- Bạn đọc gửi câu chuyện thật của bản thân hoặc người mình biết nếu được cho phép, không sáng tác hoặc lấy từ nguồn khác và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về bản quyền của mình.
- Nội dung về các vấn đề gia đình: vợ chồng, con cái, mẹ chồng-nàng dâu... TTOL bảo mật thông tin, biên tập nội dung nếu cần.
- Bạn được: độc giả hoặc chuyên gia lắng nghe, tư vấn, tháo gỡ.
- Mục này không có nhuận bút.
Chế độ chưa thỏa đáng, giáo viên mầm non đình công
Ngày 11/3, nhiều giáo viên Trường mầm non Bé Hạnh Phúc (quận Hải Châu, Đà Nẵng) đình công do chế độ lương, thưởng chưa thỏa đáng. Nhiều phụ huynh hay tin phải quay lại trường trong sáng cùng ngày để đón con em về.
Ngày 11/3, nhiều giáo viên Trường mầm non Bé Hạnh Phúc (quận Hải Châu, Đà Nẵng) đình công do chế độ lương, thưởng chưa thỏa đáng. Nhiều phụ huynh hay tin phải quay lại trường trong sáng cùng ngày để đón con em về.
Theo các giáo viên phản ánh, mặc dù giáo viên (GV) làm việc kéo dài từ 6h15 - 18h30 mỗi ngày nhưng tiền lương GV quá thấp (trung bình 3 triệu đồng/giáo viên/tháng); tiền thưởng theo xếp loại A, B, C cho GV hàng tháng giảm từ 500 nghìn đồng còn 300 nghìn đồng đối với GV xếp loại A, và giảm từ 300 nghìn đồn còn 200 nghìn đồng đối với GV xếp loại B; GV nghỉ Tết không được hưởng nguyên lương theo quy định của Bộ GD-ĐT (nhà trường chỉ trả lương 5 ngày nghỉ Tết còn 2 ngày nghỉ còn lại trong kỳ nghỉ Tết nguyên đán vừa qua thì trừ vào lương GV); Theo quy định, người lao động được nghỉ 12 ngày phép mỗi năm nhưng nhà trường tính gộp 12 ngày nghỉ phép này trong kỳ nghỉ hè, mà GV nhà trường cũng không nghỉ hè mà luân phiên nghỉ mỗi GV 6 ngày trong tháng 7 và 8, GV còn lại đứng lớp cho cả GV nghỉ (mỗi lớp có từ 2-3 GV); Nhiều GV thử việc đã quá 3 tháng nhưng chưa được ký hợp đồng; Lương GV không tăng trong khi mức đóng bảo hiểm hàng tháng tăng.
Tập thể GV nhà trường đã có đơn kiến nghị đến ban giám hiệu (BGH) nhưng theo các GV, BGH nhà trường không giải quyết nên 24 GV trong tổng số 33 GV của trường không đến lớp ngày 11/3.
Theo Hiệu trưởng Văn Lệ Yến - đại diện BGH nhà trường, trong 24 GV vắng ngày 11/3, có 5 GV cáo ốm, còn lại 19 GV vắng không lý do. Việc cắt giảm mức thưởng hàng tháng cho GV là để nộp vào quỹ khen thưởng cuối năm để cải thiện nguồn thưởng cho GV trong dịp Tết nguyên đán. Về mức lương và thời gian làm việc, nhà trường và GV đã có thỏa thuận trong hợp đồng lao động.
Về việc GV không được hưởng nguyên lương trong kỳ nghỉ Tết, theo các GV, BGH nhà trường giải thích do đây là trường mầm non tư thục, hoạt động như một doanh nghiệp nên nhà trường chỉ trả lương 5 ngày nghỉ Tết căn cứ theo luật doanh nghiệp, ngày nghỉ còn lại trừ vào lương GV.
Bà Văn Lệ Yến, Hiệu trưởng nhà trường cho biết: Nhà trường sẽ triệu tập toàn thể cán bộ, GV nhà trường để họp nghe ý kiến và tìm hướng giải quyết thỏa đáng
Điều đáng nói, việc các GV đồng loạt nghỉ khiến cho trẻ ở 14 lớp của trường vắng người trông coi. Nhà trường huy động cả BGH và nhân viên nhà bếp… phụ trông coi trẻ, gây xáo trộn việc học của trẻ ở trường. Nhiều phụ huynh đến đón trẻ về ngay trong sáng 11/3. Chị Thu Hồng, một phụ huynh có con nhỏ học ở trường cho biết, phụ huynh không hay tin gì về việc GV đình công. Do trẻ đang bị ốm, phụ huynh ghé lại trường thăm chừng mới “tá hỏa” khi thấy GV đứng lớp con mình vắng. Một số phụ huynh cho biết nghe tin báo lớp không có GV nên đến đón con em về. “Trường lớp xáo trộn như thế này, không biết trẻ đến trường học hành như thế nào đây!” - nhiều phụ huynh cùng lo lắng nói.
Ngay khi nhận được tin báo, đoàn Phòng GD-ĐT quận Hải Châu (Đà Nẵng) đã đến làm việc với nhà trường. sau khi nghe BGH nhà trường trình bày sự việc, ông Đặng Nhơn - Phó Trưởng Phòng GD-ĐT Quận đã có yêu cầu nhà trường liên lạc cho các GV về lớp để ổn định việc dạy và học ở trường không ảnh hưởng tới trẻ. Lãnh đạo phòng GD-ĐT Quận sẽ tiếp tục làm việc với nhà trường và có hướng chỉ đạo giải quyết sự việc tiếp theo.
-
Giáo dục14 giờ trướcƯớc mơ của nam sinh đạt giải Nhất Cuộc thi viết thư Quốc tế UPU năm 2024 là trở thành một kỹ sư thiết kế đồ hoạ.
-
Giáo dục21 giờ trướcCác bạn học sinh cần lưu ý lịch đăng ký dự thi tốt nghiệp THPT 2024 online bắt đầu từ ngày 2/5.
-
Giáo dục1 ngày trướcChuyên gia cho rằng không nên xem việc trẻ chơi trò để lại đôi dép cùng tờ giấy "con xin lỗi bố mẹ" là một trò đùa.
-
Giáo dục1 ngày trướcChỉ vì câu chuyện có nên cho con đi học trước khi vào lớp 1 hay không mà nhiều gia đình trở nên căng thẳng, vợ chồng mâu thuẫn.
-
Giáo dục1 ngày trướcĐôi dép cùng tờ giấy với nội dung "Con xin lỗi cha mẹ con không thể. Chỉ vì áp lực gia đình. Con tạm biệt cha mẹ" xuất hiện trên bờ kênh ở Yên Thành, Nghệ An.
-
Giáo dục1 ngày trướcPhó Giám đốc Sở GD&ĐT TPHCM cho rằng, vụ việc trẻ mầm non bị bạo hành tại TP Thủ Đức vừa xảy ra là điều rất đáng tiếc. Đây là điều ngành giáo dục cần rút kinh nghiệm và tìm giải pháp.
-
Giáo dục1 ngày trướcCháu bé lớp 4 hỏi mẹ với vẻ tuyệt vọng: "Tại sao con phải học thêm? Con học thêm vì ai? Con phải học thêm đến bao giờ?".
-
Giáo dục2 ngày trướcSở GD&ĐT Hà Nội công bố chỉ tiêu tuyển sinh vào lớp 10 năm học 2024 -2025 của các trường THPT tư thục. Bên canh đó, nhiều trường đã công bố học phí từ 1,5 - 60 triệu đồng/tháng, chưa bao gồm phí học bổ trợ, tăng cường, năng khiếu.
-
Giáo dục2 ngày trước"Tôi run rẩy khi trước mắt mình là hình ảnh cô chủ lớp bạo hành con mình. Khi đến gửi con ở đây, chính cô này nói "ở đây không bao giờ có chuyện đánh đập trẻ".
-
Giáo dục2 ngày trướcCâu chuyện Hoa hậu Oanh Yến ân hận sau nửa năm đưa 6 con bỏ phố về rừng khiến chị Hoàng Tuyết Mai nhớ lại quãng thời gian sai lầm của bản thân cách đây hơn một năm.
-
Giáo dục3 ngày trướcLớp mẫu giáo Tí Bo bị đình chỉ hoạt động kể từ ngày 25/5, chủ trường - người bạo hành trẻ - cũng sẽ bị xử lý theo quy định.