Đề thi môn Vật lý dài, thí sinh bật khóc

15h45 kết thúc giờ làm nhưng hiếm thí sinh ra sớm. Nhiều bạn cho biết đề thi năm nay dài, tại ĐH Ngoại thương, một nữ sinh đã bật khóc khi ra khỏi phòng thi và nhìn thấy mẹ.

15h45 kết thúc giờ làm nhưng hiếm thí sinh ra sớm. Nhiều bạn cho biết đề thi năm nay dài, tại ĐH Ngoại thương, một nữ sinh đã bật khóc khi ra khỏi phòng thi và nhìn thấy mẹ.

Thí sinh xem lại đề thi môn Vật lý tại ĐH Ngoại thương Hà Nội.

Hà Nội: Hiếm thí sinh ra sớm

Tại ĐH Ngoại thương Hà Nội chiều nay không khí căng thẳng không kém so với buổi sáng. Hết thời gian làm bài thí sinh mới lục đục ra khỏi trường thi với ít ỏi gương mặt tươi tắn. Thậm chí, có nữ sinh đã không kìm được nước mắt khi kết thúc bài làm môn Vật lý.

 Nữ sinh này đã bật khóc sau bài làm môn Vật lý.

Nguyễn Lương Đức (12 Hóa, THPT chuyên Nguyễn Huệ, Hà Nội) dự thi vào khối A, khoa Tài chính Ngân hàng, ĐH Ngoại thương cho biết, đề thi có 50 câu, 10 câu nâng cao nhưng không thời gian không đủ để làm trọn vẹn.

Lý giải điều này, Đức nói: “Phần bài tập tính toán phức tạp, mất nhiều thời gian, khó hơn năm ngoái, nhiều câu hỏi bài tập với cách ra hơi lạ, em chưa gặp bao giờ ví dụ như chọn đáp án gần đúng nhất. Em dự đoán được 8 – 8,5 điểm. Nếu với đề Lý năm ngoái, em đạt hơn 9 điểm”.

Cùng đánh giá đề khó, Nguyễn Quốc Hùng – chuyên Lý ĐH Khoa học Tự nhiên đánh giá, phần lý thuyết dễ, phần bài tập khó, vẫn kiến thức trong chương trình nhưng một số câu hỏi hơi lạ, dạng bài mới khiến nhiều thí sinh lúng túng.

Em Đức Anh (Ninh Bình) thì cho biết đề thi không hề dễ, khó nhất là các câu về động cơ và điện xoay chiều.

Thí sinh Trần Hồng cùng chung nhận định: "Theo em đề thi năm nay tương đối dài, phần điện xoay chiều khá khó và chiếm 7 câu. Phần lý thuyết chỉ có 6 câu dễ - có thể giúp gỡ điểm. Vì đề như vậy nên em và các bạn gần như không dư thời gian. Em phải khoanh hên xui 10 câu".

Hoàng Phương đến từ Bắc Giang thì cho biết mình tự tin đạt khoảng 8 điểm: "Đề thi không quá khó nhưng dài, phần điện xoay chiều khó nhất, mang tính chất đánh đố thí sinh còn phần nội dung về hạt nhân thì dễ gây nhầm lẫn. Với học lực khá có thể làm được tầm 6,5 điểm".

TP.HCM: Kẹt xe sau khi kết thúc môn thi

Tình trạng kẹt xe đã xảy ra ở trước cửa trường ĐH Sư phạm TP.HCM và ĐH Sài Gòn khi kết thúc môn thi Vật lý chiều nay. Hơn 1 km đoạn đường An Dương Vương xe cộ ùn tắc, nhích từng bước một khi kết thúc môn thi, do khu vực này tập trung nhiều trường lớn như ĐH SP TP.HCM, ĐH KHTN TP.HCM, ĐH Sài Gòn.

Tình trạng kẹt xe ở TP.HCM sau khi kết thúc môn Vật lý.

Ở ĐH Sài Gòn và ĐH Sư phạm TP.HCM, hết giờ làm bài mới có thí sinh bước ra cổng trường. Khảo sát 10 sĩ tử, các bạn đều cho rằng đề thi Vật lý năm nay cũng tương đương năm ngoái, bên cạnh đó có một số câu lạ hơn. Bạn Nguyễn Thị Hồ Thu, dư thi khoa Hóa, ĐH Sư Phạm than thở: “Đề thi dài, dù vẫn 50 câu như mọi năm nhưng em thấy thời gian 90 phút hơi thiếu một chút để làm hết chừng đó câu”.

Còn bạn Lê Việt Đức (18 tuổi, Lâm Đồng) nhận xét: “Đề thi cơ bản nội dung vẫn trong chương trình học, đủ để lấy 5 điểm. Có một vài câu lạ như câu về xích đạo chẳng hạn, rồi cách ra đề có chọn đáp án gần đúng nhất cũng khiến em phân vân”. Đức dự đoán mình được 7 điểm môn Vật lý.

Hầu hết các sĩ tử so sánh đề tương đương hoặc khó hơn năm ngoái một chút. Bạn Trần Thị Thu Hương, dự thi khoa Kế toán, ĐH Sài Gòn chỉ mong mình được 5 – 6 điểm. “Vì em chỉ làm được các câu cơ bản, chỉ yêu cầu học hiểu bài, dạng câu hỏi, còn mấy câu nâng cao em hơi lúng túng nên chọn đại. Em hy vọng trên trung bình”, Hương giải thích.

Một số hình ảnh thí sinh sau khi kết thúc môn cuối:

Tranh luận sau môn thi Vật lý tại hội đồng thi ĐH Ngoại Thương.
Các bạn cùng góp ý kiến và giải đề ngay tại sân trường.
Nhiều em tỏ vẻ mệt mỏi vì nắng nóng.
 Số khác vui vẻ ra khỏi phòng thi.
 
 
Thí sinh bước ra khỏi cổng trường ĐH Sư phạm TP.HCM.
Ngay sau đó xảy ra tình trạng kẹt xe, do đường nơi đây có hai trường ĐH SP TP.HCM, ĐH Sài Gòn đối diện nhau.


Theo Infonet

Bình luận