Hà Nội cam kết hết cảnh trắng đêm xin học cho con

Tại buổi làm việc với UBND TP Hà Nội chiều 28/3, GĐ Sở GD-ĐT Hà Nội Nguyễn Hữu Độ cam kết "mùa tuyển sinh năm học 2013-2014 Hà Nội tuyệt đối không để xảy ra tình trạng xếp hàng qua đêm xin học cho con...".

Tại buổi làm việc với UBND TP Hà Nội chiều 28/3, GĐ Sở GD-ĐT Hà Nội Nguyễn Hữu Độ cam kết "mùa tuyển sinh năm học 2013-2014 Hà Nội tuyệt đối không để xảy ra tình trạng xếp hàng qua đêm xin học cho con...".

Hà Nội, giáo dục, xin học

Phương án khắc phục tình trạng quá tải ở một số trường được ông Độ cam kết sẽ đảm bảo kế hoạch "ba tăng ba giảm" (ba tăng: tăng quy mô tuyển sinh, chất lượng công tác tuyển sinh, cơ sở vật chất cho các trường; ba giảm: giảm số học sinh trái tuyến, giảm số học sinh/lớp, giảm số lớp đối với những trường có số lớp quá lớn)...

"Tuyệt đối không để xảy ra tình trạng xếp hàng qua đêm để tuyển sinh" - ông Độ nhấn mạnh. Đồng thời tiến hành bốc thăm để đảm bảo công bằng tương đối cho phụ huynh ở một số trường được coi như giải pháp tạm thời nhằm giảm sức nóng mùa tuyển sinh đầu cấp.

Theo đó, các quận huyện, phòng GD-ĐT cần rà soát số trẻ trong độ tuổi tới trường nhằm phân tuyến, giao chỉ tiêu công khai minh bạch. Phấn đấu đến 2015, số học sinh/lớp bậc THCS, THPT đạt 40 HS/lớp, tiểu học, mầm non: 30 HS/lớp.

Theo thống kê của Sở GD-ĐT Hà Nội, năm học 2013-2014 dự kiến số học sinh vào lớp 1 là 125.000 cháu, tăng 11.000 cháu so với năm 2012 (114.000 cháu).

Phó chủ tịch Nguyễn Thị Bích Ngọc chỉ đạo, với 11.000 trẻ vào lớp 1 năm nay rơi vào quận huyện nào ngành giáo dục phải nắm rõ. Nếu tập trung tại các quận trung tâm khi triển khai gặp khó khăn cần báo cáo ngay cho UBND TP để tìm hướng giải quyết, tránh việc "tự sáng tác" để xử lí.

"Tôi đề nghị phải giải quyết chuyện quá tải, làm sao để trẻ và gia đình thấy được hạnh phúc khi đến trường" - bà Ngọc nhấn mạnh.

Năm học 2012-2013 dù có nhiều cố gắng nhưng công tác tuyển sinh bậc mầm non, lớp 1 và lớp 6 của Hà Nội còn nhiều tồn tại. Sở GD-ĐT thành phố thừa nhận việc phân tuyến và giao chỉ tiêu tuyển sinh ở một số quận huyện còn chưa hợp lý nên có trường thừa, trường tuyển thiếu.

Một số trường có số lượng học sinh đúng tuyển thấp, cá biệt có những trường quá thấp như: THCS Mạc Đĩnh Chi (Ba Đình): 9,2%, THCS Hà Huy Tập (Hai Bà Trưng): 57,5%, THCS Láng Hạ (Đống Đa): 48%, THCS Khương Mai (Thanh Xuân): 56,4%, THCS Hạ Đình (Thanh Xuân): 41%, THCS Thịnh Liệt (Hoàng Mai): 52,8%, THCS Đại Kim (Hoàng Mai): 57,2%.

Nguyên nhân được chỉ ra: Do di dân cơ học tăng nhanh, cơ sở vật chất, phòng học chưa đáp ứng nhu cầu học tập của học sinh dẫn tới quá tải ở một số trường công lập. Công tác điều tra số trẻ ở từng độ tuổi chưa chính xác, việc phân tuyến và giao chỉ tiêu tuyển sinh chưa hợp lý...

Theo Vietnamnet



Gửi bài tâm sự

File đính kèm
Hình ảnh
Words
  • Bạn đọc gửi câu chuyện thật của bản thân hoặc người mình biết nếu được cho phép, không sáng tác hoặc lấy từ nguồn khác và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về bản quyền của mình.
  • Nội dung về các vấn đề gia đình: vợ chồng, con cái, mẹ chồng-nàng dâu... TTOL bảo mật thông tin, biên tập nội dung nếu cần.
  • Bạn được: độc giả hoặc chuyên gia lắng nghe, tư vấn, tháo gỡ.
  • Mục này không có nhuận bút.