Giờ chơi đến rồi: "lời nhắc" ý nghĩa dịp 1/6

Chúng tôi đều là những người mẹ có con nhỏ, có công việc, gia đình và bận rộn nhưng chúng tôi vẫn dành thời gian chơi với con được. Tại sao các bạn lại không nhỉ?

Chơi là hoạt động vô cùng cần thiết và quan trọng đối với sự phát triển của trẻ.Nhưng vì nhiều lý do, không phải bố mẹ nào cũng để ý đến điều đó, ít cho con chơi, ít chơi cùng con hoặc muốn chơi nhưng không biết cách…

“Giờ chơi đến rồi” chính là một lời nhắc nhở, đồng thời là “cứu cánh” cho những ông bố bà mẹ như thế ra mắt đúng vào dịp 1/6 này.

Truyền cảm hứng cho bố mẹ chơi với con

Không phải là chuyên gia, chỉ là những bà mẹ trẻ bình thường yêu con và tâm huyết với trẻ, Dương Mai Trang (mẹ của một bé gái lém lỉnh, hiện làm marketing ở Hà Nội), và Vũ Thị Thu Hằng (giáo viên ở Sài Gòn, mẹ của một bé trai vui vẻ, năng động) đã tìm đến với nhau, đồng hành viết nên cuốn sách Giờ chơi đến rồi từ chính những trải nghiệm thực tế của bản thân trong quá trình nuôi dạy con.

Tác giả cuốn sách Giờ chơi đến rồi: Vũ Thị Thu Hằng (trái) - Dương Mai Trang (phải)

Chị Vũ Thị Thu Hằng cho rằng: Mỗi đứa trẻ đều có những trí thông minh khác nhau, thông qua các trò chơi các em mới bộc lộ hết được một cách tự nhiên nhất khả năng của mình. Không chỉ giỏi văn, giỏi toán, mà bé hát hay, yêu thiên nhiên cũng là một kiểu thông minh … Mỗi trò chơi đều có những tác dụng riêng và khi chơi với con, cha mẹ sẽ hiểu hơn đứa trẻ của mình thông minh theo dạng nào. Từ đó, mối gắn kết giữa cha mẹ và con cái bền chặt đồng thời cha mẹ biết cách định hướng cho con phát triển đúng với khả năng thiên phú của mình.

Tuy nhiên, có một thực tế là không phải cha mẹ nào cũng biết cách chơi với con. Khi tôi đăng hình ảnh trò chơi của mình với con trai lên mạng, rất nhiều mẹ khen thú vị và học tập nhưng sau đó lại thắc mắc rằng con họ không hứng thú chơi và họ không biết làm cách nào để con chịu chơi….. Vậy nên, để trợ giúp được đông đảo những phụ huynh như vậy cũng như đem lại niềm vui cho các con, chúng tôi đã cùng nhau hoàn thành “Giờ chơi đến rồi”.


Một trang sách về Kể chuyện sao cho hấp dẫn

Có thể coi đây là cuốn sách để truyền cảm hứng cho các phụ huynh chơi với con hơn là sách thông tin. Cuốn sách gồm 2 phần:

Phần 1 giới thiệu những thông tin cơ bản về hoạt động vui chơi của trẻ với rất nhiều những kinh nghiệm thực tế, bí quyết hay được 2 tác giả chia sẻ;

Phần 2 giới thiệu hơn 120 trò chơi sáng tạo dành cho trẻ ở các độ tuổi khác nhau. Mỗi trò chơi sẽ được hướng dẫn chi tiết về khâu chuẩn bị, cách thực hiện, cách chơi để phụ huynh có thể dễ dàng vận dụng. Ngoài ra, mỗi trò chơi đều có những đánh giá trên 8 phương diện của 8 loại hình trí thông minh đa dạng giúp cha mẹ hiểu rõ hơn con cái qua các trò con tham gia.



Một số trò chơi được chia sẻ trong Giờ chơi đến rồi

Hãy dành thời gian chất lượng bên con

Đó là lời nhắn nhủ mà hai bà mẹ trẻ Dương Mai Trang, Vũ Thị Thu Hằng muốn gửi tới các bậc phụ huynh khi cố gắng hoàn thành cuốn sách đúng dịp ngày Quốc tế thiếu nhi.

Theo hai tác giả, tiêu đề cuốn sách vừa như một lời nhắc, vừa như một “sự reo vui” của các con khi có cha mẹ chơi cùng, để mỗi giờ chơi bên con tràn đầy niềm vui, gắn kết gia đình và vun vén cho một tuổi thơ lung linh sắc màu. Đồ chơi nhiều hay ít, chơi cái gì cũng không quan trọng bằng cách chơi như thế nào và chơi cùng ai.

Ngoài ra, chị Thu Hằng bày tỏ thêm: "Cuộc sống bận rộn, có thể thời gian phụ huynh dành cho con không nhiều, nhưng hãy cố gắng biến chúng thành những thời gian chất lượng và hiệu quả nhất. Giờ chơi đến rồi tập hợp rất nhiều trò chơi đơn giản, dễ thực hiện để phụ huynh khai thác. Nguyên vật liệu, chất liệu, đạo cụ để chơi cũng đều là những thứ hết sức gần gũi, quen thuộc mà chúng tôi chắc rằng khi nhìn vào các bạn sẽ thấy mình trong đó. Chúng tôi đều là những người mẹ có con nhỏ, có công việc, gia đình và bận rộn nhưng chúng tôi biết cách và vẫn dành thời gian chơi với con được. Tại sao các bạn lại không nhỉ?".

Trích "Bí kíp khi chơi cùng trẻ" trong Giờ chơi đến rồi:

- Hãy thay đổi mục đích của hoạt động vui chơi thành VUI… Niềm vui đến từ 2 phía là yếu tố đầu tiên quyết định sự thành công của trò chơi và tạo cảm hứng cho những lần sau. Nếu 1 trong hai phía không còn hứng thú, không còn vui thì hãy DỪNG trò chơi ngay lập tức.

- Bé không hợp tác, không chịu chơi theo ý đồ của bố mẹ?

Hãy đổi vai, để bé là chủ của trò chơi còn bố mẹ nghe theo sự “lèo lái” của bé. Bí quyết này giúp cha mẹ nuôi dạy con trở nên tự tin và tự quyết.

Nếu muốn con chơi theo ý mình, cha mẹ chỉ nên gợi ý một cách khéo léo, hướng sự tập trung của bé để bé tìm thấy sự hứng thú. Đừng ép buộc bé, đừng cho rằng bé còn nhỏ, chưa biết gì.

- Trẻ không thích chơi thì thôi chứ đừng nên mặc cả là con chơi ngoan đi… rồi ba mẹ sẽ …. Như thế càng tập hư cho trẻ.

- Trong những trò chơi thắng thua, hãy chuyển tải bài học "trân trọng chiến thắng của đối phương, còn bản thân càng nỗ lực hơn nữa" bằng cách khi thua, cha mẹ bắt tay trẻ và nói “chúc mừng con” và “ba mẹ sẽ cố gắng hơn”....


Vân Khánh/Theo VietNamNet



Gửi bài tâm sự

File đính kèm
Hình ảnh
Words
  • Bạn đọc gửi câu chuyện thật của bản thân hoặc người mình biết nếu được cho phép, không sáng tác hoặc lấy từ nguồn khác và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về bản quyền của mình.
  • Nội dung về các vấn đề gia đình: vợ chồng, con cái, mẹ chồng-nàng dâu... TTOL bảo mật thông tin, biên tập nội dung nếu cần.
  • Bạn được: độc giả hoặc chuyên gia lắng nghe, tư vấn, tháo gỡ.
  • Mục này không có nhuận bút.