- Bạn đọc gửi câu chuyện thật của bản thân hoặc người mình biết nếu được cho phép, không sáng tác hoặc lấy từ nguồn khác và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về bản quyền của mình.
- Nội dung về các vấn đề gia đình: vợ chồng, con cái, mẹ chồng-nàng dâu... TTOL bảo mật thông tin, biên tập nội dung nếu cần.
- Bạn được: độc giả hoặc chuyên gia lắng nghe, tư vấn, tháo gỡ.
- Mục này không có nhuận bút.
Điểm chung quan trọng mà MC đình đám và tỷ phú Jack Ma chú trọng để dạy con thành công
Mới đây, nam MC Uông Hàm đã có buổi trả lời phỏng vấn trên một chương trình truyền hình về cách nuôi dạy con. Anh nửa đùa nửa thật rằng: “Tôi sẽ nuôi dạy con mình theo kiểu xã hội đen, ‘hành hạ’ để con cứng cỏi về thể xác và ‘dày vò’ tâm lý để con trở nên gan lì”.
- Bị so sánh với "con người ta", cậu bé 13 tuổi bất mãn tố tội gia đình với cảnh sát sau khi làm hành động dở khóc dở cười
- Lý do Đông Nhi thành công cả sự nghiệp và tình duyên, tất cả đều nhờ vào cách giáo dục cực nghiêm khắc từ nhỏ của bố mẹ
- Bé gái 4 tuổi được bố cấp "bằng lái xe đạp" tại gia, nhìn cuộc thi sát hạch hóc búa của cô bé khiến ai cũng phải trầm trồ
Uông Hàm là MC trụ cột của đài truyền hình Hồ Nam nói riêng và là một trong những MC nổi tiếng trong giới giải trí Hoa ngữ nói chung. Anh quen thuộc với khán giả từ các chương trình truyền hình thực tế “đắt show” như Super Heroes, Happy Boys…
Uông Hàm và vợ Dương Nhạc Nhạc quen biết vào năm 2002, tiếp theo là cùng nhau hợp tác trong "Ước hẹn hoa hồng" mà chính thức bén duyên. Cuối cùng đến năm 2010, Uông Hàm thừa nhận đã cùng Dương Nhạc Nhạc lĩnh giấy đăng ký kết hôn, lúc kết hôn cũng không tổ chức hôn lễ, vẻn vẹn chỉ mời gia đình hai bên ăn cơm. Cho đến năm 2015, Nhạc Nhạc sinh con trai đầu lòng cho Uông Hàm.
Nam MC nổi tiếng Uông Hàm.
Mới đây, ông bố này đã có buổi trả lời phỏng vấn trên một chương trình truyền hình về cách nuôi dạy con. Anh nửa đùa nửa thật rằng: “Tôi sẽ nuôi dạy con mình theo kiểu xã hội đen, ‘hành hạ’ để con cứng cỏi về thể xác và ‘dày vò’ tâm lý để con trở nên gan lì”.
Câu trả lời của Uông Hàm đã khiến khán giả bật cười xen lẫn ngạc nhiên. Tuy rằng cách nói của anh có phần khoa trương nhưng tư tưởng nuôi dạy con của anh lại rất đúng đắn.
Gia đình hạnh phúc của nam MC.
Phương châm nuôi dạy con của Uông Hàm chính là không nuông chiều, bao bọc, che chở con quá mức mà cha mẹ phải chú tâm rèn luyện cho con có đủ sức mạnh về thể chất, sức mạnh về tinh thần để con thỏa sức vui chơi, học tập, quan trọng hơn là đối mặt với những khó khăn có thể xảy đến trong cuộc sống.
Một nhân vật đình đám khác cũng có quan điểm dạy con tương tự như MC Uông Hàm chính là tỷ phú Mã Vân (hay Jack Ma hoặc Ma Yun). Trả lời phóng viên, ông từng nói con chỉ cần trở thành học sinh trung bình cũng được. Điều cốt yếu phải dạy con chính là 3 phạm trù quan trọng sau: sức mạnh trí tuệ, sức mạnh thể chất và sức mạnh tinh thần.
Tấm ảnh hiếm hoi Jack Ma chụp cùng con trai được đăng tải vào năm 2005 khi cậu bé chuẩn bị lên chuyến bay để đi học cấp 3.
Mã Vân, sinh ngày 10 tháng 9 năm 1964, là một nhà kinh doanh người Trung Quốc có tầm ảnh hưởng lớn, nhà đầu tư, nhà từ thiện. Trong các tỷ phú trên thế giới, có thể nói Mã Vân là một vị tỷ phú khác người, từ các phong cách làm việc, tuyển người cho tới phát ngôn của ông đều tạo sự chú ý mạnh mẽ do sự "lạ" mà Jack Ma mang lại. Tất nhiên, khi nhắc tới vấn đề dạy con, sự lạ lùng của ông cũng không phải là ngoại lệ.
Mã Vân từng nói với con trai lớn rằng: "Con không cần lọt vào top 3 những người giỏi nhất lớp, học tập trung bình thôi cũng không sao cả, miễn là điểm số không quá tệ. Chỉ có những người trung bình mới có đủ thời gian để học thêm những kĩ năng khác".
Uông Hàm và Mã Vân đều nhấn mạnh tầm quan trọng của sức mạnh tinh thần đối với mỗi đứa trẻ. Vậy, sức mạnh tinh thần là gì?
Có lẽ bạn đã nghe nhiều đến sức mạnh trí tuệ và sức mạnh thể chất nhưng khái niệm sức mạnh tinh thần vẫn bị nhiều người coi nhẹ, thậm chí bỏ qua.
Sức mạnh tinh thần là sức chịu đựng của tâm lý khi đối mặt với những cảm xúc tiêu cực như thất vọng, căng thẳng. Ngoài ra nó còn là khả năng thích ứng với môi trường bên ngoài của mỗi con người.
Vậy sức mạnh tinh thần có quan trọng đối với trẻ không? Câu trả lời là rất quan trọng. Các nhà giáo dục trẻ em còn cho rằng nó thậm chí quan trọng hơn cả đào tạo kiến thức. Một câu chuyện đau lòng xảy ra ở Thượng Hải, Trung Quốc chính là minh chứng rõ nét cho nhận định này.
Tháng 4-2019, một cậu bé 17 tuổi đã nhảy cầu tự vẫn chỉ vì cãi nhau với mẹ mình khiến người dân không khỏi bàng hoàng. Có thể thấy trong bức ảnh bà mẹ cố gắng chạy theo con trai để giữ đứa trẻ lại nhưng cậu bé chạy quá nhanh. Lúc này người mẹ có đau khổ hay hối hận thì cũng đã muộn.
Chỉ vì cãi nhau với mẹ mà chọn cách kết thúc cuộc sống, một cậu bé đã lên 17 tuổi lại có hành động như vậy khiến mọi người vừa xót xa vừa khó hiểu. Lý do ấy quá nhỏ nhặt, phải là người có tâm lý yếu ớt đến mức nào mới có thể quẫn chí tới mức tự tử?
Thì ra cha mẹ đứa trẻ này chỉ một mực muốn con học hành chăm chỉ mà không chú ý đến dạy con những thứ ngoài sách vở. Ngoài vốn kiến thức phong phú thì đứa trẻ này không có hiểu biết về xã hội bên ngoài đồng thời có một tâm hồn vô cùng mong manh, yếu đuối. Và rồi câu chuyện đáng buồn đã xảy ra.
Làm thế nào để cải thiện sức mạnh tinh thần cho trẻ?
1. Không nuông chiều con
Những đứa trẻ được nuông chiều sẽ quen với việc chúng muốn gì được nấy, cần gì là được đáp ứng. Chính vì thế, khi gặp phải khó khăn hay việc gì không như ý, chúng dễ dàng nảy sinh bất mãn, uất ức, tổn thương.
Cha mẹ không được quá chiều chuộng con, tất nhiên cũng không nên quá nghiêm khắc. Điều cha mẹ cần làm là dạy con hòa đồng, thân thiện nhưng cũng phải thật vững vàng và mạnh mẽ.
Cha mẹ không được quá chiều chuộng con, tất nhiên cũng không nên quá nghiêm khắc. (Ảnh minh họa)
2. Kết quả không quan trọng bằng quá trình
Nhiều bậc cha mẹ chỉ một mực chú ý đến kết quả mà không quan tâm đến quá trình thực hiện ra sao. Nhưng thực tế, những gì trẻ thu được trong quá trình thực hiện việc làm nào đó lại quan trọng hơn cả kết quả chúng đạt được. Miễn là trẻ cảm thấy vui vẻ, hạnh phúc và rút ra cho mình bài học, kinh nghiệm trong quá trình thực hiện, kết quả cao hay thấp không còn quá quan trọng.
3. Hãy để trẻ tự “vật lộn”
Nhiều bậc cha mẹ thường làm giúp con mọi việc hoặc chỉ dẫn từng li từng tí vì họ sợ con làm sai. Song nếu không tự mình “vật lộn” với khó khăn và dám đối mặt với thất bại thì tâm lý của trẻ sao có thể trở nên vững vàng?
Nếu muốn, cha mẹ chỉ nên đưa ra lời khuyên cho con, còn lại hãy để trẻ tự giải quyết vấn đề của chính mình, bao gồm cả thất bại. Có như thế trẻ mới trở thành một người có sức mạnh tinh thần mạnh mẽ trong tương lai.
Theo Phunuvietnam.vn
-
Giáo dục2 giờ trướcNữ sinh lớp 7 trường THCS Quang Trung, xã Ninh Quang, thị xã Ninh Hòa (Khánh Hòa) bị nhóm bạn học lột quần áo, dùng tay chân, mũ bảo hiểm đánh đập dã man.
-
Giáo dục4 giờ trướcHai trường THPT chuyên Đại học Sư phạm Hà Nội và THPT chuyên Ngoại ngữ thông báo tăng học phí năm học 2024 - 2025 khiến nhiều phụ huynh, học sinh bất ngờ.
-
Giáo dục9 giờ trướcChuyên gia tâm lý cho rằng thể hiện sự tin tưởng là cách cha mẹ giúp con tự tin bước vào kỳ thi tuyển sinh lớp 10.
-
Giáo dục9 giờ trướcNhiều phụ huynh Quảng Bình băn khoăn trước việc học sinh lớp 1 phải tham gia cuộc thi với nội dung vượt quá khả năng của các em.
-
Giáo dục18 giờ trướcTrường THPT Chuyên Ngoại ngữ (Đại học Ngoại ngữ, ĐHQG Hà Nội) cho biết, lớp tiếng Pháp năm nay có tỷ lệ chọi cao nhất lên đến 1/10,7.
-
Giáo dục1 ngày trướcHiện tượng ép học sinh yếu bỏ thi lớp 10 năm nào cũng tái diễn, nào là viết đơn tự nguyện bỏ thi, không cho ôn thi với cả lớp, thô bạo hơn là không phát đơn đăng ký.
-
Giáo dục1 ngày trướcThí sinh mang vật dụng trái phép vào phòng thi sẽ bị đình chỉ thi, đồng nghĩa với mất quyền tham gia xét tuyển vào lớp 10 trung học phổ thông, năm học 2024-2025.
-
Giáo dục2 ngày trướcTheo ông Nguyễn Trung Hà - Hiệu trưởng Trường THCS Tự Nhiên (Thường Tín, Hà Nội), học sinh lớp 9 chơi trò ‘giác hơi’ không lường được hậu quả và đã làm bỏng lưng bạn.
-
Giáo dục2 ngày trướcCơ quan công an đã tiếp nhận, điều tra vụ nam sinh lớp 9 ở Hà Nam bị nhóm bạn đánh hội đồng xảy ra trên địa bàn.
-
Giáo dục3 ngày trướcTheo như kế hoạch, ngày 18/5, Sở GD&ĐT Hà Nội đã công bố Kế hoạch tuyển sinh vào các trường mầm non, lớp 1, lớp 6 năm học 2024-2025 trên địa bàn thành phố.
-
Giáo dục3 ngày trướcTrường Đại học Luật Hà Nội đã email đến thí sinh kết quả xét tuyển các phương thức xét tuyển sớm của trường.
-
Giáo dục3 ngày trướcTrong lúc đi bơi ở hồ gần nhà cùng nhóm bạn, em A. (học lớp 9 ở Phủ Lý, Hà Nam) bị nhóm học sinh đấm đá liên tục vào đầu, mặt.
-
Giáo dục3 ngày trướcKỳ thi lớp 10 sắp diễn ra ở nhiều địa phương trên cả nước và đây là khoảng thời gian mà các học sinh cần có chiến thuật ôn luyện hợp lý, hiệu quả để đạt được kết quả tốt nhất.
-
Giáo dục4 ngày trướcUBND quận Lê Chân (Hải Phòng) yêu cầu hiệu trưởng trường nơi xảy ra vụ trẻ 5 tuổi tím bầm lưng, sẽ tạm thời phân công nhiệm vụ khác với 3 giáo viên phụ trách lớp.