ĐH Quốc gia Hà Nội không ra đề thi 'Thạch Sanh quê ở đâu?'

Một số câu hỏi đánh giá năng lực về kiến thức khoa học xã hội của thí sinh vừa được đưa lên mạng. Lãnh đạo ĐH Quốc gia Hà Nội khẳng định, đó không phải đề thi của trường.

Một số câu hỏi đánh giá năng lực về kiến thức khoa học xã hội của thí sinh vừa được đưa lên mạng. Lãnh đạo ĐH Quốc gia Hà Nội khẳng định, đó không phải đề thi của trường.

Mới đây, trang fanpage ULIS Confession của Đại học Ngoại Ngữ đăng tải loạt câu hỏi đánh giá năng lực về kiến thức khoa học xã hội. Đây là trang được cộng đồng sinh viên trong trường lập ra.

Ngoài một số kiến thức cơ bản nằm trong kiến thức sách giáo khoa, nhiều câu hỏi như: "Đường Tăng có thật hay không?" , "Thạch Sanh quê ở đâu?", “Cơ chế hoạt động của thuốc tránh thai là gì?”..., thu hút sự chú ý của nhiều bạn trẻ.

Những câu hỏi
Những câu hỏi đánh giá năng được fanpage ULIS Confessions tổng kết.

Nhiều người nhận xét, đọc câu hỏi giống như đang tham dự trò chơi truyền hình. Bạn Tứ Giác chia sẻ: “Mình thích những câu hỏi dạng này, rất thú vị và sáng tạo. Nếu còn là học sinh, nhất định mình sẽ một lần dự thi”.

Tuy nhiên, thành viên có nickname Mith Mney lại cho rằng, những câu hỏi như “Thạch Sanh quê ở đâu?” không mang tính sáng tạo và kiến thức.

Nhận được các ý kiến trái chiều, những câu hỏi này được xem là đề tham khảo theo dạng đánh giá năng lực - hình thức thi còn mới ở Việt Nam.

Không công bố đề thi

Trao đổi với PV, ông Nguyễn Kim Sơn -Phó giám đốc ĐH Quốc gia Hà Nội, Trưởng ban Chỉ đạo Tuyển sinh năm 2015, cho biết, những câu hỏi trên không phải đề thi đánh giá năng lực của trường.

Theo ông Sơn, ĐH Quốc gia Hà Nội không công bố đề thi trên các phương tiện thông tin đại chúng. Những câu hỏi xuất hiện trên mạng được tổng hợp lại, không rõ nguồn gốc, chứ không phải của ĐH Quốc gia Hà Nội.

Ông Sơn khẳng định, hệ thống bộ đề thi đánh giá năng lực được biên soạn theo quy trình nghiêm ngặt, khoa học, nhằm đánh giá thí sinh tốt nhất.



Gửi bài tâm sự

File đính kèm
Hình ảnh
Words
  • Bạn đọc gửi câu chuyện thật của bản thân hoặc người mình biết nếu được cho phép, không sáng tác hoặc lấy từ nguồn khác và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về bản quyền của mình.
  • Nội dung về các vấn đề gia đình: vợ chồng, con cái, mẹ chồng-nàng dâu... TTOL bảo mật thông tin, biên tập nội dung nếu cần.
  • Bạn được: độc giả hoặc chuyên gia lắng nghe, tư vấn, tháo gỡ.
  • Mục này không có nhuận bút.