- Bạn đọc gửi câu chuyện thật của bản thân hoặc người mình biết nếu được cho phép, không sáng tác hoặc lấy từ nguồn khác và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về bản quyền của mình.
- Nội dung về các vấn đề gia đình: vợ chồng, con cái, mẹ chồng-nàng dâu... TTOL bảo mật thông tin, biên tập nội dung nếu cần.
- Bạn được: độc giả hoặc chuyên gia lắng nghe, tư vấn, tháo gỡ.
- Mục này không có nhuận bút.
Đây chính là đáp án cho câu hỏi: "Tại sao con xem TV 2 tiếng cũng không mệt mà học bài 20 phút đã ngáp lên ngáp xuống"
Cha mẹ nên nuôi dưỡng động lực bên trong của con, điều này rất có lợi cho sự phát triển trong tương lai.
Nhiều người luôn cảm thấy khả năng tập trung của con mình không đủ, vì vậy họ đăng ký cho con các khóa đào tạo, hy vọng con có thể cải thiện kỹ năng. Nhưng sau đó, họ phát hiện ra rằng đứa trẻ có thể chơi điện thoại di động và xem TV trong hai giờ không chớp mắt, hoàn toàn đắm chìm trong đó và không thể thoát ra được. Có nghĩa là, không có vấn đề gì với sự tập trung của trẻ. Nhưng tại sao con mình lại không thể kiên trì trong 20 phút mỗi khi học bài, làm bài tập và đọc sách?
Trẻ nghiện game nhưng không có hứng thú học tập, vấn đề là gì?
Câu hỏi này, chắc hẳn nhiều bậc cha mẹ đã từng tự hỏi bản thân và hỏi con mình không biết bao nhiêu lần. Rõ ràng giữa trò chơi và việc học, hầu hết trẻ em sẽ chọn vế thứ nhất, bởi vì trò chơi sẽ mang lại cho trẻ nhiều niềm vui hơn và khiến chúng cảm thấy hạnh phúc và thư thái chưa từng có. Nói cách khác: Trẻ khó cảm thấy hạnh phúc trong những thứ khác ngoài trò chơi.
Vậy thì, nếu quá trình học tập có thể khiến trẻ cảm thấy rất thú vị, chúng sẵn sàng học hành chăm chỉ, đúng không? Nếu cha mẹ đồng hành đúng cách mỗi ngày, khiến trẻ cảm thấy rất ấm áp và hạnh phúc, có phải chúng cũng sẽ quên đi việc chơi game không?
Game giúp người chơi hóa thân thành nhân vật, trải nghiệm những cảm xúc mới mà thực tế không thể thực hiện khiến không ít bạn trẻ bị 'nghiện'. Trong khi quá trình làm bài tập và học tập tương đối nhàm chán, một số cha mẹ nhắc nhở, thúc giục sau lưng, trẻ sẽ càng muốn trốn tránh, hoặc học một cách thụ động.
Có thể hiểu đơn giản là động lực bên trong của trẻ không đủ, đặc biệt là khi nói đến việc học. Vậy nên việc bố mẹ cần làm không phải là ép trẻ làm bài tập về nhà, cũng không phải đưa con đến các trường luyện thi khác nhau, mà là cải thiện động lực bên trong của trẻ, để trẻ chủ động yêu thích những thứ khác ngoài trò chơi.
Về mặt học tập, làm thế nào để cải thiện?
1. Cho trẻ quyền tự chủ
Việc học là việc của chính con. Dù tốt hay xấu, con cũng nên tự mình gánh lấy hậu quả. Có thể hiểu tâm lý cha mẹ mong con hóa rồng, hóa phượng nhưng cha mẹ thông minh không bao giờ can thiệp quá mức vào con cái, chứ đừng nói đến việc kiểm soát suy nghĩ của chúng.
Khả năng học hỏi và tự chủ của trẻ quả thực không mạnh nhưng ai cũng sẽ trải qua quá trình này, cha mẹ không nên nghĩ con ngốc ngếch mà hướng dẫn hay giám sát quá nhiều. Thay vào đó, nên trao thời gian và quyền tự chủ cho trẻ.
2. Hãy là cố vấn của con bạn
Nhiều bậc cha mẹ quên đi mối quan hệ giữa mình và con cái, luôn theo kiểu cấp trên và cấp dưới, đó là sai lầm. Đối với con cái, cha mẹ là người thân nhất trong gia đình, là người mà chúng có thể nương tựa, tin tưởng mọi lúc mọi nơi; với cha mẹ, con cái là kết tinh tình yêu chứ không phải cấp dưới.
Vì vậy, cha mẹ phải sửa mình, nhất là khi giảng dạy cho con cái, không nên giống như người lãnh đạo. Trong hành trình của cuộc đời, địa vị thích hợp nhất của cha mẹ nên là người cố vấn cho con cái, dạy dỗ chúng một cách có định hướng. Một câu "Bố/mẹ có thể giúp gì không?" luôn tốt hơn câu "Con phải làm việc này".
3. Làm gương tốt cho con cái
Muốn con ngừng chơi game, nhưng bố mẹ đã bỏ điện thoại xuống chưa? Muốn con đọc sách nhưng bố mẹ có thích đọc không? Một đứa trẻ trở thành người như thế nào khi lớn lên phụ thuộc vào cha mẹ của nó. Việc làm gương tốt thực sự quan trọng. Bên cạnh đó, sự đồng hành của cha mẹ sẽ khiến trẻ yên tâm hơn và kích thích khả năng, sở trường của trẻ.
4. Đừng lạm dụng các phần thưởng và hình phạt
Một số bậc cha mẹ, để ngăn con chơi game sẽ sử dụng các phần thưởng hoặc hình phạt để con từ từ bỏ những thói quen được cho là "xấu" này. Nhưng trên thực tế, trẻ thay đổi là vì phần thưởng hoặc sợ bị trừng phạt chứ không phải thực sự mong muốn thay đổi.
Nếu trong lòng đứa trẻ không thực sự thích và chấp nhận một hành vi nào đó, thì nhất định sẽ không thể kiên trì, có thể đặc biệt chán ghét. Do đó, điều thực sự quan trọng là phải loại bỏ các động lực bên ngoài. Thưởng phạt tự bản thân không sai, nhưng cha mẹ phải học cách phân biệt sự việc, nếu không sẽ phản tác dụng. Tốt hơn hết, cha mẹ nên nuôi dưỡng động lực bên trong của con, điều này rất có lợi cho sự phát triển trong tương lai.
Theo Tổ quốc
-
Giáo dục14 giờ trướcTheo ông Nguyễn Trung Hà - Hiệu trưởng Trường THCS Tự Nhiên (Thường Tín, Hà Nội), học sinh lớp 9 chơi trò ‘giác hơi’ không lường được hậu quả và đã làm bỏng lưng bạn.
-
Giáo dục21 giờ trướcCơ quan công an đã tiếp nhận, điều tra vụ nam sinh lớp 9 ở Hà Nam bị nhóm bạn đánh hội đồng xảy ra trên địa bàn.
-
Giáo dục1 ngày trướcTheo như kế hoạch, ngày 18/5, Sở GD&ĐT Hà Nội đã công bố Kế hoạch tuyển sinh vào các trường mầm non, lớp 1, lớp 6 năm học 2024-2025 trên địa bàn thành phố.
-
Giáo dục1 ngày trướcTrường Đại học Luật Hà Nội đã email đến thí sinh kết quả xét tuyển các phương thức xét tuyển sớm của trường.
-
Giáo dục1 ngày trướcTrong lúc đi bơi ở hồ gần nhà cùng nhóm bạn, em A. (học lớp 9 ở Phủ Lý, Hà Nam) bị nhóm học sinh đấm đá liên tục vào đầu, mặt.
-
Giáo dục1 ngày trướcKỳ thi lớp 10 sắp diễn ra ở nhiều địa phương trên cả nước và đây là khoảng thời gian mà các học sinh cần có chiến thuật ôn luyện hợp lý, hiệu quả để đạt được kết quả tốt nhất.
-
Giáo dục2 ngày trướcUBND quận Lê Chân (Hải Phòng) yêu cầu hiệu trưởng trường nơi xảy ra vụ trẻ 5 tuổi tím bầm lưng, sẽ tạm thời phân công nhiệm vụ khác với 3 giáo viên phụ trách lớp.
-
Giáo dục2 ngày trướcBộ GD-ĐT vừa có chỉ đạo mới về học phí, giá sách giáo khoa năm học 2024-2025, trong đó nhấn mạnh việc không để xảy ra lạm thu đầu năm.
-
Giáo dục2 ngày trướcTrường THPT Nguyễn Thị Diệu, TP.HCM, đình chỉ công tác giáo viên D., người "lệnh" cho 6 học sinh đánh bạn vì đi học trễ trong tiết sinh hoạt đầu tuần.
-
Giáo dục2 ngày trướcDù ngoài 70 tuổi và đã về hưu, cô Trình vẫn thường xuyên tự quay các video chia sẻ cách làm bài nghị luận xã hội và phân tích tác phẩm văn học trên Tiktok. Tuy nhiên, những video của cô nhận về hàng loạt bình luận khiếm nhã.
-
Giáo dục2 ngày trướcTheo quy định của pháp luật, việc đăng ký dự thi và dự thi vào lớp 10 THPT của học sinh là quyền của các em mà bất kỳ chủ thể nào cũng không được quyền tước bỏ. Dù vậy, nhiều năm nay, cứ trước kỳ thi tuyển sinh lớp 10 ở Hà Nội, luôn có tình trạng phụ huynh nhiều em học lực trung bình hoặc yếu tố giáo viên, nhà trường cản trở các em dự thi.
-
Giáo dục3 ngày trướcSự việc xảy ra tại Trường THPT Nguyễn Thị Diệu (quận 3 - TP HCM) trong tiết sinh hoạt chủ nhiệm của lớp 12A1. Giáo viên chủ nhiệm cho 6 học sinh đánh một bạn cùng lớp vì đi học muộn.
-
Giáo dục3 ngày trướcLãnh đạo Trường THCS Chu Văn An (TP Huế) vừa chia sẻ một số thông tin liên quan đến việc phụ huynh phản ánh nhà trường không công khai thu - chi quỹ hội phụ huynh.
-
Giáo dục3 ngày trướcTrưa 16-5, Sở GD-ĐT TP HCM chính thức điều chỉnh chỉ tiêu tuyển sinh lớp 10 ở 62 trường THPT, cụ thể tăng 5.535 chỉ tiêu tuyển sinh