- Bạn đọc gửi câu chuyện thật của bản thân hoặc người mình biết nếu được cho phép, không sáng tác hoặc lấy từ nguồn khác và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về bản quyền của mình.
- Nội dung về các vấn đề gia đình: vợ chồng, con cái, mẹ chồng-nàng dâu... TTOL bảo mật thông tin, biên tập nội dung nếu cần.
- Bạn được: độc giả hoặc chuyên gia lắng nghe, tư vấn, tháo gỡ.
- Mục này không có nhuận bút.
Giảng viên 1 ĐH nổi tiếng bị tố nói những ngôn từ xúc phạm lòng tự trọng của sinh viên, nhiều em năm nhất hốt hoảng muốn nghỉ
Khi chưa có bằng chứng cụ thể, thầy giáo này đã nói những ngôn từ thiếu tôn trọng, ép sinh viên nhận tội gian lận.
Mới đây, cộng đồng mạng xôn xao trước vụ việc nhiều sinh viên tại 1 trường đại học nổi tiếng ở TP.HCM tố cáo thầy N.M.H - Trưởng bộ môn phụ trách khảo thí của Trung tâm ngôn ngữ sáng tạo của ĐH này có những lời nói thiếu tôn trọng, xúc phạm danh dự của sinh viên. Không chỉ vậy, thầy giáo này còn dính lùm xử lý thiếu công bằng, có phần chèn ép khi nghi ngờ một sinh viên gian lận. Cụ thể các vụ việc như sau:
Có những lời lẽ thiếu tôn trọng sinh viên
Cụ thể, một sinh viên tạm gọi là A. có gửi mail thắc mắc tới Trung tâm ngôn ngữ với nội dung như sau: "Dạ em chào thầy. Theo mail của Trung tâm gửi thì hạn chót của Elab là ngày 10/4/2021. Nhưng sao hôm nay em vào làm thì có vài bài phải nộp trước ngày 9 vậy ạ? Thầy cho em hỏi, nếu em nộp ngày 10 theo như mail của trung tâm thì có bị cấm thi không ạ? Em cảm ơn thầy".
Ngay sau đó, thầy N.M.H đã trả lời mail của sinh viên này bằng thái độ khá gắt gỏng: "Chào bạn. Bài tập gửi 2 tháng hơn mà bạn lại trả giá từng ngày deadline sao? Bạn làm bài hay chép đáp án?". Sinh viên A. sau đó trả lời: "Dạ em làm bài ạ. Em không có trả giá ạ. Em làm đúng deadline trên mail thôi ạ".
Lúc này thầy N.M.H đã có mail phản hồi với những lời lẽ khá quy chụp, khiến A. bị tổn thương lòng tự trọng: "Chào bạn. Sau này đi làm bạn nên thành thật trong công việc nhé. Vì sếp của bạn sẽ có cách kiểm tra công việc của bạn chứ không đơn giản bạn nói miệng mà họ tin.
Mỗi lần định gian dối điều gì, hãy nhớ đến ngày hôm nay. Nếu như hôm nay đi làm thì bạn đã mất việc 1 lần rồi vì không ông sếp nào bỏ qua việc nhân viên gian dối 2 lần đâu.
Câu trả lời của bạn ở email trước nên là "Dạ học kỳ nào em cũng đợi đến ngày cuối rồi chép đáp án. Lần này em quên không rõ là đầu ngày hay cuối ngày 10/4/2021 nên nhờ thầy cho biết rõ để em kịp chép đáp án".
Email bị cho là quy chụp, xúc phạm sinh viên của thầy N.M.H.
A. sau đó trả lời lại: "Kính gửi thầy. Em không biết vấn đề là em có trễ deadline elab hay không nhưng em cảm thấy em bị xúc phạm một cách nặng nề. Em không biết vô ý hay có chủ đích nhưng việc ngay từ câu đầu tiên thầy rep mail đã làm em cảm thấy bản thân bị xúc phạm đến nhân phẩm và danh dự.
Những câu nói của thầy làm tổn thương đến lòng tự trọng của em. Theo mail của trung tâm thì mọi thắc mắc về elab sẽ liên hệ thầy. Em đã liên hệ thầy để được giải đáp thì nhận ngay sự phỉ báng về nhân phẩm. Em chỉ thắc mắc về thời gian deadline.
Email phản hồi của sinh viên A.
Vì trong mail không có thời gian cụ thể ạ. Việc làm deadline có đúng giờ hay không đó là vấn đề cá nhân của em và em sẽ chịu trách nhiệm với bản thân mình, và điều đó không có nghĩa là em phải chịu sự xúc phạm và thiếu tôn trọng ạ. Em sẽ trình báo lên phía nhà trường đề vấn đề được giải quyết thoả đáng. Em cảm ơn thầy!".
Sau khi vụ việc được chia sẻ trên mạng xã hội, sinh viên của nhà trường vô cùng bức xúc trước cách phản hồi sinh viên của thầy N.M.H. Hầu hết các ý kiến đều cho rằng, việc A. nộp bài đúng ngày deadline không hề sai và cậu bạn có quyền thắc mắc với phía Trung tâm Tiếng Anh của trường. Bên cạnh đó, phản ứng của thầy N.M.H bị cộng đồng mạng cho rằng gắt gỏng, quy chụp, không phù hợp với vai trò người thầy.
Một số sinh viên khác cũng chia sẻ màn hình chụp mail những lần thầy N.M.H gắt gỏng, có những ngôn từ không đúng mực.
Nhiều tân sinh viên thậm chí còn hoang mang, lo lắng trước thái độ của giảng viên này và muốn... "quay xe", chuyển sang trường khác học.
Sinh viên đạt điểm cao, thầy nghi gian lận, đưa ra cách giải quyết bị đánh giá chèn ép
Mới đây, vào ngày 5/9, nhà trường có tổ chức thi trực tuyến môn tiếng Anh qua ứng dụng Zoom. Đề thi được chiếu qua màn hình Zoom, sinh viên tham gia làm bài và nộp bài lại cho giảng viên. Quá trình thi được giảng viên, sinh viên ghi lại làm bằng chứng.
Một sinh viên, tạm gọi là B. làm được 35/40 câu hỏi, tương đương IELTS 8.0. Kết quả này khiến thầy N.M.H nghi ngờ và email trực tiếp cho B. Theo thầy H., trong 2 lần thi gần nhất (30/5/2020 và 31/12/2021), kết quả của B. không cao. Cụ thể trong lần thi thứ 1, B đạt 23/20 câu, trung bình kỹ năng nghe là 12/20 câu. Lần thi thứ hai là 40/80 câu, trung bình kỹ năng nghe là 20/40.
Vậy nên điểm cao đột biến lần này của B., thầy H cho là gian lận. Thầy giáo này đưa cho B. 2 sự lựa chọn: Một là phải đồng ý nhận điểm 0. Hai là thi lại 1 - 1 với thầy và nếu kết quả không đạt được ở mức dao động cho phép, thầy sẽ huỷ kết quả và đưa ra hội đồng kỷ luật đình chỉ học tập của sinh viên.
Email của thầy N.M.H.
Cách giải quyết của thầy H. đã khiến cộng đồng sinh viên trường rất bức xúc. Nhiều ý kiến cho rằng, thầy H. không hề có bằng chứng cụ thể mà chỉ dựa vào phán đoán cá nhân để ép sinh viên nhận tội gian lận. Bên cạnh đó, nhiều sinh viên cho hay, đề tiếng Anh của trường luôn là đề IELTS cũ những năm trước hoặc trong sách Cambridge ôn thi nên đáp án hầu như đều có trên mạng. Vì vậy, việc sinh viên học tủ, làm đi làm lại đề và được điểm cao cũng có khả năng xảy ra.
Về vụ việc này, trả lời báo Thanh Niên, phía đại diện nhà trường cho biết: Trường có ghi nhận thông tin về vấn đề này và đã yêu cầu giáo viên liên quan tường trình lại sự việc. Giảng viên đã thừa nhận có gửi email cho sinh viên như phản ánh. Cách hành xử của giảng viên trong trường hợp này là không phù hợp với các yêu cầu và quy định của trường.
Theo đại diện nhà trường, nhiều năm nay trường đã xây dựng và áp dụng quy trình phân tích phổ điểm của tất cả các môn học để bảo đảm việc đánh giá đúng năng lực và trình độ của người học, bảo đảm tính công bằng và minh bạch trong công tác khảo thí. Theo quy trình này, khi có dấu hiệu bất thường trong phổ điểm, nhà trường sẽ kiểm tra tất cả các khâu liên quan để xác định nguyên nhân và có giải pháp xử lý phù hợp, trong đó có việc chấm lại bài thi, tổ chức thi lại hoặc những hình thức khác theo quy định.
Trong trường hợp này, giảng viên đã không làm đúng theo quy trình là phản ảnh kết quả có dấu hiệu bất thường về lãnh đạo của trường để đề nghị bộ phận khảo thí kiểm tra, mà lại tự đưa ra yêu cầu và trao đổi trực tiếp với sinh viên. Việc làm này đã vi phạm nguyên tắc làm việc của trường. Nhà trường đang tiến hành xử lý trách nhiệm của giảng viên này, đồng thời sẽ nhanh chóng kiểm tra xác minh bài thi và thông báo kết quả cho sinh viên.
Theo Pháp luật và bạn đọc
-
Giáo dục12 giờ trướcTheo ông Nguyễn Trung Hà - Hiệu trưởng Trường THCS Tự Nhiên (Thường Tín, Hà Nội), học sinh lớp 9 chơi trò ‘giác hơi’ không lường được hậu quả và đã làm bỏng lưng bạn.
-
Giáo dục20 giờ trướcCơ quan công an đã tiếp nhận, điều tra vụ nam sinh lớp 9 ở Hà Nam bị nhóm bạn đánh hội đồng xảy ra trên địa bàn.
-
Giáo dục1 ngày trướcTheo như kế hoạch, ngày 18/5, Sở GD&ĐT Hà Nội đã công bố Kế hoạch tuyển sinh vào các trường mầm non, lớp 1, lớp 6 năm học 2024-2025 trên địa bàn thành phố.
-
Giáo dục1 ngày trướcTrường Đại học Luật Hà Nội đã email đến thí sinh kết quả xét tuyển các phương thức xét tuyển sớm của trường.
-
Giáo dục1 ngày trướcTrong lúc đi bơi ở hồ gần nhà cùng nhóm bạn, em A. (học lớp 9 ở Phủ Lý, Hà Nam) bị nhóm học sinh đấm đá liên tục vào đầu, mặt.
-
Giáo dục1 ngày trướcKỳ thi lớp 10 sắp diễn ra ở nhiều địa phương trên cả nước và đây là khoảng thời gian mà các học sinh cần có chiến thuật ôn luyện hợp lý, hiệu quả để đạt được kết quả tốt nhất.
-
Giáo dục2 ngày trướcUBND quận Lê Chân (Hải Phòng) yêu cầu hiệu trưởng trường nơi xảy ra vụ trẻ 5 tuổi tím bầm lưng, sẽ tạm thời phân công nhiệm vụ khác với 3 giáo viên phụ trách lớp.
-
Giáo dục2 ngày trướcBộ GD-ĐT vừa có chỉ đạo mới về học phí, giá sách giáo khoa năm học 2024-2025, trong đó nhấn mạnh việc không để xảy ra lạm thu đầu năm.
-
Giáo dục2 ngày trướcTrường THPT Nguyễn Thị Diệu, TP.HCM, đình chỉ công tác giáo viên D., người "lệnh" cho 6 học sinh đánh bạn vì đi học trễ trong tiết sinh hoạt đầu tuần.
-
Giáo dục2 ngày trướcDù ngoài 70 tuổi và đã về hưu, cô Trình vẫn thường xuyên tự quay các video chia sẻ cách làm bài nghị luận xã hội và phân tích tác phẩm văn học trên Tiktok. Tuy nhiên, những video của cô nhận về hàng loạt bình luận khiếm nhã.
-
Giáo dục2 ngày trướcTheo quy định của pháp luật, việc đăng ký dự thi và dự thi vào lớp 10 THPT của học sinh là quyền của các em mà bất kỳ chủ thể nào cũng không được quyền tước bỏ. Dù vậy, nhiều năm nay, cứ trước kỳ thi tuyển sinh lớp 10 ở Hà Nội, luôn có tình trạng phụ huynh nhiều em học lực trung bình hoặc yếu tố giáo viên, nhà trường cản trở các em dự thi.
-
Giáo dục3 ngày trướcSự việc xảy ra tại Trường THPT Nguyễn Thị Diệu (quận 3 - TP HCM) trong tiết sinh hoạt chủ nhiệm của lớp 12A1. Giáo viên chủ nhiệm cho 6 học sinh đánh một bạn cùng lớp vì đi học muộn.
-
Giáo dục3 ngày trướcLãnh đạo Trường THCS Chu Văn An (TP Huế) vừa chia sẻ một số thông tin liên quan đến việc phụ huynh phản ánh nhà trường không công khai thu - chi quỹ hội phụ huynh.
-
Giáo dục3 ngày trướcTrưa 16-5, Sở GD-ĐT TP HCM chính thức điều chỉnh chỉ tiêu tuyển sinh lớp 10 ở 62 trường THPT, cụ thể tăng 5.535 chỉ tiêu tuyển sinh