Bốc thăm để xoá cảnh xếp hàng qua đêm xin học

Chuẩn bị chođợt tuyển sinh các lớp đầu cấp năm học mới, Phó Chủ tịch UBND TP.Hà NộiNguyễn Thị Bích Ngọc đã yêu cầu ngành GDĐT tuyệt đối không để phụ huynh xếphàng qua đêm.

Chuẩn bị chođợt tuyển sinh các lớp đầu cấp năm học mới, Phó Chủ tịch UBND TP.Hà NộiNguyễn Thị Bích Ngọc đã yêu cầu ngành GDĐT tuyệt đối không để phụ huynh xếphàng qua đêm.

Tuy nhiên, vớicác điểm nóng về xin học mầm non tại Hà Nội trong những năm qua, thì năm nayHà Nội vẫn chỉ có giải pháp tình thế là... bốc thăm may rủi.

Trường công tiếp tục gặp áp lực

Năm học 2012 - 2013, Hà Nội dự kiến tuyển sinh 395.000 trẻ bậc mầm non. Việcxét tuyển theo tuyến tiến hành từ ngày 2.7 đến hết ngày 16.7.2012. Theo yêucầu của Sở GDĐT Hà Nội, các phòng GDĐT phải tổ chức tốt công tác điều tra vềsố trẻ trong độ tuổi tuyển sinh vào các trường mầm non, phân tuyến tuyểnsinh hợp lý để huy động được số trẻ, số học sinh (HS) đến trường với tỉ lệcao nhất. Phối hợp với UBND các phường, xã, thị trấn công bố công khai việcphân tuyến tuyển sinh, chỉ tiêu tuyển sinh; các quy định về độ tuổi, hồ sơtuyển sinh tại các trường trên địa bàn trước khi tuyển sinh 15 ngày để chamẹ HS biết để chuẩn bị hồ sơ nhập học.

Theo thống kê của thành phố thì có 85% số trẻ được học ở các trường mầm noncông lập, chỉ có 15% số trẻ học dân lập. Tuy nhiên, cảnh chen chân vàotrường công lập là vấn đề chưa thể giải quyết dứt điểm, bởi số lượng trẻtrong độ tuổi có nhu cầu đến trường tập trung ở 9 quận rất lớn, trong khikhả năng tiếp nhận của các trường trên địa bàn có hạn.

Bốc thăm để xoá cảnh xếp hàng qua đêm xin học

Để có một chỗ học mầm non, các gia đình ở Hà Nội luôn phải lo lắng.

Cũng theo sốliệu của Sở GDĐT, thì đến thời điểm này, Hà Nội mới huy động đạt 66% sốtrẻ trong độ tuổi nhưng đã tăng so với cùng kỳ năm học trước 38.295 trẻ.Như vậy, trong năm học tới, áp lực về số trẻ ra lớp với hệ thống trườngcông lập sẽ còn tiếp tục căng thẳng.

Mở rộng bốc thăm trúng... chỗ học

“Sáng kiến” bốc thăm có lẽ xuất phát từ Trường Mầm non Chu Văn An, sauđược các trường “điểm nóng” vì nằm trong khu dân cư tập trung đông ápdụng như Trường Mầm non 8.3, Trường Mầm non Kim Liên... Sở dĩ việc bốcthăm chỗ học ngày càng nhân rộng vì theo nhiều hiệu trưởng là “không còncách nào khác”.

Với yêu cầu thực hiện phổ cập mầm non cho trẻ 5 tuổi thì phụ huynh cócon ở độ tuổi này yên tâm trong việc con có chỗ học ở trường công dù cóthể trước đó con chưa đến trường hoặc học trường tư thục. Tuy nhiên,việc tìm chỗ học cho trẻ từ 2 - 4 tuổi sẽ khó khăn hơn. Từ một, hai nămhọc trước, hầu hết các trường mầm non đã công bố số lượng tuyển sinh đốitượng học sinh này rất ít.

Với các phương án trước đây như hạn chế ngay từ khâu phát đơn, nộp đơnxin học đã dẫn đến tình trạng phụ huynh sẵn sàng đội mưa xếp hàng từ 2hsáng và rất nhiều trường hợp bức xúc vì dù đi rất sớm, nhưng vẫn khôngthể tìm được chỗ học cho con. Việc bốc thăm này hoàn toàn không phải làphương án giải quyết tận gốc vấn đề, nhưng dù sao cũng đã làm cho việcxin học được khách quan hơn dù vẫn còn nhiều ý kiến bất đồng.

Theo ông Nguyễn Hữu Độ - GĐ Sở GDĐT Hà Nội - sở sẽ phối hợp với cácquận, huyện từng bước giải quyết vấn đề này, phấn đấu năm học 2012 -2013 sẽ có ít nhất 3 trường mới được đưa vào sử dụng. Tuy nhiên, vớithời gian trước mắt, ít nhất là đợt tuyển sinh cho năm học tới, thì theoông Độ, phương thức tuyển sinh với các trường mầm non vẫn sẽ là tổ chứcbốc thăm để đảm bảo công bằng, tránh tình trạng ông bà, cha mẹ xếp hàngxin học cho con từ giữa đêm.

Không dạy trước chương trình cho trẻ 5 tuổi trong dịp hè. Trong công văn hướng dẫn tổ chức hoạt động hè cấp học mầm non năm 2012, Sở GDĐT Hà Nội yêu cầu các trường mầm non cần phải xây dựng kế hoạch ôn tập và tổ chức các hoạt động giáo dục phù hợp với độ tuổi. Tuyệt đối không dạy trước chương trình ở các độ tuổi. Đối với trẻ 5 tuổi, không được dạy trước chương trình lớp 1 dưới bất kỳ hình thức nào. Nhà trường tuỳ theo điều kiện cụ thể về đội ngũ giáo viên, nhân viên, cơ sở vật chất... để xem xét việc tổ chức hoạt động hè...   H.NG

Theo Xaluan



Gửi bài tâm sự

File đính kèm
Hình ảnh
Words
  • Bạn đọc gửi câu chuyện thật của bản thân hoặc người mình biết nếu được cho phép, không sáng tác hoặc lấy từ nguồn khác và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về bản quyền của mình.
  • Nội dung về các vấn đề gia đình: vợ chồng, con cái, mẹ chồng-nàng dâu... TTOL bảo mật thông tin, biên tập nội dung nếu cần.
  • Bạn được: độc giả hoặc chuyên gia lắng nghe, tư vấn, tháo gỡ.
  • Mục này không có nhuận bút.