- Bạn đọc gửi câu chuyện thật của bản thân hoặc người mình biết nếu được cho phép, không sáng tác hoặc lấy từ nguồn khác và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về bản quyền của mình.
- Nội dung về các vấn đề gia đình: vợ chồng, con cái, mẹ chồng-nàng dâu... TTOL bảo mật thông tin, biên tập nội dung nếu cần.
- Bạn được: độc giả hoặc chuyên gia lắng nghe, tư vấn, tháo gỡ.
- Mục này không có nhuận bút.
ĐH cấm SV bán hàng đa cấp: "Lỡ dính rồi thì học sao được"
Theo lý giải của trường ĐH Đại Nam, văn bản cấm sinh viên tham gia bán hàng đa cấp, nhằm cảnh báo các em không bị lôi kéo vào vòng xoáy của hình thức kinh doanh đầy cám dỗ này.
Theo lý giải của trường ĐH Đại Nam, văn bản cấm sinh viên tham gia bán hàng đa cấp, nhằm cảnh báo các em không bị lôi kéo vào vòng xoáy của hình thức kinh doanh đầy cám dỗ này.
Nói không với đa cấp
Mấy ngày qua, sinh viên trường Đại học Đại Nam (56 - Vũ Trọng Phụng - quận Thanh Xuân - Hà Nội) tỏ ra khá bất ngờ với thông báo cấm sinh viên của trường này tham gia hệ thống bán hàng đa cấp.
Theo nguồn tin của PV, ngày 2/11/2015, trường Đại học Đại Nam đã ra thông báo số 117/TB - ĐN về việc sinh viên không được tham gia hệ thống bán hàng đa cấp, thông báo này do TS. Lương Cao Đông - Phó hiệu trưởng nhà trường ký.
Bán hàng đa cấp luôn là chủ đề khiến dư luận quan tâm và chúng ta đã từng được chứng kiến nhiều trường hợp sinh viên "than trời", kêu cứu vì lỡ sa chân vào hình thức kinh doanh nhiều cám dỗ này.
Nhưng có lẽ, đây là trường hợp đầu tiên một trường đại học đưa ra thông báo đề nghị sinh viên của trường tuyệt đối không tham gia vào các hoạt động kinh doanh đa cấp.
Thông tin này ngay sau đó đã được lan truyền rộng rãi trên mạng xã hội, cũng có khá nhiều ý kiến bàn luận xung quanh thông báo "lạ" này của trường Đại học Đại Nam, ý kiến ủng hộ cách làm thẳng, quyết liệt của nhà trường cũng có, ý kiến phản đối cũng không ít.
Ngay sau khi có thông báo này, nhiều sinh viên của trường tỏ ra bất ngờ, thú vị với quyết định này.
Bạn Nguyễn Tú Anh (sinh viên K8 - trường ĐH Đại Nam) cho hay:
"Khi bạn lớp trưởng đọc thông báo này, cả lớp thấy khá bất ngờ. Bản thân em cũng đã bị, được mời chào vào hệ thống bán hàng đa cấp, nhưng đã từ chối. Em thấy có nhiều bạn cũng tham gia, có lẽ vì thế mà nhà trường ra thông báo này".
Theo ý kiến của nữ sinh này, việc bán hàng đa cấp trở nên nhức nhối trong giới sinh viên từ nhiều năm nay. Ngày mới nhập học, cô đã được các anh chị khóa trên cảnh báo với những lời dụ dỗ, chào mời tham gia hình thức kinh doanh này.
"Em thấy thông báo của nhà trường trong bối cảnh này là cần thiết. Cảnh báo thì vẫn hơn, chứ lỡ dính vào đa cấp rồi thì còn học hành sao được nữa", Tú Anh đưa ra ý kiến.
Bên cạnh đó, cũng không ít sinh viên cho rằng, thông báo trên của nhà trường là hơi cứng nhắc và vi phạm quyền tự do của mỗi người.
"Em nghĩ, sinh viên cũng đều trên 18 tuổi, họ sẽ tự chịu trách nhiệm về hành vi của mình. Nên chăng nhà trường chỉ nhắc nhở qua giáo viên, cán bộ lớp chứ không nên ra một văn bản hành chính như thế.
Không phải công ty đa cấp nào cũng xấu, cũng gây ảnh hưởng đến người khác, nếu mà xấu thì pháp luật đã cấm hình thức kinh doanh này", bạn Trần Văn Nam - sinh viên K8 chia sẻ với PV.
Phòng hơn chống?
Chiều 5/11, PV Báo điện tử Trí Thức Trẻ đã liên hệ với TS. Lương Cao Đông - Phó hiệu trưởng trường ĐH Đại Nam, ông Đông là người ký vào thông báo trên.
Ông Đông xác nhận nhà trường có ra văn bản trên nhưng đó chỉ là "Thông báo nội bộ chứ không có gì to tát cả".
"Bây giờ các em đang ngồi trên ghế nhà trường, nhận thức cũng chưa thật sự đầy đủ, nhà trường không muốn các em bị những thứ ở bên ngoài xã hội ảnh hưởng, lôi kéo.
Sau này các em ra trường, muốn tham gia gì thì tham gia, kinh doanh gì cũng thoải mái, nhưng bây giờ các em đang học thì hãy tập trung vào nhiệm vụ học tập của mình", TS. Lương Cao Đông lý giải.
Nguyên nhân ban hành văn bản này, ông Đông cho hay: "Thời gian gần đây trên mạng xã hội Facebook xuất hiện nhiều hội, nhóm rủ rê sinh viên trường Đại học Đại Nam tham gia các công ty đa cấp.
Khi phát hiện vụ việc, nhà trường đã mời các em sinh viên đã từng gặp vấn đề khi tham gia hình thức kinh doanh này lên để giải thích, làm rõ và động viên các em tập trung vào nhiệm vụ học tập.
Văn bản của trường mang tính chất cảnh báo cho sinh viên tránh xa những lời dụ dỗ, lôi kéo từ các công ty đa cấp".
Trao đổi với PV, một cán bộ phòng Đào tạo của trường ĐH Đại Nam thông tin thêm, ý nghĩa của thông báo này là phòng bệnh hơn chữa bệnh.
Trước câu hỏi của PV: Nhà trường có biện pháp xử lý như thế nào nếu sinh viên của mình không tuân theo thông báo này?
TS. Lương Ngọc Đông thừa nhận: "Nếu các em vẫn tham gia bán hàng đa cấp thì chúng tôi cũng không thể xử lý được gì, vì không có quy chế nào về việc đó cả. Mục đích của văn bản là để cảnh báo cho các em hiểu rõ vấn đề hơn".
Chưa bàn đến việc ban hành thông báo cấm sinh viên của trường tham gia loại hình thức kinh doanh được pháp luật cho phép của trường ĐH Đại Nam là đúng hay sai, nhưng với văn bản này có thể thấy rằng, "virus đa cấp" vẫn đang là nỗi lo lắng của nhiều người.
Có lẽ, sự e ngại và lo xa của lãnh đạo trường Đại học Đại Nam cũng có cái lý của họ.
-
Giáo dục10 giờ trướcHiện tượng ép học sinh yếu bỏ thi lớp 10 năm nào cũng tái diễn, nào là viết đơn tự nguyện bỏ thi, không cho ôn thi với cả lớp, thô bạo hơn là không phát đơn đăng ký.
-
Giáo dục17 giờ trướcThí sinh mang vật dụng trái phép vào phòng thi sẽ bị đình chỉ thi, đồng nghĩa với mất quyền tham gia xét tuyển vào lớp 10 trung học phổ thông, năm học 2024-2025.
-
Giáo dục1 ngày trướcTheo ông Nguyễn Trung Hà - Hiệu trưởng Trường THCS Tự Nhiên (Thường Tín, Hà Nội), học sinh lớp 9 chơi trò ‘giác hơi’ không lường được hậu quả và đã làm bỏng lưng bạn.
-
Giáo dục1 ngày trướcCơ quan công an đã tiếp nhận, điều tra vụ nam sinh lớp 9 ở Hà Nam bị nhóm bạn đánh hội đồng xảy ra trên địa bàn.
-
Giáo dục2 ngày trướcTheo như kế hoạch, ngày 18/5, Sở GD&ĐT Hà Nội đã công bố Kế hoạch tuyển sinh vào các trường mầm non, lớp 1, lớp 6 năm học 2024-2025 trên địa bàn thành phố.
-
Giáo dục2 ngày trướcTrường Đại học Luật Hà Nội đã email đến thí sinh kết quả xét tuyển các phương thức xét tuyển sớm của trường.
-
Giáo dục2 ngày trướcTrong lúc đi bơi ở hồ gần nhà cùng nhóm bạn, em A. (học lớp 9 ở Phủ Lý, Hà Nam) bị nhóm học sinh đấm đá liên tục vào đầu, mặt.
-
Giáo dục2 ngày trướcKỳ thi lớp 10 sắp diễn ra ở nhiều địa phương trên cả nước và đây là khoảng thời gian mà các học sinh cần có chiến thuật ôn luyện hợp lý, hiệu quả để đạt được kết quả tốt nhất.
-
Giáo dục3 ngày trướcUBND quận Lê Chân (Hải Phòng) yêu cầu hiệu trưởng trường nơi xảy ra vụ trẻ 5 tuổi tím bầm lưng, sẽ tạm thời phân công nhiệm vụ khác với 3 giáo viên phụ trách lớp.
-
Giáo dục3 ngày trướcBộ GD-ĐT vừa có chỉ đạo mới về học phí, giá sách giáo khoa năm học 2024-2025, trong đó nhấn mạnh việc không để xảy ra lạm thu đầu năm.
-
Giáo dục3 ngày trướcTrường THPT Nguyễn Thị Diệu, TP.HCM, đình chỉ công tác giáo viên D., người "lệnh" cho 6 học sinh đánh bạn vì đi học trễ trong tiết sinh hoạt đầu tuần.
-
Giáo dục3 ngày trướcDù ngoài 70 tuổi và đã về hưu, cô Trình vẫn thường xuyên tự quay các video chia sẻ cách làm bài nghị luận xã hội và phân tích tác phẩm văn học trên Tiktok. Tuy nhiên, những video của cô nhận về hàng loạt bình luận khiếm nhã.
-
Giáo dục3 ngày trướcTheo quy định của pháp luật, việc đăng ký dự thi và dự thi vào lớp 10 THPT của học sinh là quyền của các em mà bất kỳ chủ thể nào cũng không được quyền tước bỏ. Dù vậy, nhiều năm nay, cứ trước kỳ thi tuyển sinh lớp 10 ở Hà Nội, luôn có tình trạng phụ huynh nhiều em học lực trung bình hoặc yếu tố giáo viên, nhà trường cản trở các em dự thi.
-
Giáo dục4 ngày trướcSự việc xảy ra tại Trường THPT Nguyễn Thị Diệu (quận 3 - TP HCM) trong tiết sinh hoạt chủ nhiệm của lớp 12A1. Giáo viên chủ nhiệm cho 6 học sinh đánh một bạn cùng lớp vì đi học muộn.