- Bạn đọc gửi câu chuyện thật của bản thân hoặc người mình biết nếu được cho phép, không sáng tác hoặc lấy từ nguồn khác và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về bản quyền của mình.
- Nội dung về các vấn đề gia đình: vợ chồng, con cái, mẹ chồng-nàng dâu... TTOL bảo mật thông tin, biên tập nội dung nếu cần.
- Bạn được: độc giả hoặc chuyên gia lắng nghe, tư vấn, tháo gỡ.
- Mục này không có nhuận bút.
Chuyện thật như đùa: 150 năm sau khi tốt nghiệp, 7 nữ sinh mới được cấp bằng đại học
Đây là một câu chuyện có thật diễn ra tại Anh, khi mới đây trường ĐH Edinburgh đã trao bằng công nhận tốt nghiệp cho bảy nữ sinh từng bị ngăn cản không được tốt nghiệp bác sĩ cách đây 150 năm.
Đây là một câu chuyện có thật diễn ra tại Anh, khi mới đây trường ĐH Edinburgh đã trao bằng công nhận tốt nghiệp cho bảy nữ sinh từng bị ngăn cản không được tốt nghiệp bác sĩ cách đây 150 năm.
Vào năm 1869, một nhóm gồm 7 nữ sinh đã đăng ký vào ngành Y tại Trường ĐH Edinburgh ở Anh. Nhưng dưới áp lực quá nặng nề từ các nam sinh cùng trường, 7 nữ sinh là Mary Anderson, Emily Bovell, Matilda Chaplin, Helen Evans, Sophia Jex-Blake, Edith Pechey và Isabel Thorne đã không thể tốt nghiệp ra trường.
Cụ thể, ban đầu cô Sophia Jex-Blake sau khi được nhận vào học đã đề nghị nhà trường cho phép mình tham gia học trên giảng đường của sản khoa hoặc phụ khoa. Tuy nhiên ngay sau khi lời đề nghị của nữ sinh này được truyền lên, các nam sinh cùng khoa đã cương quyết phản đối và buộc nhà trường phải dạy tách riêng nam sinh và nữ sinh. Tuy nhiên, do việc sắp xếp các lớp học riêng vô cùng khó khăn khi không đủ chi phí, vì vậy nữ sinh này đã không thể được đi học.
Trường ĐH Edinburgh ngày nay.
Biết được thông tin này, một biên tập viên của tờ The Editor of the Scotsman đã đăng thông tin lên báo, khuyến khích thêm nhiều phụ nữ khác nộp đơn. Cuối cùng, với nhiều nỗ lực, họ đã hình thành được một lớp gồm có 7 người. Tưởng chừng như có thể mở một lớp học, thế nhưng cho dù đã có đến 7 học viên nữ, họ vẫn bị phân biệt đối xử và bị nam sinh xua đuổi.
Thậm chí, tiền học phí họ phải đóng đắt đỏ hơn bình thường. Một cuộc xô xát đã xảy ra trước kỳ thi, các nam sinh đã cố gắng ngăn cản các nữ sinh vào phòng. Thậm chí các nam sinh đã công khai phân biệt đối xử các nữ sinh bằng cách đóng cửa vào mặt hay cư xử hung hăng.
Chân dung cô Sophia Jex-Blake.
Dẫu không được phép tốt nghiệp, cô Jex-Blake vẫn không nản chí khi đã chuyển đến London và cùng những người khác thành lập trường Y dành cho nữ giới tại nơi đây. Chính câu chuyện này đã gây chú ý đến nhiều người, sau đó vào năm 1877 nước Anh đã thông qua luật đảo bảo cho phụ nữ quyền đảm bảo cho phụ nữ có thể vào đại học.
Mới đây, ông Peter Mathieson, Hiệu trưởng Trường ĐH Edinburg có buổi trao bằng cho các cô gái dũng cảm sau nhiều năm trì hoãn. "Chúng tôi rất vui mừng được trao bằng cho 7 người phụ nữ đặc biệt này. Sự phân biệt đối xử mà họ gặp phải đã thuộc về quá khứ, nhưng những rào cản vẫn tồn tại ngăn cản quá nhiều người trẻ tài năng có thể thành công ở trường đại học. Chúng ta cần phải học hỏi từ những phụ nữ này và cố gắng rộng mở cơ hội cho tất cả những người có tiềm năng thành công", ông nói thêm.
Những tấm bằng tốt nghiệp sau đó đã được các nữ sinh thay mặt lên nhận cho 7 người phụ nữ từng là sinh viên y khoa của Trường ĐH Edinburgh.
Theo Helino
-
Giáo dục3 giờ trướcLịch thi lớp 10 năm học 2024-2025 bắt đầu từ cuối tháng 5. Phần lớn các tỉnh thành cho thi lớp 10 trong tuần đầu tiên và giữa tháng 6.
-
Giáo dục20 giờ trướcViệc một trường quốc tế phát sách có nội dung nhạy cảm cho học sinh đọc khiến nhiều người lo ngại, đây có thể trở thành "độc dược" cho tinh thần học sinh.
-
Giáo dục1 ngày trướcTrần Minh An (từng là thủ khoa lớp 10 chuyên Văn của 3 trường THPT chuyên ở Hà Nội) đã chia sẻ bí quyết để có thể giữ bình tĩnh trong phòng thi và cách ôn thi hiệu quả.
-
Giáo dục1 ngày trướcCó ý kiến cho rằng học sinh ngày nay không xa lạ với những câu chuyện "giường chiếu" cho nên khi đọc sách có những cảnh này là bình thường. Trong khi đó, nhiều chuyên gia cảnh báo cần thận trọng.
-
Giáo dục1 ngày trướcChúng ta cứ mải miết chạy theo đối phó với các mối lo như sợ con điểm thấp sẽ thua kém bạn, sợ con không học ngoại ngữ sớm sẽ không nói được tiếng Anh, sợ con không luyện thi sẽ không đỗ vào trường chuyên... mà quên đi mất mục tiêu học để làm gì.
-
Giáo dục2 ngày trướcKỳ nghỉ hè luôn là quãng thời gian yêu thích đối với học sinh. Tuy nhiên, làm thế nào để các con có một kỳ nghỉ hè bổ ích, đúng nghĩa sau một năm học căng thẳng vẫn là điều băn khoăn của không ít phụ huynh.
-
Giáo dục3 ngày trướcSở Giáo dục và Đào tạo TPHCM yêu cầu Trường Quốc tế TPHCM (ISHCMC) báo cáo ngay vụ phát sách tả cảnh "giường chiếu" cho học sinh trong sáng nay.
-
Giáo dục3 ngày trướcMột cuốn sách được giáo viên phát cho học sinh lớp 11 lại miêu tả những cảnh trần trụi, chuyện "giường chiếu". Cuốn sách vừa được nhà trường thu hồi.
-
Giáo dục3 ngày trướcHọc sinh địa phương này sẽ được nghỉ học vào các ngày 2, 3 và 7/5.
-
Giáo dục3 ngày trướcDưới đây là các bước đăng ký thi tốt nghiệp THPT 2024, sĩ tử 2k6 cần lưu ý để tránh sai sót.
-
Giáo dục4 ngày trướcKỳ thi vào lớp 10 tại Hà Nội năm nay tiếp tục "tăng nhiệt" khi số thí sinh tăng, tỷ lệ chọi cao. Đồng hành cùng con trong kỳ thi này, nhiều phụ huynh thừa nhận, họ áp lực hơn cả thí sinh.
-
Giáo dục4 ngày trướcNăm nay, kỳ thi tuyển sinh lớp 10 diễn ra sớm hơn, bắt đầu từ cuối tháng 5. Sau nghỉ lễ, học sinh sẽ đăng ký nguyện vọng, tỷ lệ chọi được công bố sau đó.
-
Giáo dục4 ngày trướcNhiều trường y dược trên cả nước yêu cầu thí sinh có chứng chỉ IELTS từ 6.5 trở lên với các ngành Y khoa, Răng - Hàm - Mặt và Dược học hoặc IELTS từ 5.5 trở lên đối với các ngành còn lại.