- Bạn đọc gửi câu chuyện thật của bản thân hoặc người mình biết nếu được cho phép, không sáng tác hoặc lấy từ nguồn khác và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về bản quyền của mình.
- Nội dung về các vấn đề gia đình: vợ chồng, con cái, mẹ chồng-nàng dâu... TTOL bảo mật thông tin, biên tập nội dung nếu cần.
- Bạn được: độc giả hoặc chuyên gia lắng nghe, tư vấn, tháo gỡ.
- Mục này không có nhuận bút.
Bố mẹ hí hửng vì con trai rủ bạn đến nhà làm bài tập, nhưng cảnh tượng khi kiểm tra camera khiến cả hai chết lặng
Vì sợ ảnh hưởng đến không gian học tập của hai đứa trẻ, đôi vợ chồng đã quyết định ra ngoài, nhưng khi nhìn vào camera lại thấy cảnh tượng này.
Nuôi dạy con cái chưa bao giờ là điều dễ dàng đối với các bậc làm cha mẹ dù ở thời kỳ nào. Ngoài việc chăm cho con có sức khỏe tốt, tinh thần thoải mái, giúp con phát triển trí tuệ và cảm xúc thì giáo dục giới tính luôn là chủ đề quan trọng trong việc nuôi dạy con nhưng không phải ai cũng đủ can đảm để đề cập đến.
Một gia đình tại Trung Quốc có cậu con trai nay đã lên lớp 5. Thời gian gần đây, mẹ cậu bé cảm thấy rất hài lòng vì con mình chăm chỉ học hành hơn trước rất nhiều. Chị biết điều này là do con kết thân được với một bạn nữ trong lớp, cô bạn này có thành tích học tập cực kỳ nổi trội, luôn xuất sắc đứng ở vị trí top trong lớp. Bởi vậy mà gia đình cậu bé cũng vui lòng để con trai kết bạn với bé gái kia.
Một hôm, cậu bé xin bố mẹ cho bạn của mình đến lớp để làm bài tập về nhà và ôn lại vài kiến thức mà mình chưa nắm rõ. Với lý do này, hẳn chẳng ông bố bà mẹ nào từ chối được, họ còn rất nhiệt tình chào đón cô bé. Bố mẹ của cậu nhóc kia còn tự tay chuẩn bị đồ ăn vặt và hoa quả để hai đứa trẻ tẩm bổ, có sức học bài.
Sợ làm phiền hai con học bài, đôi vợ chồng quyết định ra ngoài đi dạo một lát. Được một lúc lâu, cả hai quyết đinh kiểm tra camera an ninh bằng điện thoại xem hai đứa trẻ đã học xong chưa để trở về nhà. Nhưng một cảnh tượng không thể ngờ hiện lên camera khiến cả ông bố lẫn người mẹ phải chết lặng.
Con trai họ có hành động dường như thân thiết quá mức với bạn nữ. Cả hai đang ôm nhau và nghiêng hẳn sang một bên ngay trên chiếc sô pha ở phòng khách. Gặp tình huống này, người bố không thể thoát khỏi được tâm trạng tức giận và cũng cảm thấy "đỏ mặt" thay con trai. Anh không biết xử lý ra sao vì nếu trở về nhà lập tức và can ngăn hai đứa trẻ, rất có thể sẽ tạo ra bóng đen tâm lý với con cái, nhưng ngược lại nếu không can thiệp ngay thì không biết chuyện gì sẽ xảy ra tiếp theo.
Cuối cùng, đôi vợ chồng chọn phương án chờ cho cô bé kia về nhà rồi mới quay lại đó. May thay, sự việc đã chấm dứt sớm và cô bé cũng được mẹ đón về sau đó ít phút. Trở về nhà, đôi vợ chồng đã dành một khoảng thời gian tương đối dài để nói chuyện với con về những gì đã xảy ra. Họ quyết định từ nay sẽ chú ý vào việc giáo dục giới tính cho con nhiều hơn.
Vậy nếu các phụ huynh khác cũng rơi vào tình huống trên thì nên xử lý như thế nào mới phù hợp?
Trước hết, cha mẹ phải nhìn nhận sự việc một cách rõ ràng. Khi cha mẹ bắt gặp con mình có hành động người lớn, phản ứng đầu tiên hẳn sẽ là tức giận, vì tâm lý ai cũng cho rằng việc thể hiện tình cảm giữa hai đứa trẻ khác giới chưa học hết tiểu học là điều không thể chấp nhận. Nhưng càng nghĩ về nó, bạn sẽ càng tức giận hơn và biết đâu nếu mắng nhiếc hay la rầy, đứa trẻ sẽ nổi loạn và sẽ chống lại bạn. Lúc này, nếu bạn nghĩ về nó ở một góc độ khác thì sự việc cũng tiến triển theo diễn biến khác.
Hãy đừng ngần ngại giáo dục giới tính cho trẻ ngay từ sớm bằng những kiến thức cơ bản nhất về cơ thể người, về những khác biệt giữa bạn trai và bạn gái,... Giúp trẻ hiểu ra ở lứa tuổi mình, các con được làm gì và không nên làm gì. Ngoài ra, những tác động của hành vi trên có thể đến từ việc được tiếp xúc với công nghệ quá sớm, bởi vậy, phụ huynh cũng cần kiểm soát luôn cả việc con xem gì, chơi gì, lướt gì trên điện thoại, máy tính.
THEO DOANH NGHIỆP VÀ TIẾP THỊ
-
Giáo dục10 giờ trướcHiện tượng ép học sinh yếu bỏ thi lớp 10 năm nào cũng tái diễn, nào là viết đơn tự nguyện bỏ thi, không cho ôn thi với cả lớp, thô bạo hơn là không phát đơn đăng ký.
-
Giáo dục17 giờ trướcThí sinh mang vật dụng trái phép vào phòng thi sẽ bị đình chỉ thi, đồng nghĩa với mất quyền tham gia xét tuyển vào lớp 10 trung học phổ thông, năm học 2024-2025.
-
Giáo dục1 ngày trướcTheo ông Nguyễn Trung Hà - Hiệu trưởng Trường THCS Tự Nhiên (Thường Tín, Hà Nội), học sinh lớp 9 chơi trò ‘giác hơi’ không lường được hậu quả và đã làm bỏng lưng bạn.
-
Giáo dục1 ngày trướcCơ quan công an đã tiếp nhận, điều tra vụ nam sinh lớp 9 ở Hà Nam bị nhóm bạn đánh hội đồng xảy ra trên địa bàn.
-
Giáo dục2 ngày trướcTheo như kế hoạch, ngày 18/5, Sở GD&ĐT Hà Nội đã công bố Kế hoạch tuyển sinh vào các trường mầm non, lớp 1, lớp 6 năm học 2024-2025 trên địa bàn thành phố.
-
Giáo dục2 ngày trướcTrường Đại học Luật Hà Nội đã email đến thí sinh kết quả xét tuyển các phương thức xét tuyển sớm của trường.
-
Giáo dục2 ngày trướcTrong lúc đi bơi ở hồ gần nhà cùng nhóm bạn, em A. (học lớp 9 ở Phủ Lý, Hà Nam) bị nhóm học sinh đấm đá liên tục vào đầu, mặt.
-
Giáo dục2 ngày trướcKỳ thi lớp 10 sắp diễn ra ở nhiều địa phương trên cả nước và đây là khoảng thời gian mà các học sinh cần có chiến thuật ôn luyện hợp lý, hiệu quả để đạt được kết quả tốt nhất.
-
Giáo dục3 ngày trướcUBND quận Lê Chân (Hải Phòng) yêu cầu hiệu trưởng trường nơi xảy ra vụ trẻ 5 tuổi tím bầm lưng, sẽ tạm thời phân công nhiệm vụ khác với 3 giáo viên phụ trách lớp.
-
Giáo dục3 ngày trướcBộ GD-ĐT vừa có chỉ đạo mới về học phí, giá sách giáo khoa năm học 2024-2025, trong đó nhấn mạnh việc không để xảy ra lạm thu đầu năm.
-
Giáo dục3 ngày trướcTrường THPT Nguyễn Thị Diệu, TP.HCM, đình chỉ công tác giáo viên D., người "lệnh" cho 6 học sinh đánh bạn vì đi học trễ trong tiết sinh hoạt đầu tuần.
-
Giáo dục3 ngày trướcDù ngoài 70 tuổi và đã về hưu, cô Trình vẫn thường xuyên tự quay các video chia sẻ cách làm bài nghị luận xã hội và phân tích tác phẩm văn học trên Tiktok. Tuy nhiên, những video của cô nhận về hàng loạt bình luận khiếm nhã.
-
Giáo dục3 ngày trướcTheo quy định của pháp luật, việc đăng ký dự thi và dự thi vào lớp 10 THPT của học sinh là quyền của các em mà bất kỳ chủ thể nào cũng không được quyền tước bỏ. Dù vậy, nhiều năm nay, cứ trước kỳ thi tuyển sinh lớp 10 ở Hà Nội, luôn có tình trạng phụ huynh nhiều em học lực trung bình hoặc yếu tố giáo viên, nhà trường cản trở các em dự thi.
-
Giáo dục4 ngày trướcSự việc xảy ra tại Trường THPT Nguyễn Thị Diệu (quận 3 - TP HCM) trong tiết sinh hoạt chủ nhiệm của lớp 12A1. Giáo viên chủ nhiệm cho 6 học sinh đánh một bạn cùng lớp vì đi học muộn.