- Bạn đọc gửi câu chuyện thật của bản thân hoặc người mình biết nếu được cho phép, không sáng tác hoặc lấy từ nguồn khác và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về bản quyền của mình.
- Nội dung về các vấn đề gia đình: vợ chồng, con cái, mẹ chồng-nàng dâu... TTOL bảo mật thông tin, biên tập nội dung nếu cần.
- Bạn được: độc giả hoặc chuyên gia lắng nghe, tư vấn, tháo gỡ.
- Mục này không có nhuận bút.
Có nên khoe giấy khen lên mạng xã hội?
Việc phụ huynh khoe điểm số, giấy khen của con lên mạng xã hội đang gây ra nhiều ý kiến trái chiều.
Năm học kết thúc cũng là lúc mạng xã hội tràn ngập hình ảnh các bậc phụ huynh, thầy cô đăng tải giấy khen, kết quả học tập của con em mình.
Dễ gây áp lực cho con
Trên nhóm "Chúng tôi là giáo viên", status "Tha thiết mong các bậc phụ huynh không đăng giấy khen của con lên Facebook. Nếu đồng ý bấm ok" có tới 9.400 lượt like và 1.700 bình luận khác nhau sau khi chưa được một ngày. Rất nhiều ý kiến trái chiều về việc có nên khoe thành tích học tập của con trên mạng xã hội đã được cộng đồng giáo viên thẳng thắn chia sẻ.
TS Nguyễn Tùng Lâm, Chủ tịch Hội Tâm lý giáo dục học Hà Nội, cho rằng sau một năm cố gắng, kết quả tốt của con cần được công nhận, khen thưởng. Nhưng cha mẹ cần cân nhắc và hỏi ý kiến của con khi đưa lên mạng xã hội. "Con cái học tập tốt, rèn luyện tốt là điều hết sức tự hào đối với bất kỳ ai. Khen thưởng các con là việc rất cần thiết nhưng theo tôi, nên cân nhắc khen thưởng con cái trong phạm vi riêng tư của gia đình, người thân, lớp học. Mạng xã hội là nơi thông tin đến được với tất cả mọi người. Đôi khi việc đem thông tin cá nhân lên mạng xã hội tiềm ẩn nhiều rủi ro không lường trước được" - TS Nguyễn Tùng Lâm nói.
Theo ông Lâm, trên thực tế, việc đăng tải giấy khen lên mạng xã hội đã tạo áp lực lớn cho những đứa trẻ. Không phải cứ khoe con cái chăm ngoan, học giỏi sẽ là động lực cho con tiếp tục học giỏi, chăm ngoan. Vô hình trung, điều đó lại tạo nên áp lực cho các con. Chuyên gia này chia sẻ thêm, nhiều khi bố mẹ đặt nhiều kỳ vọng sẽ vô tình bắt các em phải theo ý muốn của người lớn.
Chị Nguyễn Thu Trang - ngụ quận Cầu Giấy, TP Hà Nội - cho hay 2 năm gần đây, con chị không còn thích về quê như trước. "Mất nhiều thời gian tôi mới hiểu được lý do con không muốn về quê, đó chính là không muốn phải đối mặt với những câu hỏi kết quả năm nay thế nào, có được học sinh giỏi hay không? Những câu hỏi tưởng như mang ý nghĩa quan tâm rất bình thường hóa ra lại là những áp lực nặng nề cho trẻ. Con tôi tâm sự cháu "trốn" không về quê để đỡ phải trả lời những câu hỏi như vậy" - chị Trang nói. Phụ huynh này cho biết không phải chỉ con mình mà nhiều đứa trẻ khác cũng có tâm trạng như vậy. "Con tôi kể không chỉ mình cháu mà nhiều bạn trong lớp cũng bị áp lực vì những câu hỏi tương tự khi gặp họ hàng" - chị Trang kể.
TS Hoàng Ngọc Vinh, nguyên Vụ trưởng Vụ Giáo dục chuyên nghiệp - Bộ Giáo dục và Đào tạo, cho rằng dù không ai nói ra nhưng thực tế có sự ngầm hiểu là ngoài tự hào vì con học giỏi, bố mẹ cũng có một chút tự hào về chính mình. Bên cạnh những lời khen cho đứa trẻ đạt điểm 9, 10 thì cũng có không ít bình luận khen bố mẹ nuôi dạy con giỏi khiến các phụ huynh mãn nguyện.
Lời kêu gọi không nên khoe giấy khen của con lên Facebook trên một diễn đàn giáo viên đang gây chú ý. Ảnh: FACEBOOK
Khen sao cho đúng?
Cô Đoàn Diệu Anh - giáo viên Trường THCS Giảng Võ (TP Hà Nội) - cho rằng về mặt cảm xúc, việc khoe con lên Facebook có ý nghĩa tích cực, thể hiện sự tự hào của cha mẹ. Khen để tạo động lực là tốt nhưng cách thức khen mới quan trọng.
Theo một chuyên gia giáo dục, khen quá sẽ khiến trẻ kiêu căng, còn nếu khen không đúng năng lực càng tạo nên áp lực. Khen không đúng cách sẽ dẫn đến việc tạo áp lực "phải có giấy khen cho cha mẹ" chứ không phải học cho mình đối với nhiều trẻ. Khi điểm số không được như mong đợi sẽ tạo nên một áp lực khác, khiến cha mẹ và cả các con bị hụt hẫng.
Tuy nhiên, một giảng viên của Trường ĐH Hồng Đức (tỉnh Thanh Hóa) cho rằng nếu giấy khen đó là sự giả dối thì hãy xấu hổ đừng đăng, còn đó là sự nỗ lực phấn đấu của cả gia đình thì chẳng có gì phải che giấu. "Các phụ huynh ai thích thì khoe, mình ủng hộ. Ai không thích thì không đăng, mình tôn trọng tính cách từng người" - giảng viên này chia sẻ. Quan điểm này nhận được sự ủng hộ của nhiều giáo viên.
Một giảng viên của Trường ĐH Hà Nội cho hay mình không đăng lên Facebook giấy khen của các con mặc dù các con của chị vẫn có giải ở trường chuyên. "Đó là do tính cách mình nhưng mình vẫn tôn trọng và chia vui cùng những cha mẹ đăng lên Facebook. Mỗi người có một niềm vui, hạnh phúc, muốn chia sẻ thì ta chia vui cùng họ cũng không sao. Các con vẫn còn bé nên động viên, khích lệ, không nên quá khắt khe với các con" - giảng viên này nói.
Giúp con nhận thức giá trị thực của việc học
TS Hoàng Ngọc Vinh cho rằng càng kỳ vọng về con bao nhiêu, cha mẹ lại càng muốn con học nhiều bấy nhiêu. Điều này dẫn đến hậu quả là ngày càng có nhiều trường hợp trẻ đến khám và điều trị tâm lý do bị áp lực thành tích học tập từ phía gia đình. Tôi biết có những đứa trẻ, trước đó rất ngoan ngoãn, vui vẻ học hành nhưng càng về sau càng chán ghét việc học. Cha mẹ càng tạo áp lực, trẻ lại càng chống đối, có em sợ học, xa cách cha mẹ, rơi vào trạng thái trầm cảm rồi thậm chí là dẫn đến những hành động tự hủy hoại bản thân. Xin đừng vì những mong muốn của bản thân mà "đánh cắp" tuổi thơ của những đứa trẻ. Hãy cho con em mình nhận thức được giá trị thực sự của việc học.
Theo Người lao động
-
Giáo dục3 giờ trướcBộ GD&ĐT dự kiến cho phép trường học từ mầm non đến THPT tăng quy mô số lớp, tăng diện tích đất/học sinh. Theo các nhà giáo, việc tăng số lớp học/trường nhằm phù hợp thực tế, mở thêm cơ hội học tập, đáp ứng nhu cầu của học sinh đô thị.
-
Giáo dục6 giờ trướcThân Di Phi đỗ đại học ở tuổi 15 và lấy bằng tiến sĩ năm 22 tuổi. Không chỉ được mệnh danh là thần đồng, anh còn là nhà tiên phong trẻ nhất của mạng lưới 5G ở Trung Quốc.
-
Giáo dục22 giờ trướcƯớc mơ của nam sinh đạt giải Nhất Cuộc thi viết thư Quốc tế UPU năm 2024 là trở thành một kỹ sư thiết kế đồ hoạ.
-
Giáo dục1 ngày trướcCác bạn học sinh cần lưu ý lịch đăng ký dự thi tốt nghiệp THPT 2024 online bắt đầu từ ngày 2/5.
-
Giáo dục1 ngày trướcChuyên gia cho rằng không nên xem việc trẻ chơi trò để lại đôi dép cùng tờ giấy "con xin lỗi bố mẹ" là một trò đùa.
-
Giáo dục1 ngày trướcChỉ vì câu chuyện có nên cho con đi học trước khi vào lớp 1 hay không mà nhiều gia đình trở nên căng thẳng, vợ chồng mâu thuẫn.
-
Giáo dục2 ngày trướcĐôi dép cùng tờ giấy với nội dung "Con xin lỗi cha mẹ con không thể. Chỉ vì áp lực gia đình. Con tạm biệt cha mẹ" xuất hiện trên bờ kênh ở Yên Thành, Nghệ An.
-
Giáo dục2 ngày trướcPhó Giám đốc Sở GD&ĐT TPHCM cho rằng, vụ việc trẻ mầm non bị bạo hành tại TP Thủ Đức vừa xảy ra là điều rất đáng tiếc. Đây là điều ngành giáo dục cần rút kinh nghiệm và tìm giải pháp.
-
Giáo dục2 ngày trướcCháu bé lớp 4 hỏi mẹ với vẻ tuyệt vọng: "Tại sao con phải học thêm? Con học thêm vì ai? Con phải học thêm đến bao giờ?".
-
Giáo dục2 ngày trướcSở GD&ĐT Hà Nội công bố chỉ tiêu tuyển sinh vào lớp 10 năm học 2024 -2025 của các trường THPT tư thục. Bên canh đó, nhiều trường đã công bố học phí từ 1,5 - 60 triệu đồng/tháng, chưa bao gồm phí học bổ trợ, tăng cường, năng khiếu.
-
Giáo dục2 ngày trước"Tôi run rẩy khi trước mắt mình là hình ảnh cô chủ lớp bạo hành con mình. Khi đến gửi con ở đây, chính cô này nói "ở đây không bao giờ có chuyện đánh đập trẻ".
-
Giáo dục3 ngày trướcCâu chuyện Hoa hậu Oanh Yến ân hận sau nửa năm đưa 6 con bỏ phố về rừng khiến chị Hoàng Tuyết Mai nhớ lại quãng thời gian sai lầm của bản thân cách đây hơn một năm.