- Bạn đọc gửi câu chuyện thật của bản thân hoặc người mình biết nếu được cho phép, không sáng tác hoặc lấy từ nguồn khác và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về bản quyền của mình.
- Nội dung về các vấn đề gia đình: vợ chồng, con cái, mẹ chồng-nàng dâu... TTOL bảo mật thông tin, biên tập nội dung nếu cần.
- Bạn được: độc giả hoặc chuyên gia lắng nghe, tư vấn, tháo gỡ.
- Mục này không có nhuận bút.
Cô giáo hạnh phúc khoe món quà nhân Ngày Nhà giáo lên MXH bị phụ huynh chỉ trích, dân mạng lại phẫn nộ: Suy diễn quá nhiều!
Hành động khoe quà nhân Ngày Nhà giáo của cô giáo lại bị nhiều phụ huynh chỉ trích.
- Lớp ít con gái, 7 cậu học sinh “liều mình” lên múa Ấn Độ nhân ngày 20/11: Tưởng không ra gì mà lắc mông điệu nghệ không tưởng!
- Thương con gái làm giáo viên dạy vùng sâu vùng xa, ông bố gửi hoa chúc mừng 20/11 kèm dòng chữ tự viết đầy xúc động
- Dở khóc dở cười chuyện họp lớp 20/11: Nhắn tin seen không ai trả lời, hồn nhiên hỏi “đây là ngày gì?”
Hành động khoe quà nhân Ngày Nhà giáo của cô giáo lại bị nhiều phụ huynh chỉ trích.
Để bày tỏ sự biết ơn với các thầy cô giáo, nhiều nước trên thế giới đã lấy một ngày trong năm làm Ngày Nhà giáo. Vì là ngày lễ, việc tặng quà cho nhau cũng là dễ hiểu. Tuy nhiên, ở nhiều nước phương Đông và cụ thể là Trung Quốc, việc tặng/nhận quà lại đang khiến nhiều người bối rối.
Cách đây không lâu, một tình huống không hay đã xảy ra với cô giáo Ngô vì khoe quà nhận được nhân Ngày Nhà giáo Trung Quốc (10/9). Cụ thể, giáo viên trẻ này công khai cảm ơn một "người giấu mặt" trên trang Weibo cá nhân. Tuy nhiên, cô có giữ kết nối với nhiều phụ huynh trên MXH này và họ đã nhìn thấy bài đăng.
Một vài người chia sẻ lại vào nhóm chat chung giữa giáo viên và phụ huynh của lớp rồi chỉ trích cô giáo trẻ không tiếc lời. Họ cho rằng hành động "khoe quà" giống như "nhắc khéo" phụ huynh tặng vậy, dù việc này đã bị nhà trường nghiêm cấm.
Thậm chí, có người quá khích còn đã báo cáo lên ban giám hiệu về việc cô giáo Ngô nhận quà tặng của phụ huynh học sinh.
Cô Ngô rất khổ sở giải thích rằng mọi người nghĩ quá xa, cô không có bắt phụ huynh tặng quà. Thứ mà cô nhận được chỉ là bó hoa và thỏi kẹo socola có giá trị vật chất rất thấp. Và người tặng cô cũng không phải phụ huynh học sinh, chỉ là một người bạn. Cô cảm thấy trân trọng người đã nhớ tới nghề nghiệp và công việc của mình nên đã đăng tải lên MXH.
Chỉ vì bó hoa và hộp quà nhỏ mà cô giáo Ngô bị phụ huynh chỉ trích (Ảnh minh họa).
Không rõ nhà trường và ban giám hiệu sẽ giải quyết tình huống này như thế nào, nhưng câu chuyện này được chia sẻ lên nhiều diễn đàn đã thu hút sự chú ý của đông đảo mọi người. Đặc biệt, hầu hết dân mạng tỏ ra phẫn nộ vì sự suy diễn quá đà của phụ huynh:
- Thật là quá đáng! Họ cần phải biết ơn tới cô giáo của con em mình chứ!
- Tất cả chỉ là suy diễn.
- Tại sao họ có thể đánh đồng việc khoe quà với yêu cầu tặng quà được chứ?
- Tội nghiệp cô giáo Ngô.
Những món quà tinh thần ý nghĩa từ học sinh dành cho thầy cô nhân Ngày Nhà giáo (Ảnh minh họa).
Thật sự, việc tặng quà trong Ngày Nhà giáo vốn để thể hiện sự biết ơn, tôn trọng tới những người đã, đang thực hiện sự nghiệp trồng người. Tuy nhiên, không ít người lại làm biến tướng đi ý nghĩa tốt đẹp ấy nhằm trục lợi cá nhân.
Và đó chính là lý do nhiều trường học đã ra lệnh "cấm" nhận quà ngoại trừ hoa hoặc những món quà handmade, quà tinh thần...
Trở lại với trường hợp của cô giáo Ngô, có thể cô chỉ hơi vô tư khi khoe món quà mình yêu thích lên MXH, nhưng rõ ràng vấn đề nằm ở phía phụ huynh học sinh. Họ đã quá nhạy cảm và làm lớn chuyện khiến ngày vui của cô giáo bỗng chốc trở nên tồi tệ!
Phụ huynh nên làm gì trong Ngày Nhà giáo?
Hầu hết các giáo viên chẳng cần quà cáp to tát gì, họ chỉ mong có được cái nhìn cảm thông hơn và sự tin tưởng, hợp tác từ phía gia đình.
Bởi nghề cầm bút thật sự không hề nhàn nhã chút nào. Trên lớp thì đối mặt với đủ trò nghịch như giặc của hội "nhất quỷ nhì ma", tối về vẫn miệt mài chấm bài, soạn giáo án. Thế nhưng hễ học sinh không ngoan hay lực học kém, giáo viên lại chính là người đầu tiên bị đổ lỗi.
Một thầy hiệu trưởng trường THCS tại Q.1, TP.HCM từng chia sẻ mong muốn, và đó cũng là tâm tư của nhiều giáo viên khác: "Đến ngày 20/11, hãy đừng tặng những lời chúc mừng khách sáo, hãy đừng tặng những món quà vật chất mà đằng sau đó là sự tranh cãi giữa các bậc mẹ cha, hãy đừng tặng thầy cô sự vô lễ. Đội ngũ nhà giáo chúng tôi chỉ cần nhận được sự tôn trọng, tin tưởng, từ tấm lòng của phụ huynh và học sinh để chúng tôi vững vàng trước những khó khăn của nghề giáo. Món quà đó hình như đang dần bị lãng quên!".
Ngày Nhà giáo là một ngày lễ để tri ân thầy cô, đừng để những hiểu lầm không đáng có mà làm khó cả đôi bên!
Theo Helino
-
Giáo dục10 giờ trướcHiện tượng ép học sinh yếu bỏ thi lớp 10 năm nào cũng tái diễn, nào là viết đơn tự nguyện bỏ thi, không cho ôn thi với cả lớp, thô bạo hơn là không phát đơn đăng ký.
-
Giáo dục17 giờ trướcThí sinh mang vật dụng trái phép vào phòng thi sẽ bị đình chỉ thi, đồng nghĩa với mất quyền tham gia xét tuyển vào lớp 10 trung học phổ thông, năm học 2024-2025.
-
Giáo dục1 ngày trướcTheo ông Nguyễn Trung Hà - Hiệu trưởng Trường THCS Tự Nhiên (Thường Tín, Hà Nội), học sinh lớp 9 chơi trò ‘giác hơi’ không lường được hậu quả và đã làm bỏng lưng bạn.
-
Giáo dục1 ngày trướcCơ quan công an đã tiếp nhận, điều tra vụ nam sinh lớp 9 ở Hà Nam bị nhóm bạn đánh hội đồng xảy ra trên địa bàn.
-
Giáo dục2 ngày trướcTheo như kế hoạch, ngày 18/5, Sở GD&ĐT Hà Nội đã công bố Kế hoạch tuyển sinh vào các trường mầm non, lớp 1, lớp 6 năm học 2024-2025 trên địa bàn thành phố.
-
Giáo dục2 ngày trướcTrường Đại học Luật Hà Nội đã email đến thí sinh kết quả xét tuyển các phương thức xét tuyển sớm của trường.
-
Giáo dục2 ngày trướcTrong lúc đi bơi ở hồ gần nhà cùng nhóm bạn, em A. (học lớp 9 ở Phủ Lý, Hà Nam) bị nhóm học sinh đấm đá liên tục vào đầu, mặt.
-
Giáo dục2 ngày trướcKỳ thi lớp 10 sắp diễn ra ở nhiều địa phương trên cả nước và đây là khoảng thời gian mà các học sinh cần có chiến thuật ôn luyện hợp lý, hiệu quả để đạt được kết quả tốt nhất.
-
Giáo dục3 ngày trướcUBND quận Lê Chân (Hải Phòng) yêu cầu hiệu trưởng trường nơi xảy ra vụ trẻ 5 tuổi tím bầm lưng, sẽ tạm thời phân công nhiệm vụ khác với 3 giáo viên phụ trách lớp.
-
Giáo dục3 ngày trướcBộ GD-ĐT vừa có chỉ đạo mới về học phí, giá sách giáo khoa năm học 2024-2025, trong đó nhấn mạnh việc không để xảy ra lạm thu đầu năm.
-
Giáo dục3 ngày trướcTrường THPT Nguyễn Thị Diệu, TP.HCM, đình chỉ công tác giáo viên D., người "lệnh" cho 6 học sinh đánh bạn vì đi học trễ trong tiết sinh hoạt đầu tuần.
-
Giáo dục3 ngày trướcDù ngoài 70 tuổi và đã về hưu, cô Trình vẫn thường xuyên tự quay các video chia sẻ cách làm bài nghị luận xã hội và phân tích tác phẩm văn học trên Tiktok. Tuy nhiên, những video của cô nhận về hàng loạt bình luận khiếm nhã.
-
Giáo dục3 ngày trướcTheo quy định của pháp luật, việc đăng ký dự thi và dự thi vào lớp 10 THPT của học sinh là quyền của các em mà bất kỳ chủ thể nào cũng không được quyền tước bỏ. Dù vậy, nhiều năm nay, cứ trước kỳ thi tuyển sinh lớp 10 ở Hà Nội, luôn có tình trạng phụ huynh nhiều em học lực trung bình hoặc yếu tố giáo viên, nhà trường cản trở các em dự thi.
-
Giáo dục4 ngày trướcSự việc xảy ra tại Trường THPT Nguyễn Thị Diệu (quận 3 - TP HCM) trong tiết sinh hoạt chủ nhiệm của lớp 12A1. Giáo viên chủ nhiệm cho 6 học sinh đánh một bạn cùng lớp vì đi học muộn.