- Bạn đọc gửi câu chuyện thật của bản thân hoặc người mình biết nếu được cho phép, không sáng tác hoặc lấy từ nguồn khác và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về bản quyền của mình.
- Nội dung về các vấn đề gia đình: vợ chồng, con cái, mẹ chồng-nàng dâu... TTOL bảo mật thông tin, biên tập nội dung nếu cần.
- Bạn được: độc giả hoặc chuyên gia lắng nghe, tư vấn, tháo gỡ.
- Mục này không có nhuận bút.
Đề thi học sinh giỏi Văn chỉ có hình nửa thỏ nửa vịt yêu cầu học sinh phân tích, trình bày suy nghĩ để được 8 điểm!
Thay vì cho dạng quen thuộc như phân tích nhân vật hay cảm nhận vấn đề nào đó trong cuộc sống, đề chỉ có duy nhất hình... nửa thỏ nửa vịt.
Đề thi học sinh giỏi Văn luôn là thử thách cực khó đối với cả ban Xã hội. Không chỉ phải viết thật dài, đủ ý mà đề bài cũng cực kì khó khiến nhiều người ngồi "cắn bút" mãi trong phòng vẫn chưa hiểu đề bài định nói đến vấn đề gì.
Môn Văn là một trong những thách thức không nhỏ đối với tụi học sinh vì phải dùng tâm hồn bay bổng để cảm thụ, học thuộc ý thơ dài lê thê hay nghe lời cô giảng không khác gì ru ngủ... Đối với ai thích văn chương thì sẽ cực kì thích vì được thỏa mãn niềm đam mê với viết lách. Còn đối với dân chuyên tự nhiên thì đành ngậm ngùi ngủ gật trong giờ vì không hiểu gì.Vậy nên, đề thi học sinh giỏi Văn luôn được đánh giá là cực kỳ căng não và phải sử dụng trình IQ vô cực mới hiểu ra được. Mới đây, một đề thi Văn đã "gây bão" cộng đồng mạng vì đọc đi đọc lại vẫn không hiểu người viết muốn ra đề gì. Thay vì cho dạng quen thuộc như phân tích nhân vật hay cảm nhận vấn đề nào đó trong cuộc sống, đề chỉ có duy nhất hình... nửa thỏ nửa vịt.
Đề thi học sinh giỏi tỉnh Quảng Ninh môn Văn. (Ảnh: Bảo Chung)
Đề thi chỉ vọn vẹn dòng: "Anh/chị hãy viết bài văn trình bày suy nghĩ của mình về vấn đề được gợi ra từ bức ảnh" và đính kèm hình ảnh bên dưới. Tùy vào góc nhìn sẽ ra hình đầu thỏ hay đầu vịt. Hầu hết dân mạng đều cho rằng đề bài muốn hướng đến tầm quan trọng của cách nhìn nhận vấn đề, tùy vào mỗi người sẽ lại có cảm nhận và cách giải quyết khác nhau. Vậy nên đừng vội phán xét khi mới chỉ nhìn từ một phía.
Xuất hiện đề Văn siêu thách thức chỉ có... một "dấu chấm", học sinh hoang mang 1 thì dân mạng hoang mang 10
"Hãy nhìn nhận sự việc bằng nhiều khía cạnh khác nhau mới thấy rõ được bản chất sự việc. Đừng vội phán xét khi chỉ nhìn từ một phía", bạn Q.M bình luận.
"Tất cả đều phụ thuộc vào góc nhìn. Cuộc sống này như thế nào hoàn toàn phụ thuộc vào cách bạn nhìn nhận nó", bạn P.Đ chia sẻ.
"Nhìn hình trên em thấy một con vịt với khuôn mặt hơi lú như kiểu đối diện với câu hỏi: 'con vịt có trước hay quả trứng có trước?'. Một câu hỏi mang tính vô cùng triết học về sự hình thành và phát triển của loài vịt. Vì quá lú nên nó đã biến thành 1 con thỏ. Từ đó ta có thể thấy người vẽ bức tranh này rất tài năng", bạn D.T hài hước bình luận.
"Hình này hay xuất hiện trong mấy video trắc nghiệm tính cách mỗi người theo cách nhìn nè. Nhìn ra con vịt hay con thỏ sẽ lại ra một loại tính cách khác nhau", bạn V.A chia sẻ.
"Mình rất thích mấy kiểu đề thế này mặc dù không biết viết. Nhưng thật sự những kiểu đề này rất hay, cho người đọc phải suy nghĩ những góc nhìn khác nhau. Đôi khi phải chậm lại một chút để suy nghĩ chứ đừng vội vàng dẫn đến sai lầm", bạn T.L chia sẻ.
Theo Helino
-
Giáo dục14 giờ trướcƯớc mơ của nam sinh đạt giải Nhất Cuộc thi viết thư Quốc tế UPU năm 2024 là trở thành một kỹ sư thiết kế đồ hoạ.
-
Giáo dục20 giờ trướcCác bạn học sinh cần lưu ý lịch đăng ký dự thi tốt nghiệp THPT 2024 online bắt đầu từ ngày 2/5.
-
Giáo dục1 ngày trướcChuyên gia cho rằng không nên xem việc trẻ chơi trò để lại đôi dép cùng tờ giấy "con xin lỗi bố mẹ" là một trò đùa.
-
Giáo dục1 ngày trướcChỉ vì câu chuyện có nên cho con đi học trước khi vào lớp 1 hay không mà nhiều gia đình trở nên căng thẳng, vợ chồng mâu thuẫn.
-
Giáo dục1 ngày trướcĐôi dép cùng tờ giấy với nội dung "Con xin lỗi cha mẹ con không thể. Chỉ vì áp lực gia đình. Con tạm biệt cha mẹ" xuất hiện trên bờ kênh ở Yên Thành, Nghệ An.
-
Giáo dục1 ngày trướcPhó Giám đốc Sở GD&ĐT TPHCM cho rằng, vụ việc trẻ mầm non bị bạo hành tại TP Thủ Đức vừa xảy ra là điều rất đáng tiếc. Đây là điều ngành giáo dục cần rút kinh nghiệm và tìm giải pháp.
-
Giáo dục1 ngày trướcCháu bé lớp 4 hỏi mẹ với vẻ tuyệt vọng: "Tại sao con phải học thêm? Con học thêm vì ai? Con phải học thêm đến bao giờ?".
-
Giáo dục2 ngày trướcSở GD&ĐT Hà Nội công bố chỉ tiêu tuyển sinh vào lớp 10 năm học 2024 -2025 của các trường THPT tư thục. Bên canh đó, nhiều trường đã công bố học phí từ 1,5 - 60 triệu đồng/tháng, chưa bao gồm phí học bổ trợ, tăng cường, năng khiếu.
-
Giáo dục2 ngày trước"Tôi run rẩy khi trước mắt mình là hình ảnh cô chủ lớp bạo hành con mình. Khi đến gửi con ở đây, chính cô này nói "ở đây không bao giờ có chuyện đánh đập trẻ".
-
Giáo dục2 ngày trướcCâu chuyện Hoa hậu Oanh Yến ân hận sau nửa năm đưa 6 con bỏ phố về rừng khiến chị Hoàng Tuyết Mai nhớ lại quãng thời gian sai lầm của bản thân cách đây hơn một năm.
-
Giáo dục3 ngày trướcLớp mẫu giáo Tí Bo bị đình chỉ hoạt động kể từ ngày 25/5, chủ trường - người bạo hành trẻ - cũng sẽ bị xử lý theo quy định.