Bớt tiền ăn của trẻ mầm non, hiệu trưởng bị cách chức

Bà hiệu trưởng mầm non thông đồng với kế toán, cắt xén 280 triệu đồng tiền mua thức ăn của học sinh, lập chứng từ thu sai quy định 350 triệu đồng.

Ngày 22/10, Hội đồng kỷ luật của UBND TP Vinh (Nghệ An) họp và thông qua quyết định cách chức hiệu trưởng mầm non Hưng Lộc đối với bà Trịnh Thị Tâm và cảnh cáo bà Nguyễn Thị Hoài - kế toán của trường.

Trường mầm non Hưng Lộc, nơi cô giáo Tâm bị cách chức hiệu trưởng. Ảnh: T.L
Mầm non Hưng Lộc, nơi học trò bị cắt xén khẩu phần ăn. Ảnh: T.L

Trước đó, Hội phụ huynh học sinh và tập thể giáo viên nhà trường đã gửi đơn tố cáo những khuất tất trong thu chi ngân sách của bà hiệu trưởng đặc biệt là những dấu hiệu bớt xén khẩu phần ăn, khai khống tiền mua chăn ấm, khăn mặt, đồ chơi...

Kết quả thanh tra cho thấy, năm học 2010-2011 và đầu năm 2012, bà Tâm cùng kế toán Hoài đã "ăn bớt" 280 triệu đồng từ tiền mua thực phẩm hằng ngày của học sinh, lập chứng từ thu chi sai quy định hơn 350 triệu đồng.

Trước khi có kết luận thanh tra, hàng trăm phụ huynh đã kéo đến bao vây trường mầm non, đòi xử lý hiệu trưởng vì nghe tin khẩu phần ăn của con mình bị bớt xén.

Theo VNE



Gửi bài tâm sự

File đính kèm
Hình ảnh
Words
  • Bạn đọc gửi câu chuyện thật của bản thân hoặc người mình biết nếu được cho phép, không sáng tác hoặc lấy từ nguồn khác và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về bản quyền của mình.
  • Nội dung về các vấn đề gia đình: vợ chồng, con cái, mẹ chồng-nàng dâu... TTOL bảo mật thông tin, biên tập nội dung nếu cần.
  • Bạn được: độc giả hoặc chuyên gia lắng nghe, tư vấn, tháo gỡ.
  • Mục này không có nhuận bút.