- Bạn đọc gửi câu chuyện thật của bản thân hoặc người mình biết nếu được cho phép, không sáng tác hoặc lấy từ nguồn khác và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về bản quyền của mình.
- Nội dung về các vấn đề gia đình: vợ chồng, con cái, mẹ chồng-nàng dâu... TTOL bảo mật thông tin, biên tập nội dung nếu cần.
- Bạn được: độc giả hoặc chuyên gia lắng nghe, tư vấn, tháo gỡ.
- Mục này không có nhuận bút.
Cô giáo đánh học sinh từng tố cáo hiệu trưởng về thu chi, dân chủ
Cô giáo đánh học sinh ở Trường Tiểu học Phan Chu Trinh từng tố cáo hiệu trưởng với 2 nội dung được cho là đúng và 4 nội dung "sai".
Cô giáo đánh học sinh ở Trường Tiểu học Phan Chu Trinh từng tố cáo hiệu trưởng với 2 nội dung được cho là đúng và 4 nội dung "sai".
Cô giáo N.H.H, nhân vật trong clip 23 phút với những hình ảnh đánh mắng học sinh, đã khiếu nại hiệu trưởng về một số sai phạm từ năm 2017. UBND quận Tân Phú (TP.HCM) đã có hồi đáp, nhưng cô chưa hài lòng.
Người bị tố cáo là bà Đỗ Thị Sửu, hiệu trưởng nhà trường.
Trường tiểu học Phan Chu Trinh |
Ngày 22/8/2019, UBND quận Tân Phú đã có kết luận các nội dung tố cáo đối với bà Đỗ Thị Sửu, theo yêu cầu của của bà N.H.H về Hành vi làm trái quy định của nhà nước về thu chi tài chính và Vi phạm nguyên tắc tập trung dân chủ cơ sở, lạm quyền hoạt động điều hành nhà trường.
UBND quận Tân Phú xác minh và kết luận nội dung tố cáo của bà H. có 2 vấn đề tố cáo đúng và 4 vấn đề cáo sai.
2 vấn đề tố cáo đúng là: Kê khai chứng từ từ bảng kê phụ trội thêm giờ để trả lương cho giáo viên dạy hợp đồng các môn Tin học, Mỹ thuật và Vừa chi lương cho các trường hợp giáo viên của nhà trường bị ốm đau vừa lập hồ sơ lĩnh tiền bảo hiểm.
Còn 4 vấn đề tố cáo sai gồm:
- Làm sai quy định trong việc lấy kinh phí của trường chi tiền theo Nghị quyết 03/2018 của HĐND thành phố (Nghị quyết về chi thu nhập tăng thêm cho công chức TP.HCM - PV) cho đối tượng thuộc Nghị định 68/2000 của Chính phủ (Về thực hiện chế độ hợp đồng một số loại công việc trong cơ quan hành chính nhà nước - PV ) và hợp đồng.
- Vi phạm nguyên tắc tập trung dân chủ, lạm quyền trong hoạt động điều hành, trong việc lấy ý kiến tổ chức Nghị quyết 03/2018 của HĐND TP.HCM.
- Không minh bạch trong việc chi kinh phí tham quan nghỉ mát hàng năm, thu chi quỹ lúc lợi.
- Xét thi đua khen thưởng của Trường Tiểu học Phan Chu Trinh không có sự tham gia của công đoàn, cụ thể là tổ chức công đoàn.
Từ kết quả xác minh, UBND quận Tân Phú nêu rõ việc tố cáo bà Đỗ Thị Sửu, Hiệu trưởng Trường Tiểu học Phan Chu Trinh về Hành vi làm trái quy định Nhà nước về thu chi tài chính (kê khai tính phụ trội, lãnh tiền nghỉ chế độ ốm đau theo bảo hiểm xã hội, chi tiền theo Nghị quyết số 03 của HĐND TP.HCM cho đối tượng thuộc nghị định 68 của Chính phủ) là đúng một phần.
Về vi phạm nguyên tắc tập trung dân chủ cơ sở, lạm quyền trong hoạt động điều hành của nhà trường (lấy ý kiến tổ chức Nghị quyết 03 của của HĐND TP.HCM, tổ chức tham quan nghỉ mát hàng năm, xét thi đua khen thưởng quản lý quỹ phúc lợi) là sai.
Riêng việc, Trường Tiểu học Phan Chu Trinh đưa nội dung "Cán bộ, giáo viên, nhân viên viết đơn thư phản ánh vượt cấp, xét không hòan hành nhiệm vụ vào tiêu chuẩn đánh giá hiệu quả công tác của đơn vị" được UBND quận kết luận là chưa phù hợp.
UBND quận Tân Phú đưa ra các biện pháp xử lý theo thẩm quyền như kiểm điểm trách nhiệm cá nhân có liên quan; chấn chỉnh toàn bộ hoạt động tài chính của trường.
Tuy nhiên, cô H cho biết, hiện đã làm đơn gửi lãnh đạo thành phố "vì nhiều vấn đề chưa được giải quyết rõ ràng".
Theo VietNamNet
-
Giáo dục7 giờ trướcƯớc mơ của nam sinh đạt giải Nhất Cuộc thi viết thư Quốc tế UPU năm 2024 là trở thành một kỹ sư thiết kế đồ hoạ.
-
Giáo dục14 giờ trướcCác bạn học sinh cần lưu ý lịch đăng ký dự thi tốt nghiệp THPT 2024 online bắt đầu từ ngày 2/5.
-
Giáo dục1 ngày trướcChuyên gia cho rằng không nên xem việc trẻ chơi trò để lại đôi dép cùng tờ giấy "con xin lỗi bố mẹ" là một trò đùa.
-
Giáo dục1 ngày trướcChỉ vì câu chuyện có nên cho con đi học trước khi vào lớp 1 hay không mà nhiều gia đình trở nên căng thẳng, vợ chồng mâu thuẫn.
-
Giáo dục1 ngày trướcĐôi dép cùng tờ giấy với nội dung "Con xin lỗi cha mẹ con không thể. Chỉ vì áp lực gia đình. Con tạm biệt cha mẹ" xuất hiện trên bờ kênh ở Yên Thành, Nghệ An.
-
Giáo dục1 ngày trướcPhó Giám đốc Sở GD&ĐT TPHCM cho rằng, vụ việc trẻ mầm non bị bạo hành tại TP Thủ Đức vừa xảy ra là điều rất đáng tiếc. Đây là điều ngành giáo dục cần rút kinh nghiệm và tìm giải pháp.
-
Giáo dục1 ngày trướcCháu bé lớp 4 hỏi mẹ với vẻ tuyệt vọng: "Tại sao con phải học thêm? Con học thêm vì ai? Con phải học thêm đến bao giờ?".
-
Giáo dục2 ngày trướcSở GD&ĐT Hà Nội công bố chỉ tiêu tuyển sinh vào lớp 10 năm học 2024 -2025 của các trường THPT tư thục. Bên canh đó, nhiều trường đã công bố học phí từ 1,5 - 60 triệu đồng/tháng, chưa bao gồm phí học bổ trợ, tăng cường, năng khiếu.
-
Giáo dục2 ngày trước"Tôi run rẩy khi trước mắt mình là hình ảnh cô chủ lớp bạo hành con mình. Khi đến gửi con ở đây, chính cô này nói "ở đây không bao giờ có chuyện đánh đập trẻ".
-
Giáo dục2 ngày trướcCâu chuyện Hoa hậu Oanh Yến ân hận sau nửa năm đưa 6 con bỏ phố về rừng khiến chị Hoàng Tuyết Mai nhớ lại quãng thời gian sai lầm của bản thân cách đây hơn một năm.
-
Giáo dục3 ngày trướcLớp mẫu giáo Tí Bo bị đình chỉ hoạt động kể từ ngày 25/5, chủ trường - người bạo hành trẻ - cũng sẽ bị xử lý theo quy định.