- Bạn đọc gửi câu chuyện thật của bản thân hoặc người mình biết nếu được cho phép, không sáng tác hoặc lấy từ nguồn khác và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về bản quyền của mình.
- Nội dung về các vấn đề gia đình: vợ chồng, con cái, mẹ chồng-nàng dâu... TTOL bảo mật thông tin, biên tập nội dung nếu cần.
- Bạn được: độc giả hoặc chuyên gia lắng nghe, tư vấn, tháo gỡ.
- Mục này không có nhuận bút.
Cô giáo ra đề "đếm ngược dãy số từ 1 tới 9", học sinh lớp 1 trả bài "nghe vô lý nhưng cực thuyết phục" khiến ai nấy phì cười
Câu trả lời em học sinh lớp 1 tuy không đúng nhưng lại được dân mạng cho "điểm 10 vì sự sáng tạo".
Câu trả lời em học sinh lớp 1 tuy không đúng nhưng lại được dân mạng cho "điểm 10 vì sự sáng tạo".
Học sinh tiểu học rất hồn nhiên và ngây thơ, chính vì thế đôi khi các em đưa ra những câu trả lời khiến người lớn phải sửng sốt.
Và mới đây, MXH xứ Trung đã lan truyền bức ảnh bài tập của em học sinh lớp 1 thể hiện "IQ vô cực" khó ai theo nổi. Lối suy nghĩ đơn giản nhưng cũng có phần độc đáo của em bé khiến mọi người vừa cảm thông, vừa không nhịn được cười.
Cụ thể, trong cuốn sách có một bài tập với yêu cầu là: "Điền vào ô trống. Đếm ngược lại dãy số từ 1 - 9."
Cậu bé đã thực hiện yêu cầu viết ngược dãy số từ 1 - 9 theo cách không ai ngờ.
Và thay vì đếm ngược theo kiểu 9,8,7,...3,2,1 thì cậu bé ngồi nắn nót viết số 1 ngược, số 2 ngược... (như hình). Và cô giáo nhìn thấy đã không khỏi sửng sốt với tư duy của học trò, nhưng rõ ràng sai yêu cầu mất rồi nên đành phải gạch bỏ toàn bộ.
Còn em học sinh khi nhận được bài kiểm tra có lẽ sẽ bối rối: "Tại sao tôi viết các số ngược và giáo viên không cho điểm? Cũng cùng là viết ngược và điền vào ô trống mà?".
Suy nghĩ khác biệt và ngây thơ của em học sinh lớp 1 này khiến nhiều người phì cười, bình luận:
- Thật là sáng tạo!
- Tư duy đơn giản nhưng khác biệt.
- Ha ha, có lẽ cậu bé sẽ vô cùng bối rối rằng tại sao mình lại không được cho điểm dù làm đúng yêu cầu.
Trước đó, MXH Việt Nam cũng từng có phen xôn xao với những bài kiểm tra với câu trả lời "bá đạo" của học sinh.
Khi được hỏi "kiến thức là gì?", học sinh này lém lỉnh đáp "là kiến không ngủ". Rồi "Napoleon chết trong trận chiến nào?" thì cô (cậu) học trò này tương nay câu "trận cuối cùng", thế thì thầy cô cũng cạn lời rồi.
Dù xét theo một góc nghĩa nào đó học sinh này rõ ràng không sai, nhưng giáo viên vẫn phải gạch bỏ toàn bộ và cho 0 điểm với lý do "không hiểu bài". Tuy nhiên, với cậu bé Trung Quốc hay học sinh Việt Nam, dân mạng vẫn đánh giá cao và cho điểm 10 vì sự sáng tạo.
Theo Nhịp sống Việt
-
Giáo dục1 giờ trướcBộ GD&ĐT dự kiến cho phép trường học từ mầm non đến THPT tăng quy mô số lớp, tăng diện tích đất/học sinh. Theo các nhà giáo, việc tăng số lớp học/trường nhằm phù hợp thực tế, mở thêm cơ hội học tập, đáp ứng nhu cầu của học sinh đô thị.
-
Giáo dục4 giờ trướcThân Di Phi đỗ đại học ở tuổi 15 và lấy bằng tiến sĩ năm 22 tuổi. Không chỉ được mệnh danh là thần đồng, anh còn là nhà tiên phong trẻ nhất của mạng lưới 5G ở Trung Quốc.
-
Giáo dục20 giờ trướcƯớc mơ của nam sinh đạt giải Nhất Cuộc thi viết thư Quốc tế UPU năm 2024 là trở thành một kỹ sư thiết kế đồ hoạ.
-
Giáo dục1 ngày trướcCác bạn học sinh cần lưu ý lịch đăng ký dự thi tốt nghiệp THPT 2024 online bắt đầu từ ngày 2/5.
-
Giáo dục1 ngày trướcChuyên gia cho rằng không nên xem việc trẻ chơi trò để lại đôi dép cùng tờ giấy "con xin lỗi bố mẹ" là một trò đùa.
-
Giáo dục1 ngày trướcChỉ vì câu chuyện có nên cho con đi học trước khi vào lớp 1 hay không mà nhiều gia đình trở nên căng thẳng, vợ chồng mâu thuẫn.
-
Giáo dục2 ngày trướcĐôi dép cùng tờ giấy với nội dung "Con xin lỗi cha mẹ con không thể. Chỉ vì áp lực gia đình. Con tạm biệt cha mẹ" xuất hiện trên bờ kênh ở Yên Thành, Nghệ An.
-
Giáo dục2 ngày trướcPhó Giám đốc Sở GD&ĐT TPHCM cho rằng, vụ việc trẻ mầm non bị bạo hành tại TP Thủ Đức vừa xảy ra là điều rất đáng tiếc. Đây là điều ngành giáo dục cần rút kinh nghiệm và tìm giải pháp.
-
Giáo dục2 ngày trướcCháu bé lớp 4 hỏi mẹ với vẻ tuyệt vọng: "Tại sao con phải học thêm? Con học thêm vì ai? Con phải học thêm đến bao giờ?".
-
Giáo dục2 ngày trướcSở GD&ĐT Hà Nội công bố chỉ tiêu tuyển sinh vào lớp 10 năm học 2024 -2025 của các trường THPT tư thục. Bên canh đó, nhiều trường đã công bố học phí từ 1,5 - 60 triệu đồng/tháng, chưa bao gồm phí học bổ trợ, tăng cường, năng khiếu.
-
Giáo dục2 ngày trước"Tôi run rẩy khi trước mắt mình là hình ảnh cô chủ lớp bạo hành con mình. Khi đến gửi con ở đây, chính cô này nói "ở đây không bao giờ có chuyện đánh đập trẻ".
-
Giáo dục3 ngày trướcCâu chuyện Hoa hậu Oanh Yến ân hận sau nửa năm đưa 6 con bỏ phố về rừng khiến chị Hoàng Tuyết Mai nhớ lại quãng thời gian sai lầm của bản thân cách đây hơn một năm.