- Bạn đọc gửi câu chuyện thật của bản thân hoặc người mình biết nếu được cho phép, không sáng tác hoặc lấy từ nguồn khác và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về bản quyền của mình.
- Nội dung về các vấn đề gia đình: vợ chồng, con cái, mẹ chồng-nàng dâu... TTOL bảo mật thông tin, biên tập nội dung nếu cần.
- Bạn được: độc giả hoặc chuyên gia lắng nghe, tư vấn, tháo gỡ.
- Mục này không có nhuận bút.
Cảnh báo chiêu trò lừa đảo "người nước ngoài dạy tiếng Anh miễn phí" của một trung tâm Anh ngữ nổi tiếng ở Hà Nội
Học tiếng Anh miễn phí với người bản xứ là cơ hội trong mơ với nhiều bạn trẻ. Tuy nhiên, đây có thể là một chiêu trò lừa đảo nhằm chiêu dụ học viên của một số trung tâm.
- Vượt qua cú sốc con tự kỷ, nữ giám đốc ở Hà Nội đóng 4 cơ sở dạy tiếng Anh, đổi mọi công sức và tiền bạc lấy... 3 giây con nhìn vào mắt mình
- Cô giáo Quảng Trị 8 năm dạy tiếng Anh miễn phí cho học sinh
- Cách đặt mã đề kiểm tra một tiết bá đạo của giáo viên dạy Tiếng Anh: Giữ chút liêm sỉ đi, hỏi han gì tầm này nữa!
Thời gian gần đây, nếu lướt Facebook, chúng ta sẽ dễ dàng bắt gặp một số bài đăng với nội dung người nước ngoài "dạy tiếng Anh miễn phí" tại Việt Nam. Những bài đăng này được chạy quảng cáo bởi một số trung tâm Anh ngữ và lập tức thu hút sự chú ý của học sinh, sinh viên. Bởi việc được học tiếng với người bản xứ, lại còn miễn phí thì đúng là cơ hội trời cho để nâng cao khả năng ngoại ngữ. Tuy nhiên, đây có thể là chiêu trò lừa đảo của một số trung tâm Anh ngữ .
Sử dụng hình ảnh người nước ngoài trái phép
Mới đây, thầy giáo người nước ngoài có tên B.B đã bức xúc tố một trung tâm Anh ngữ nổi tiếng ở Hà Nội đã sử dụng trái phép hình ảnh của mình để lừa đảo, kêu gọi học viên đến học. Theo đó, trung tâm này tên B.G, có địa chỉ tại phố Chùa Láng, Hà Nội.
Theo bài đăng của thầy B.B trong nhóm "Hanoi Massive Community", trung tâm này đã tự ý lấy ảnh của thầy và lập ra các fanpage, đăng tải thông báo "dạy tiếng Anh miễn phí" cho học sinh, sinh viên Việt Nam. Cụ thể, thầy B.B cho biết:
"Chào mọi người, tôi đăng bài này để cảnh báo mọi người ở Hà Nội về việc công ty dạy ngoại ngữ giả mạo này đã lấy tiền và nói dối các học viên Việt Nam. Tên của công ty là: "B.G". Đừng học tại trung tâm này và hãy chia sẻ với bạn bè đừng học ở đây. Lý do là vì họ đã và đang sử dụng hình ảnh của tôi và nói rằng tôi đang dạy ở trung tâm của họ năm ngoái. Nhưng tôi vừa mới tìm ra thông tin này gần đây.
Họ đã và đang nói dối rằng tôi, B.B, người trong bức ảnh này, đang dạy ở trung tâm của họ. Vậy nên tất cả bạn bè người Việt của tôi đều hỏi tôi có đang dạy ở đây không và gửi thông tin này cho tôi. Tôi không hề dạy ở đây!
Trung tâm B.G lập fanpage giả mạo, đăng tải thông tin thầy B. dạy tiếng Anh miễn phí.
Khoảng 1 năm trước, tôi đã quảng cáo cho họ và nếu tự nhiên dùng hình ảnh của tôi thì không sao. Nhưng họ rõ ràng đang sử dụng hình ảnh của tôi để nói với học viên rằng đó là trung tâm của tôi và tôi dạy tiếng Anh miễn phí. Hơn thế nữa, họ đã tạo trang facebook dưới tên "B.B - B.G" để đăng tải những thông tin về việc học tiếng Anh miễn phí với tôi".
Theo chia sẻ của thầy B., trung tâm Anh ngữ này đã nói dối về việc có người nước ngoài dạy tiếng Anh miễn phí nhằm mục đích thu hút, lôi kéo học viên đến trung tâm và hướng họ đến những khóa học khác.
Sau khi phát hiện hình ảnh của mình bị sử dụng trái phép nhằm mục đích lừa đảo, thầy B. B đã nhắn tin cho trung tâm này. Tuy nhiên chẳng những không được phản hồi mà còn bị block. Trang dạy tiếng Anh miễn phí lấy tên của thầy sau đó cũng đã bị xóa. "Tôi không hề muốn nhận được bất kỳ khoản tiền nào từ việc này và thành thật mà nói, tôi sẽ không chia sẻ thông tin nếu tôi không cảm thấy có lỗi với những người đang bị họ lừa dối. Tôi chỉ mong những người nhìn thấy những thông tin này viết rằng tôi không hề làm việc ở đây và họ đang bịa đặt về tôi và còn sử dụng thông tin của tôi", thầy B.B viết.
Tin nhắn của thầy B.B với trung tâm B.G. Trung tâm này cho rằng hai bên đang có sự "hiểu lầm" và muốn thầy B. gỡ bài tố cáo. Nguồn ảnh: MXH
Được biết, sau khi những thông tin này được chia sẻ rộng rãi, trung tâm Anh ngữ B.G đã liên lạc với thầy B.B và yêu cầu thầy xóa bài viết vì cho rằng đây là sự hiểu nhầm. Tuy nhiên thầy B.B và cộng đồng mạng không đồng tình với lời giải thích. Ngoài ra thầy B.B cũng chia sẻ, sau khi tố cáo trung tâm B.G, nick Facebook của thầy liên tục bị giả mạo và đăng tải những thông tin xấu, có ý bôi nhọ.
Chúng tôi sau đó đã liên hệ với trung tâm B.G để làm rõ sự việc. Lần gọi điện thoại đầu tiên, trung tâm có nhấc máy và hẹn sẽ liên hệ lại để trả lời. Tuy nhiên, đến thời điểm hiện tại chúng tôi vẫn chưa nhận được phản hồi.
Sau đó chúng tôi tiếp tục liên hệ thì trung tâm này không bắt máy.
Cẩn thận với chiêu trò lừa đảo
Dưới bài đăng của thầy B.B, một số giáo viên người nước ngoài cũng vào chia sẻ việc mình bị các trung tâm Anh ngữ sử dụng hình ảnh trái phép với mục đích tương tự. Liên hệ thử với một số trung tâm đăng tải hình ảnh người nước ngoài "dạy tiếng Anh miễn phí", chúng tôi được tư vấn các khóa học miễn phí 100% học phí gốc. Tuy nhiên sẽ có các mức phụ phí bao gồm tài liệu, cơ sở vật chất, học ngoại khóa... mà nếu cộng lại có thể cũng ngang ngửa với mức học phí được miễn. Bên cạnh đó, mức phí sẽ còn tùy thuộc vào lộ trình học của học viên.
Được học với người bản xứ là một cơ hội tốt để nâng cao trình độ ngoại ngữ, phát triển khả năng giao tiếp tiếng Anh trôi chảy. Tuy nhiên người học không nên vội tin vào các quảng cáo được đăng tải trên mạng mà cần tìm hiểu thật kỹ. Bởi đây có thể là chiêu trò lừa đảo mà các trung tâm sử dụng để dụ học viên đến cơ sở giảng dạy của mình, từ đó hướng học viên sang những khóa học mất phí khác.
Theo Nhịp Sống Việt
-
Giáo dục6 giờ trướcTrường THPT Chuyên Ngoại ngữ (Đại học Ngoại ngữ, ĐHQG Hà Nội) cho biết, lớp tiếng Pháp năm nay có tỷ lệ chọi cao nhất lên đến 1/10,7.
-
Giáo dục23 giờ trướcHiện tượng ép học sinh yếu bỏ thi lớp 10 năm nào cũng tái diễn, nào là viết đơn tự nguyện bỏ thi, không cho ôn thi với cả lớp, thô bạo hơn là không phát đơn đăng ký.
-
Giáo dục1 ngày trướcThí sinh mang vật dụng trái phép vào phòng thi sẽ bị đình chỉ thi, đồng nghĩa với mất quyền tham gia xét tuyển vào lớp 10 trung học phổ thông, năm học 2024-2025.
-
Giáo dục1 ngày trướcTheo ông Nguyễn Trung Hà - Hiệu trưởng Trường THCS Tự Nhiên (Thường Tín, Hà Nội), học sinh lớp 9 chơi trò ‘giác hơi’ không lường được hậu quả và đã làm bỏng lưng bạn.
-
Giáo dục2 ngày trướcCơ quan công an đã tiếp nhận, điều tra vụ nam sinh lớp 9 ở Hà Nam bị nhóm bạn đánh hội đồng xảy ra trên địa bàn.
-
Giáo dục2 ngày trướcTheo như kế hoạch, ngày 18/5, Sở GD&ĐT Hà Nội đã công bố Kế hoạch tuyển sinh vào các trường mầm non, lớp 1, lớp 6 năm học 2024-2025 trên địa bàn thành phố.
-
Giáo dục2 ngày trướcTrường Đại học Luật Hà Nội đã email đến thí sinh kết quả xét tuyển các phương thức xét tuyển sớm của trường.
-
Giáo dục2 ngày trướcTrong lúc đi bơi ở hồ gần nhà cùng nhóm bạn, em A. (học lớp 9 ở Phủ Lý, Hà Nam) bị nhóm học sinh đấm đá liên tục vào đầu, mặt.
-
Giáo dục3 ngày trướcKỳ thi lớp 10 sắp diễn ra ở nhiều địa phương trên cả nước và đây là khoảng thời gian mà các học sinh cần có chiến thuật ôn luyện hợp lý, hiệu quả để đạt được kết quả tốt nhất.
-
Giáo dục3 ngày trướcUBND quận Lê Chân (Hải Phòng) yêu cầu hiệu trưởng trường nơi xảy ra vụ trẻ 5 tuổi tím bầm lưng, sẽ tạm thời phân công nhiệm vụ khác với 3 giáo viên phụ trách lớp.
-
Giáo dục3 ngày trướcBộ GD-ĐT vừa có chỉ đạo mới về học phí, giá sách giáo khoa năm học 2024-2025, trong đó nhấn mạnh việc không để xảy ra lạm thu đầu năm.
-
Giáo dục3 ngày trướcTrường THPT Nguyễn Thị Diệu, TP.HCM, đình chỉ công tác giáo viên D., người "lệnh" cho 6 học sinh đánh bạn vì đi học trễ trong tiết sinh hoạt đầu tuần.
-
Giáo dục4 ngày trướcDù ngoài 70 tuổi và đã về hưu, cô Trình vẫn thường xuyên tự quay các video chia sẻ cách làm bài nghị luận xã hội và phân tích tác phẩm văn học trên Tiktok. Tuy nhiên, những video của cô nhận về hàng loạt bình luận khiếm nhã.
-
Giáo dục4 ngày trướcTheo quy định của pháp luật, việc đăng ký dự thi và dự thi vào lớp 10 THPT của học sinh là quyền của các em mà bất kỳ chủ thể nào cũng không được quyền tước bỏ. Dù vậy, nhiều năm nay, cứ trước kỳ thi tuyển sinh lớp 10 ở Hà Nội, luôn có tình trạng phụ huynh nhiều em học lực trung bình hoặc yếu tố giáo viên, nhà trường cản trở các em dự thi.