- Bạn đọc gửi câu chuyện thật của bản thân hoặc người mình biết nếu được cho phép, không sáng tác hoặc lấy từ nguồn khác và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về bản quyền của mình.
- Nội dung về các vấn đề gia đình: vợ chồng, con cái, mẹ chồng-nàng dâu... TTOL bảo mật thông tin, biên tập nội dung nếu cần.
- Bạn được: độc giả hoặc chuyên gia lắng nghe, tư vấn, tháo gỡ.
- Mục này không có nhuận bút.
Câu đố Tiếng Việt: "Sữa gì khi uống không được đứng yên 1 chỗ?" – Nghe đáp án cười chảy nước mắt
Đây là loại sữa khá quen thuộc nhưng ít người đoán ra kết quả!
- Câu đố Tiếng Việt: "Cái gì có lắm CHÂN TAY, ĐUÔI thì chẳng thấy mà có HAI ĐẦU?"
- Câu đố Tiếng Việt: "Cái gì nhẹ nhàng sáng lên, xuyên qua chiếc lá chẳng hề rung rinh?" – Trí tưởng tượng phong phú mới đoán đúng!
- Câu đố Tiếng Việt: "Cá gì mua xong trả lại?" – Nghe xong đáp án cười lăn lộn vì màn chơi chữ lầy lội!
Tuy nhiên, trong một câu đố của chương trình Nhanh như chớp, sữa được miêu tả "không đứng yên 1 chỗ" khiến người chơi cùng khán giả đứng hình vài giây. Không hiểu loại sữa gì lại có đặc điểm kỳ lạ như vậy? Câu đố "hack não" trên có nội dung như sau:
"Sữa gì khi uống không được đứng yên 1 chỗ?".
Nguồn: Nhanh như chớp.
Đây là một câu đố chữ thú vị nhưng không kém phần hóc búa. Để trả lời được, người chơi cần đặc biệt chú ý thành phần ngôn từ. MC Trường Giang đưa ra gợi ý "không đứng yên 1 chỗ" đồng nghĩa với những cụm từ nào? Tuy nhiên, người chơi vẫn không có câu trả lời chính xác. Câu đố không quá khó nhưng để đưa ra đáp án trong thời gian ngắn nhất quả là điều không hề dễ dàng.
Nếu bạn cũng chữa có câu trả lời thì có thể tham khảo đáp án của chương trình: SỮA LẮC. Từ "lắc" trong "sữa lắc" là danh từ chỉ một loại sữa nhưng nó cũng có thể là một động từ. Chương trình đã mượn hiện tượng đồng âm khác nghĩa để tạo nên một câu đố hết sức hài hước, thú vị! Tuy nhiên, đây chỉ là câu đố vui mang tính giải trí thôi nhé! Chứ dĩ nhiên sữa lắc không thể "lắc" rồi!
Sữa lắc là thức uống được nhiều người yêu thích. (Ảnh minh họa)
Cho những ai chưa hiểu rõ về loại sữa này, sữa lắc hay còn gọi là sữa khuấy. Đây là hỗn hợp kem sữa được xay nhuyễn giữa kem và sữa tươi. Ở Việt Nam, người pha chế có thể dùng cả sữa đặc có đường kết hợp cùng đá bào, siro, kem tươi phủ lên trên cùng. Ngoài ra, trong sữa lắc còn có các nguyên liệu tạo mùi và các chất làm ngọt tự nhiên như: Bơ, caramel, vanilla, socola, siro trái cây hoặc trái cây nguyên trái. Món này có vị ngọt và lạnh, được nhiều người ưa chuộng.
Bắt nguồn từ năm 1885 ở các nước phương Tây và đến nay, sữa lắc đã phổ biến trên toàn thế giới. Tùy theo từng khu vực mà hương vị của sữa lắc sẽ khác nhau. Theo thời gian, cách làm sữa lắc có nhiều thay đổi để phù hợp hơn với xu hướng đồ uống hiện đại.
Phương pháp lắc (shake) vẫn được sử dụng để món đồ uống được đúng với tên gọi vốn có. Cách làm sữa lắc đơn giản, chỉ cần xay nhuyễn (hoặc nhồi bằng máy xay) hỗn hợp sữa tươi, mứt trái cây, đá viên lên. Để tăng độ hấp dẫn, người ta thường kết thúc ly sữa lắc bằng một lớp kem tươi đánh bông trên cùng.
Theo Phụ nữ Việt Nam
-
Giáo dục11 giờ trướcHiện tượng ép học sinh yếu bỏ thi lớp 10 năm nào cũng tái diễn, nào là viết đơn tự nguyện bỏ thi, không cho ôn thi với cả lớp, thô bạo hơn là không phát đơn đăng ký.
-
Giáo dục18 giờ trướcThí sinh mang vật dụng trái phép vào phòng thi sẽ bị đình chỉ thi, đồng nghĩa với mất quyền tham gia xét tuyển vào lớp 10 trung học phổ thông, năm học 2024-2025.
-
Giáo dục1 ngày trướcTheo ông Nguyễn Trung Hà - Hiệu trưởng Trường THCS Tự Nhiên (Thường Tín, Hà Nội), học sinh lớp 9 chơi trò ‘giác hơi’ không lường được hậu quả và đã làm bỏng lưng bạn.
-
Giáo dục1 ngày trướcCơ quan công an đã tiếp nhận, điều tra vụ nam sinh lớp 9 ở Hà Nam bị nhóm bạn đánh hội đồng xảy ra trên địa bàn.
-
Giáo dục2 ngày trướcTheo như kế hoạch, ngày 18/5, Sở GD&ĐT Hà Nội đã công bố Kế hoạch tuyển sinh vào các trường mầm non, lớp 1, lớp 6 năm học 2024-2025 trên địa bàn thành phố.
-
Giáo dục2 ngày trướcTrường Đại học Luật Hà Nội đã email đến thí sinh kết quả xét tuyển các phương thức xét tuyển sớm của trường.
-
Giáo dục2 ngày trướcTrong lúc đi bơi ở hồ gần nhà cùng nhóm bạn, em A. (học lớp 9 ở Phủ Lý, Hà Nam) bị nhóm học sinh đấm đá liên tục vào đầu, mặt.
-
Giáo dục2 ngày trướcKỳ thi lớp 10 sắp diễn ra ở nhiều địa phương trên cả nước và đây là khoảng thời gian mà các học sinh cần có chiến thuật ôn luyện hợp lý, hiệu quả để đạt được kết quả tốt nhất.
-
Giáo dục3 ngày trướcUBND quận Lê Chân (Hải Phòng) yêu cầu hiệu trưởng trường nơi xảy ra vụ trẻ 5 tuổi tím bầm lưng, sẽ tạm thời phân công nhiệm vụ khác với 3 giáo viên phụ trách lớp.
-
Giáo dục3 ngày trướcBộ GD-ĐT vừa có chỉ đạo mới về học phí, giá sách giáo khoa năm học 2024-2025, trong đó nhấn mạnh việc không để xảy ra lạm thu đầu năm.
-
Giáo dục3 ngày trướcTrường THPT Nguyễn Thị Diệu, TP.HCM, đình chỉ công tác giáo viên D., người "lệnh" cho 6 học sinh đánh bạn vì đi học trễ trong tiết sinh hoạt đầu tuần.
-
Giáo dục3 ngày trướcDù ngoài 70 tuổi và đã về hưu, cô Trình vẫn thường xuyên tự quay các video chia sẻ cách làm bài nghị luận xã hội và phân tích tác phẩm văn học trên Tiktok. Tuy nhiên, những video của cô nhận về hàng loạt bình luận khiếm nhã.
-
Giáo dục3 ngày trướcTheo quy định của pháp luật, việc đăng ký dự thi và dự thi vào lớp 10 THPT của học sinh là quyền của các em mà bất kỳ chủ thể nào cũng không được quyền tước bỏ. Dù vậy, nhiều năm nay, cứ trước kỳ thi tuyển sinh lớp 10 ở Hà Nội, luôn có tình trạng phụ huynh nhiều em học lực trung bình hoặc yếu tố giáo viên, nhà trường cản trở các em dự thi.
-
Giáo dục4 ngày trướcSự việc xảy ra tại Trường THPT Nguyễn Thị Diệu (quận 3 - TP HCM) trong tiết sinh hoạt chủ nhiệm của lớp 12A1. Giáo viên chủ nhiệm cho 6 học sinh đánh một bạn cùng lớp vì đi học muộn.