- Bạn đọc gửi câu chuyện thật của bản thân hoặc người mình biết nếu được cho phép, không sáng tác hoặc lấy từ nguồn khác và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về bản quyền của mình.
- Nội dung về các vấn đề gia đình: vợ chồng, con cái, mẹ chồng-nàng dâu... TTOL bảo mật thông tin, biên tập nội dung nếu cần.
- Bạn được: độc giả hoặc chuyên gia lắng nghe, tư vấn, tháo gỡ.
- Mục này không có nhuận bút.
"Giáo viên nhà người ta" phát một lúc 7 bài tập Tết nhưng học sinh đọc xong đều hò reo, đập tay ăn mừng vì nội dung quá chất
7 bài tập Tết đầy ý nghĩa của một cô giáo THPT ở Nam Định đã nhận về vô vàn lời tán thưởng từ cộng đồng mạng.
- Thầy giáo cho những 40 bài tập nhưng học sinh vẫn hí hửng vì lời chúc đính kèm cực tâm lý: “Trời cho ôn trúng phần đã học”
- Bài tập về nhà khiến học sinh ứa nước mắt của thầy giáo: “Có những bài tập phải mất tuổi trẻ, thậm chí cả cuộc đời mới làm xong”
- Huấn luyện viên hướng dẫn bài tập chỉ 1 động tác mà giúp bụng phẳng, eo thon
7 bài tập Tết đầy ý nghĩa của một cô giáo THPT ở Nam Định đã nhận về vô vàn lời tán thưởng từ cộng đồng mạng.
Tết chính là khoảng thời gian mọi người trông chờ nhất trong năm. Bởi đây là dịp chúng ta được nghỉ ngơi, được ăn uống linh đình và ôn chuyện với người thân, bạn bè sau những tháng ngày tất bật vì công việc.
Tuy nhiên với nhiều học sinh, niềm vui ăn Tết chẳng hề trọn vẹn. Không ít giáo viên có thói quen "mừng tuổi" học trò bằng những chồng bài tập chất cao như núi. Lý do là bởi giáo viên sợ học sinh mải chơi mà quên hết kiến thức. Khi đi học lại, các em sẽ uể oải và khó bắt nhịp bài vở.
Thay vì các hoạt động xã hội, những chuyến đi chúc tết họ hàng thì nhiều học sinh phải ngồi vào bàn học ngay từ ngày mùng 1, mùng 2. Điều này vô tình khiến các em mất đi một kỳ nghỉ đúng nghĩa. Có lẽ hiểu được điều này nên một cô giáo lớp 12 tại trường THPT Giao Thủy B, Nam Định đã quyết định giao cho học trò 7 bài tập về nhà vô cũng đặc biệt. Cụ thể như sau:
1. Từ 26 đến 29 Tết, giúp bố mẹ dọn nhà cửa sạch sẽ đón Tết (các bé lớp 10 thì phải quay video minh chứng, còn chúng mình lớn cả rồi, tự giác, mình tin nhau là chính).
2. Tự tay làm một món ăn chuẩn bị cho ngày Tết (gói bánh chưng, làm mứt,…) (đừng quên chụp ảnh up page lớp để khoe thành quả với các bạn trong lớp).
3. Làm một việc tốt, có ý nghĩa (theo quan điểm cá nhân).
Tờ bài tập Tết được chia sẻ lên mạng xã hội.
4. Đọc một cuốn sách hay – Đọc trọn vẹn và hoàn thành các cuốn sách đang đọc dở dang (Đọc xong đừng quên viết lời giới thiệu hoặc cảm nhận về cuốn sách đó. Điều này chia sẻ lại với cô giáo).
5. Từ mồng 1 đến mồng 2 đừng quên khai bút (không phải làm bài tập mà viết về một điều mình tâm đắc, mình mong muốn trong năm 2020).
6. Đừng quên trích một phần nhỏ số tiền được lì xì ra để mua những cuốn sách hay.
7. Ăn tết cuối cùng của thời học sinh vô tư bên gia đình và người thân vui vẻ và ý nghĩa nhất trước khi bước vào những cái tết của tuổi trưởng thành sau này.
7 bài tập "có một không hai" này đã khiến các bạn học sinh hò reo, vỗ tay ăn mừng vì quá ý nghĩa. Không ít cư dân mạng sau khi đọc xong cũng tấm tắc trước sự dạy dỗ tinh tế của cô giáo và dành những lời ngợi khen.
"Hay quá! Tết nhất là dịp các em được nghỉ ngơi, được dành thời gian bên gia đình, người thân chứ không phải vùi đâu vào sách vở. Học cả năm, cả đời, đâu nhất thiết phải học trong những ngày Tết", nick facebook D.T bình luận.
Bài tập Tết ý nghĩa của cô giáo nhận về cơn mưa lời khen.
"Đúng là cô giáo nhà người ta. Đây mới là bài tập cần thiết với các em. Cả năm học sinh đã học kiến thức trong sách vở rồi. Tết nhất hay để các em được trau dồi kỹ năng sống".
"Theo quan điểm của mình giáo viên không nên giao bài tập Tết. Người lớn muốn nghỉ ngơi thì trẻ nhỏ cũng muốn nghỉ ngơi. Nếu giao bài thì hãy giao những bài tập ý nghĩa, thiết thực như cô giáo này".
Theo Helino
-
Giáo dục6 giờ trướcHiện tượng ép học sinh yếu bỏ thi lớp 10 năm nào cũng tái diễn, nào là viết đơn tự nguyện bỏ thi, không cho ôn thi với cả lớp, thô bạo hơn là không phát đơn đăng ký.
-
Giáo dục13 giờ trướcThí sinh mang vật dụng trái phép vào phòng thi sẽ bị đình chỉ thi, đồng nghĩa với mất quyền tham gia xét tuyển vào lớp 10 trung học phổ thông, năm học 2024-2025.
-
Giáo dục1 ngày trướcTheo ông Nguyễn Trung Hà - Hiệu trưởng Trường THCS Tự Nhiên (Thường Tín, Hà Nội), học sinh lớp 9 chơi trò ‘giác hơi’ không lường được hậu quả và đã làm bỏng lưng bạn.
-
Giáo dục1 ngày trướcCơ quan công an đã tiếp nhận, điều tra vụ nam sinh lớp 9 ở Hà Nam bị nhóm bạn đánh hội đồng xảy ra trên địa bàn.
-
Giáo dục1 ngày trướcTheo như kế hoạch, ngày 18/5, Sở GD&ĐT Hà Nội đã công bố Kế hoạch tuyển sinh vào các trường mầm non, lớp 1, lớp 6 năm học 2024-2025 trên địa bàn thành phố.
-
Giáo dục2 ngày trướcTrường Đại học Luật Hà Nội đã email đến thí sinh kết quả xét tuyển các phương thức xét tuyển sớm của trường.
-
Giáo dục2 ngày trướcTrong lúc đi bơi ở hồ gần nhà cùng nhóm bạn, em A. (học lớp 9 ở Phủ Lý, Hà Nam) bị nhóm học sinh đấm đá liên tục vào đầu, mặt.
-
Giáo dục2 ngày trướcKỳ thi lớp 10 sắp diễn ra ở nhiều địa phương trên cả nước và đây là khoảng thời gian mà các học sinh cần có chiến thuật ôn luyện hợp lý, hiệu quả để đạt được kết quả tốt nhất.
-
Giáo dục2 ngày trướcUBND quận Lê Chân (Hải Phòng) yêu cầu hiệu trưởng trường nơi xảy ra vụ trẻ 5 tuổi tím bầm lưng, sẽ tạm thời phân công nhiệm vụ khác với 3 giáo viên phụ trách lớp.
-
Giáo dục3 ngày trướcBộ GD-ĐT vừa có chỉ đạo mới về học phí, giá sách giáo khoa năm học 2024-2025, trong đó nhấn mạnh việc không để xảy ra lạm thu đầu năm.
-
Giáo dục3 ngày trướcTrường THPT Nguyễn Thị Diệu, TP.HCM, đình chỉ công tác giáo viên D., người "lệnh" cho 6 học sinh đánh bạn vì đi học trễ trong tiết sinh hoạt đầu tuần.
-
Giáo dục3 ngày trướcDù ngoài 70 tuổi và đã về hưu, cô Trình vẫn thường xuyên tự quay các video chia sẻ cách làm bài nghị luận xã hội và phân tích tác phẩm văn học trên Tiktok. Tuy nhiên, những video của cô nhận về hàng loạt bình luận khiếm nhã.
-
Giáo dục3 ngày trướcTheo quy định của pháp luật, việc đăng ký dự thi và dự thi vào lớp 10 THPT của học sinh là quyền của các em mà bất kỳ chủ thể nào cũng không được quyền tước bỏ. Dù vậy, nhiều năm nay, cứ trước kỳ thi tuyển sinh lớp 10 ở Hà Nội, luôn có tình trạng phụ huynh nhiều em học lực trung bình hoặc yếu tố giáo viên, nhà trường cản trở các em dự thi.
-
Giáo dục4 ngày trướcSự việc xảy ra tại Trường THPT Nguyễn Thị Diệu (quận 3 - TP HCM) trong tiết sinh hoạt chủ nhiệm của lớp 12A1. Giáo viên chủ nhiệm cho 6 học sinh đánh một bạn cùng lớp vì đi học muộn.