Điều không tiết lộ về kỳ thi vào Đại học Quốc gia Hà Nội

Trong kỳ thi đánh giá năng lực sẽ có 4.000 câu hỏi được tổ hợp từ ngân hàng đề. Tuy nhiên, cách thức tổ hợp và con số câu hỏi đã chuẩn bị là điều nhà trường không công bố.

Trong kỳ thi đánh giá năng lực sẽ có 4.000 câu hỏi được tổ hợp từ ngân hàng đề. Tuy nhiên, cách thức tổ hợp và con số câu hỏi đã chuẩn bị là điều nhà trường không công bố.

Chiều nay (28/5), ông Nguyễn Kim Sơn – Phó giám đốc Đại học Quốc gia Hà Nội, trưởng ban chỉ đạo tuyển sinh, có những chia sẻ trước ngày kỳ thi đánh giá năng lực.

Năm 2015, Đại học Quốc gia Hà Nội thống nhất dùng bài thi đánh giá năng lực xét tuyển đại học chính quy. Kỳ thi sẽ diễn ra từ ngày 30/5 – 3/6.

Có thể hủy thi Ngoại ngữ nếu đã đăng ký

Ông Nguyễn Kim Sơn cho biết, đề thi chính thức sẽ tương thích định dạng của đề mẫu được công bố trên website của trường.

“Điều đặc biệt, mỗi thí sinh sẽ có một đề riêng do phần mềm tổ hợp từ 4.000 câu hỏi (thuộc cơ sở dữ liệu đề nguồn). Việc tổ hợp sẽ cho ra đề thi theo cách khác nhau. Tuy nhiên, cách thức tổ hợp như thế nào là bí mật của kỳ thi. Hiện tại, Đại học Quốc gia Hà Nội có nguồn  hơn con số 4.000 rất nhiều. Tuy nhiên, đó cũng là điều chúng tôi không công bố” – ông Kim Sơn chia sẻ.

Ông
Ông Nguyễn Kim Sơn. Ảnh: Đại học Quốc gia Hà Nội.

Trong kỳ thi có nhiều đổi mới này, thí sinh dự thi vào Đại học Ngoại ngữ sẽ làm thêm bài môn Ngoại ngữ, ngoài phần đánh giá năng lực. Tuy nhiên, trong trường hợp thí sinh đã đăng ký môn Ngoại ngữ nhưng không muốn thi, hoặc đăng ký nhầm môn Ngoại ngữ, đến ngày thi vẫn có thể hủy bỏ. 

Thí sinh chỉ dự thi đánh giá năng lực sẽ có điểm và giấy chứng nhận kết quả vào trường khác thuộc Đại học Quốc gia Hà Nội.

Khắc phục sự cố của kỳ thi

Theo ông Nguyễn Kim Sơn, hiện tại, Đại học Quốc gia Hà Nội đã kiểm tra máy móc tốt nhất để chuẩn bị cho kỳ thi. Mỗi phòng sẽ có ít nhất 5 – 10 % số máy chạy suốt quá trình làm bài để dự phòng.

Trường hợp thí sinh gặp sự cố khi làm bài, trong vài phút, sẽ được chuyển sang số máy dự phòng. Bài làm của thí sinh vẫn được giữ nguyên ở máy chủ, không ảnh hưởng đến quá trình làm bài.

Thí sinh dự thi đại học 2014. Ảnh: Lê Hiếu.
Thí sinh dự thi đại học 2014. Ảnh: Lê Hiếu.

Tuy nhiên, nếu thời gian máy móc bị lỗi trên 10 phút, thí sinh sẽ được chuyển sang thi ở những ca tiếp theo, ví dụ: Buổi sáng chuyển buổi chiều, buổi chiều chuyển ngày hôm sau. Chính vì vậy, trường Đại học Quốc gia Hà Nội đã sắp xếp một ngày cuối cùng dự trữ cho những trường hợp phát sinh.

Trưởng ban chỉ đạo kỳ thi khẳng định, các thí sinh không nên lo lắng sẽ bị thiệt thòi nếu kỹ thuật trục trặc. Nhà trường luôn có những phương án tối ưu để phục vụ cho kỳ tuyển sinh.

Theo ông Sơn, tỷ lệ thí sinh dự thi “ba chung” khác nhau theo các khối thi dao động từ 70 – 80% mỗi năm so với đăng ký. Nếu theo căn cứ này, tỷ lệ thí sinh dự thi vào Đại học Quốc gia Hà Nội sẽ cao hơn, bởi đây là kỳ thi mới, hấp dẫn, tạo thêm cơ hội cho các thí sinh.

Năm 2015, Đại học Quốc gia Hà Nội thống nhất dùng bài thi đánh giá năng lực xét tuyển đại học chính quy. Thí sinh dự tuyển vào trường sẽ tham gia làm bài thi đánh giá năng lực được tổ chức vào 2 đợt: Cuối tháng 5 và đầu tháng 8. 

Bài thi được thực hiện trên máy tính tại các phòng thi tiêu chuẩn. Khi kết thúc bài làm, thí sinh sẽ biết ngay điểm bài thi của mình.

Theo thống kê, có 45.350 thí sinh đăng ký dự thi đợt 1.



Gửi bài tâm sự

File đính kèm
Hình ảnh
Words
  • Bạn đọc gửi câu chuyện thật của bản thân hoặc người mình biết nếu được cho phép, không sáng tác hoặc lấy từ nguồn khác và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về bản quyền của mình.
  • Nội dung về các vấn đề gia đình: vợ chồng, con cái, mẹ chồng-nàng dâu... TTOL bảo mật thông tin, biên tập nội dung nếu cần.
  • Bạn được: độc giả hoặc chuyên gia lắng nghe, tư vấn, tháo gỡ.
  • Mục này không có nhuận bút.