- Bạn đọc gửi câu chuyện thật của bản thân hoặc người mình biết nếu được cho phép, không sáng tác hoặc lấy từ nguồn khác và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về bản quyền của mình.
- Nội dung về các vấn đề gia đình: vợ chồng, con cái, mẹ chồng-nàng dâu... TTOL bảo mật thông tin, biên tập nội dung nếu cần.
- Bạn được: độc giả hoặc chuyên gia lắng nghe, tư vấn, tháo gỡ.
- Mục này không có nhuận bút.
Gặp Quán quân “nhiều thị phi” của Olympia 2020: Lần đầu giải thích việc "nhảy cẫng khi biết đối thủ không chiến thắng"
Trở về với chức Quán quân Đường lên đỉnh Olympia, cô bạn Thu Hằng nhận về nhiều niềm vui nhưng cũng không ít thị phi khi bị cho kiêu ngạo và "coi thường đối thủ".
- Những Á quân gây tiếc nuối nhất Olympia: Lấn át cả sự thành công và nổi tiếng so với Quán quân, nhưng đỉnh nhất là thánh mặn năm thứ 10
- Người sáng chế chiếc vòng nguyệt quế Olympia năm thứ 20 viết thư động viên Thu Hằng: 'Mong cháu tiếp tục bản lĩnh'
- Olympia và những lần sai sót gây ức chế: Phát âm sai, trả lời theo SGK bị trừ điểm, ức nhất là lần khiến thí sinh mất ngôi vị Quán quân
Sau hơn 9 năm, Đường lên đỉnh Olympia mới có thêm một nhà Quán quân nữ là Nguyễn Thị Thu Hằng (THPT Kim Sơn A, Ninh Bình). Xuất hiện trên sóng truyền hình, 10X luôn thể hiện hình ảnh cô nữ sinh năng động, hoạt bát và cực tin tưởng vào năng lực của bản thân. Mỗi lần vươn lên dẫn đầu, cô bạn lại có thói quen chỉ tay lên trời hay hét lên vui sướng. Điều này vô tình khiến cô học trò 17 tuổi bị gắn mắc tự tin thái qua hay "không tôn trọng đối thủ".
Tuy nhiên, Thu Hằng ngoài đời, lại có vẻ trầm tư và ít nói hơn. Vẻ ngoài trùng khớp với tất cả những cô bạn học giỏi trong hình dung của bất cứ ai khi tiếp xúc lần đầu. Thu Hằng có vẻ hơi mệt sau chuỗi ngày tiếp nhiều đoàn người đến chúc mừng.
Hằng nói chuyện rất đơn giản, chân thật và không mấy dài dòng. Có lẽ với tư duy của một cô bạn thích các môn Tự nhiên, mong muốn theo đuổi công việc Khoa học thì điều này không mấy khó hiểu. Trong suốt cuộc trò chuyện, Hằng giữ sự thoải mái và gần gũi ở một mức độ vừa phải – vừa đủ để những người yêu mến em cảm thấy được tôn trọng, nhưng cũng không quá dài dòng chia sẻ nhiều về cuộc sống.
Thu Hằng trở thành Quán quân Olympia mùa thứ 20.
Sau những nổi tiếng và không ít thị phi, Hằng vẫn là một cô học sinh lớp 11 khiêm tốn – người từng giấu đi từng tấm huy chương và giấy khen để gia đình khỏi treo lên tường hay lặng lẽ yêu cầu BTC không để mình đội vòng khi chụp cùng các bạn. Nhưng, đây cũng là cô gái biết ước mơ và có những khúc mắc tuổi 17, "em còn chưa va vấp nhiều nên không thể lý giải nổi" – câu nói đã xuất hiện quá nhiều trong cuộc phỏng vấn với chúng tôi.
Từ nhỏ, Hằng đã thích xem chương trình Đường lên đỉnh Olympia nhưng đến năm lớp 7, sau khi xem trận chung kết của người anh cùng trường Nguyễn Cao Ngọc Vũ thì ước mơ chinh phục mới rõ ràng. Cô bạn quyết tâm đến mức đã viết đi viết đi viết lại tờ giấy "Vô địch Olympia" dán lên tường như một lời nhắc nhở bản thân. Thậm chí, nếu không nhận được suất du học thì Hằng cũng chọn theo học ĐH Kỹ thuật Swinburne cơ sở Việt Nam.
Đến với chương trình Đường lên đỉnh Olympia, cô gái này đọc những kiến thức mà chỉ nghe tên thôi cũng thấy nản: Vật lý nguyên tử, hệ mặt trời, định luật quang điện, định luật Kepler… Ở vòng chung kết Olympia, Thu Hằng không được đánh giá quá cao vì là thí sinh duy nhất chỉ cách Á quân Quý vỏn vẹn 5 điểm, thậm chí còn từng chịu bình luận chỉ trích gay gắt vì nhấn chuông cướp điểm ở vòng thi Về đích.
Cô bạn tâm sự: "Thật ra mình thấy rất buồn và chạnh lòng khi bị hiểu lầm có thái độ không tốt vì mình không cố tình làm vậy. Mình mong mọi người hiểu cuộc thi nào cũng có người thắng và người thua. Mình mới 17 tuổi nên thật sự chưa thể tiết chế được cảm xúc. Mình hi vọng khán giả bớt khắt khe và cho mình cơ hội được sống thật".
Một trong những hình ảnh gây tranh cãi nhất là khi cô bạn này giơ tay lên trời và cười vui khi nghe đối thủ Dũng Trí tâm sự không thể giành vòng nguyệt quế và chọn gói an toàn. Nữ Quán quân cho biết tất cả là hiểu lầm và giải thích:
"Nhiều người nói mình ăn mừng lúc Dũng Trí tâm sự không giành được vòng nguyệt quế là cười trên nỗi đau của bạn. Nhưng thực tế lúc đó, mình chỉ hơn Quốc Anh 85 điểm. Nếu Dũng Trí chọn gói 30-30-30 thì mình vẫn căng thẳng vì Quốc Anh ăn hết sẽ vẫn giành ngôi vô địch. Nhưng Dũng Trí lại chọn gói 20-30-30 thì điểm cao nhất Quốc Anh lấy được là 80, nên lúc đó mình ăn mừng vì biết bản thân đã thật sự chiến thắng rồi".
Nhưng nếu chọn thay đổi, thì cô bạn này vẫn mong mọi người bớt khắt khe để cho mình cơ hội được thể hiện niềm vui với chiến thắng của mình: "Thật ra nhiều người góp ý thì chắc chắn bản thân mình cũng chưa đúng 100%. Mình là người sống duy tâm, đôi khi cũng định sẽ học cách tiết chế cảm xúc nhưng chỉ mong thay đổi con người một chút. Quả thật từ trận Quý mình đã bị phản ứng thái độ rất nhiều. Nên mong tương lai mọi người sẽ có cái nhìn bớt khắt khe hơn với kết quả của mình".
Chọn đi theo đam mê và chỉ sống theo ước muốn của mình
Trở về với Đường lên đỉnh Olympia – cuộc thi được xem như "cú nổ" đưa cái tên Thu Hằng trở nên nổi tiếng hơn bao giờ hết. Vượt qua cuộc thi Sao quê của trường THPT Kim Sơn A, Thu Hằng trở thành người đại diện cho trường đi thi và trở thành cái tên đầu tiên của tỉnh giành được vòng nguyệt quế. Thu Hằng cũng là thí sinh nữ có số điểm cao nhất trong suốt 20 năm lịch sử chương trình.
Việc ôn luyện, theo như chia sẻ của Thu Hằng diễn ra không mấy vất vả và ảnh hưởng đến việc học tập trên lớp hàng ngày. Cô bạn những ngày đầu sau trận thi Quý còn thức đến 2-3h sáng nhưng lúc sau thì 7h học và hôm nào muộn lắm thì 11h30 đi ngủ. Ở trường, Thu Hằng được học riêng với tổ tư vấn bao gồm các thầy cô sẽ chọn lọc câu hỏi và đề thi để nữ sinh tập thực hành.
Thu Hằng chia sẻ bí quyết giành điểm cho từng vòng thi: "Tất nhiên mỗi vòng đều là cần sự linh hoạt nên bí quyết chỉ mang tính tương đối. Khởi động là vòng đầu tiên, tiền đề cho các vòng sau nên mình rút ra không được hấp tấp, đọc thật chắc từng câu.
Tăng tốc thì câu hỏi khá rộng nên mình không đưa ra được bí quyết, chỉ cố gắng rèn câu IQ nhưng cuối cùng vẫn không giành điểm. Về đích mang tính chiến thuật cao, còn tùy vào việc mình đang có bao nhiêu điểm và đứng ở vị trí nào.
Và cuối cùng Vượt chướng ngại vật cần nhất sự chuẩn bị. Trước khi đến chung kết, mình đã chuẩn bị các phương án cho từng số lượng chữ cái có thể là gì. Ví dụ 1 chữ là gì, 2 chữ là gì, 3 chữ là gì... Mình đã tính đến 3 chữ cái có các phương án: VẢI (liên quan đến sản xuất khẩu trang), từ Y TẾ cũng không thể không nhắc đến. Nổi bật có 4 từ thì sẽ có CHÍNH PHỦ ĐIỆN TỬ, TRÍ TUỆ NHÂN TẠO... "
Tuy nhiên, phải khẳng định thành quả của nữ sinh đến từ việc tích lũy lâu dài mới có được. Cô bạn rất chăm đọc sách, nhất là kiến thức tổng hợp để chuẩn bị sớm cho chương trình. Mỗi ngày Hằng đều dành ra 2 khung giờ là 12h trưa và 7h tối để xem thời sự.
Một điều bất ngờ là Hằng chưa từng đi học thêm ở đâu mà hoàn toàn tự học ở nhà – mà lý do theo 10X là để không phải học lại những kiến thức đã học. Thu Hằng khá thích chinh phục nên từ nhỏ đến lớn đều tham gia rất nhiều cuộc thi, thậm chí chỉ riêng năm lớp 8 đã tham gia 12 cuộc thi lớn nhỏ.
Nhờ vậy cô bạn cũng có thành tích khá hoành tráng: Huy chương Bạc môn Toán, huy chương Đồng môn tiếng Anh cấp Quốc gia, Á khoa thi đầu vào trường cấp 3... Cho tới bây giờ, Thu Hằng vẫn giữ thói quen tự học bằng cách tìm tòi các bài trong sách nâng cao rồi tự giải, gặp khó khăn thì học trên mạng. Một nguyên tắc bất di bất dịch của 10X trong việc học là "học không phải đề nhồi nhét kiến thức, thoải mái thì mới hiệu quả".
Ngoài việc học, cô bạn này cũng rất biết cách kiếm niềm vui cho bản thân. 10X có kênh Youtube chuyên đăng tải video học tập, cuộc sống hàng ngày. Thu Hằng thích nhảy, thích chơi thể thao và giữ chức Bí thư lớp. Bề ngoài cô bạn này có vẻ hơi man lỳ nhưng 10X tâm sự sẽ cố gắng chăm chút cho ngoại hình trong thời gian tới, tuy nhiên vẫn mong mọi người nhớ đến tính cách cá tính của mình.
Sắp tới, Hằng dự định sẽ học thêm tiếng Anh và kiến thức để chuẩn bị cho du học. Chia sẻ suy nghĩ về việc các Quán quân năm trước thường chọn ở lại nước Úc sinh sống, Thu Hằng thật lòng tâm sự: "Việc du học và có ở lại nước ngoài hay không thì mình chưa thể biết trước được. Mình nghĩ dù ở đâu, nếu chúng ta thật tâm sống tốt và làm điều có ích thì cũng là một cách đóng góp cho quê hương".
Hằng là một trong số ít những bạn trẻ đạt được thành công sớm nhưng chịu không ít điều tiếng dư luận. Hằng chọn cách dung hòa giữa các ý kiến, học cách thay đổi bản thân dần dần. Với việc luôn chuẩn bị sẵn cho mọi tình huống cùng ý chí và sự tự tin, nhất định sau vài năm nữa cô học trò nhỏ này sẽ còn tạo ra được nhiều điều bất ngờ.
Theo Pháp luật & Bạn đọc
-
Giáo dục1 giờ trướcHiện tượng ép học sinh yếu bỏ thi lớp 10 năm nào cũng tái diễn, nào là viết đơn tự nguyện bỏ thi, không cho ôn thi với cả lớp, thô bạo hơn là không phát đơn đăng ký.
-
Giáo dục8 giờ trướcThí sinh mang vật dụng trái phép vào phòng thi sẽ bị đình chỉ thi, đồng nghĩa với mất quyền tham gia xét tuyển vào lớp 10 trung học phổ thông, năm học 2024-2025.
-
Giáo dục1 ngày trướcTheo ông Nguyễn Trung Hà - Hiệu trưởng Trường THCS Tự Nhiên (Thường Tín, Hà Nội), học sinh lớp 9 chơi trò ‘giác hơi’ không lường được hậu quả và đã làm bỏng lưng bạn.
-
Giáo dục1 ngày trướcCơ quan công an đã tiếp nhận, điều tra vụ nam sinh lớp 9 ở Hà Nam bị nhóm bạn đánh hội đồng xảy ra trên địa bàn.
-
Giáo dục1 ngày trướcTheo như kế hoạch, ngày 18/5, Sở GD&ĐT Hà Nội đã công bố Kế hoạch tuyển sinh vào các trường mầm non, lớp 1, lớp 6 năm học 2024-2025 trên địa bàn thành phố.
-
Giáo dục1 ngày trướcTrường Đại học Luật Hà Nội đã email đến thí sinh kết quả xét tuyển các phương thức xét tuyển sớm của trường.
-
Giáo dục2 ngày trướcTrong lúc đi bơi ở hồ gần nhà cùng nhóm bạn, em A. (học lớp 9 ở Phủ Lý, Hà Nam) bị nhóm học sinh đấm đá liên tục vào đầu, mặt.
-
Giáo dục2 ngày trướcKỳ thi lớp 10 sắp diễn ra ở nhiều địa phương trên cả nước và đây là khoảng thời gian mà các học sinh cần có chiến thuật ôn luyện hợp lý, hiệu quả để đạt được kết quả tốt nhất.
-
Giáo dục2 ngày trướcUBND quận Lê Chân (Hải Phòng) yêu cầu hiệu trưởng trường nơi xảy ra vụ trẻ 5 tuổi tím bầm lưng, sẽ tạm thời phân công nhiệm vụ khác với 3 giáo viên phụ trách lớp.
-
Giáo dục3 ngày trướcBộ GD-ĐT vừa có chỉ đạo mới về học phí, giá sách giáo khoa năm học 2024-2025, trong đó nhấn mạnh việc không để xảy ra lạm thu đầu năm.
-
Giáo dục3 ngày trướcTrường THPT Nguyễn Thị Diệu, TP.HCM, đình chỉ công tác giáo viên D., người "lệnh" cho 6 học sinh đánh bạn vì đi học trễ trong tiết sinh hoạt đầu tuần.
-
Giáo dục3 ngày trướcDù ngoài 70 tuổi và đã về hưu, cô Trình vẫn thường xuyên tự quay các video chia sẻ cách làm bài nghị luận xã hội và phân tích tác phẩm văn học trên Tiktok. Tuy nhiên, những video của cô nhận về hàng loạt bình luận khiếm nhã.
-
Giáo dục3 ngày trướcTheo quy định của pháp luật, việc đăng ký dự thi và dự thi vào lớp 10 THPT của học sinh là quyền của các em mà bất kỳ chủ thể nào cũng không được quyền tước bỏ. Dù vậy, nhiều năm nay, cứ trước kỳ thi tuyển sinh lớp 10 ở Hà Nội, luôn có tình trạng phụ huynh nhiều em học lực trung bình hoặc yếu tố giáo viên, nhà trường cản trở các em dự thi.
-
Giáo dục3 ngày trướcSự việc xảy ra tại Trường THPT Nguyễn Thị Diệu (quận 3 - TP HCM) trong tiết sinh hoạt chủ nhiệm của lớp 12A1. Giáo viên chủ nhiệm cho 6 học sinh đánh một bạn cùng lớp vì đi học muộn.