảnh minh họa).
Vaani khuyên bố mẹ nên dành thời gian để chơi với con và cho chúng chơi các trò chơi phù hợp với từng lứa tuổi khác nhau để thúc đẩy sự phát triển của chúng. Đây là cách tốt nhất để nâng cao kỹ năng xã hội của con, giúp con hòa đồng hơn khi gặp gỡ và tương tác với những đứa trẻ khác ở bên ngoài. Sân chơi khu phố là một địa điểm tốt để bắt đầu.
Kỹ năng kiểm soát cảm xúc
Kiểm soát cảm xúc một kỹ năng cần thiết để khi có mâu thuẫn trẻ dễ dàng lựa chọn: đánh nhau hay giữ tình bạn. Một đứa trẻ bốc đồng sẽ chỉ thể hiện được mạnh mẽ về thể chất nhất thời chứ không có khả năng kiểm soát cảm xúc mạnh như giận dữ.
Cha mẹ nên làm gương cho con mình bằng cách kiểm soát cảm xúc của bản thân, giữ bình tĩnh trong mọi tình huống. Tiến sỹ Vaani khuyên: "Trẻ em học cách kiểm soát cảm xúc của mình qua cách nhìn vào hành động của bố mẹ. Do đó, bố mẹ hãy bỏ những cảm xúc tiêu cực. Thay vào đó giữa bình tĩnh, kìm nén cảm xúc trong những tình huống bất ngờ".
Không nên phê bình trẻ trong lúc tức giận. Hãy chia sẻ
cảm xúc với trẻ khi cơn giận nguôi đi. Ví dụ, nếu con đánh một người
bạn khi đang chơi ở sân trường, bạn không nên tức giận với trẻ, mà hãy
tìm hiểu nguyên nhân, chia sẻ với trẻ rằng bạn không vui khi thấy con
đánh bạn. Những chia sẻ kịp thời giúp trẻ nhìn nhận được hành vi của
mình và biết cách kiểm soát kìm nén cảm xúc hơn lần sau.
Theo Thời Đại
-
Giáo dục3 giờ trướcSở GD&ĐT Hà Nội yêu cầu các đơn vị, nhà trường tuyệt đối không vận động học sinh không đăng ký thi tuyển sinh lớp 10 các trường THPT công lập năm học 2024 - 2025.
-
Giáo dục4 giờ trướcTheo Sở GD&ĐT Hà Nội, năm nay có 133.000 học sinh tốt nghiệp THCS, trong đó dự kiến có gần 110.000 thí sinh dự thi vào lớp 10 THPT công lập năm học 2024-2025.
-
Giáo dục9 giờ trướcTính đến 17h ngày 7/5, Hà Nội có 103.000 thí sinh đăng ký dự thi tốt nghiệp THPT năm 2024, chiếm khoảng 92% tổng số học sinh.
-
Giáo dục1 ngày trướcThay vì giảng bài theo sách giáo khoa như thường lệ, thầy giáo quyết định cho các học sinh xem chương trình Lễ kỷ niệm 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ được phát sóng trực tiếp tái hiện lịch sử.
-
Giáo dục1 ngày trướcĐa số các địa phương tổ chức bế giảng năm học 2023 - 2024 trước ngày 31/5 và cho học sinh nghỉ hè bắt đầu từ 1/6.
-
Giáo dục1 ngày trướcDù sự việc "sách tham khảo khiêu dâm" tại một ngôi trường ở TP.HCM đã khép lại, nhưng câu hỏi được nhiều người tiếp tục đặt ra lại là: "Những loại sách nào thì thực sự phù hợp với học sinh?".
-
Giáo dục1 ngày trướcHai vợ chồng được cho là phụ huynh học sinh ngang nhiên đi vào trường học ở Huế, dùng nhiều ngôn từ xúc phạm giáo viên của nhà trường.
-
Giáo dục2 ngày trướcBộ GD&ĐT quy định, các trường đại học không yêu cầu, thoả thuận với thí sinh cam kết hoặc xác nhận nhập học sớm dưới bất kỳ hình thức nào.
-
Giáo dục2 ngày trướcLịch thi lớp 10 năm học 2024-2025 bắt đầu từ cuối tháng 5. Phần lớn các tỉnh thành cho thi lớp 10 trong tuần đầu tiên và giữa tháng 6.
-
Giáo dục3 ngày trướcViệc một trường quốc tế phát sách có nội dung nhạy cảm cho học sinh đọc khiến nhiều người lo ngại, đây có thể trở thành "độc dược" cho tinh thần học sinh.
-
Giáo dục3 ngày trướcTrần Minh An (từng là thủ khoa lớp 10 chuyên Văn của 3 trường THPT chuyên ở Hà Nội) đã chia sẻ bí quyết để có thể giữ bình tĩnh trong phòng thi và cách ôn thi hiệu quả.
-
Giáo dục4 ngày trướcCó ý kiến cho rằng học sinh ngày nay không xa lạ với những câu chuyện "giường chiếu" cho nên khi đọc sách có những cảnh này là bình thường. Trong khi đó, nhiều chuyên gia cảnh báo cần thận trọng.
-
Giáo dục4 ngày trướcChúng ta cứ mải miết chạy theo đối phó với các mối lo như sợ con điểm thấp sẽ thua kém bạn, sợ con không học ngoại ngữ sớm sẽ không nói được tiếng Anh, sợ con không luyện thi sẽ không đỗ vào trường chuyên... mà quên đi mất mục tiêu học để làm gì.