Hà Nội: Cấu trúc đề thi vào lớp 10 sẽ như thế nào?

Sở Giáo dục và Đào tạo Hà Nội đã quy định các trường coi thi chéo, chủ tịch hội đồng thi sẽ là cán bộ của trường khác. Đề thi sẽ do rất nhiều giáo viên của các trường ra đề…

Sở Giáo dục và Đào tạo Hà Nội đã quy định các trường coi thi chéo, chủ tịch hội đồng thi sẽ là cán bộ của trường khác. Đề thi sẽ do rất nhiều giáo viên của các trường ra đề…

Xung quanh kỳ thi tốt nghiệp THCS và xét tuyển vào THPT ngày 8/6, ông Nguyễn Hữu Độ - GĐ Sở Giáo dục và Đào tạo Hà Nội cho biết: “Hơn 79 nghìn thí sinh tại Hà Nội sẽ bước vào kỳ thi tốt nghiệp THCS và xét tuyển THPT vào ngày 11/6 tới đây”.

Ông Nguyễn Hữu Độ trao đổi với báo chí.

“Để chuẩn bị cho kỳ thi, Sở Giáo dục và Đào tạo Hà Nội đã tổ chức hội nghị hướng dẫn coi thi tuyển sinh cho các trường, phân bố các giáo viên coi thi chéo để đảm bảo tính khách quan tại mỗi cụm thi”, ông Độ nói.

Theo vị giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo Hà Nội, hơn 79 nghìn thí sinh sẽ bước vào kỳ thi tốt nghiệp THCS và xét tuyển THPT sớm hơn mọi năm gần 2 tuần, trong khi đó, chỉ có 60% thí sinh được bước vào trường công lập. Với tỷ lệ này thì thi sớm sẽ là một thách thức với học sinh trong việc ôn tập.

Các thầy hiệu trưởng đến lấy tài liệu hướng dẫn thi vào lớp 10 do Sở Giáo dục và Đào tạo Hà Nội cung cấp.

Vậy trong kỳ thi này, Sở Giáo dục và Đào tạo Hà Nội làm thế nào để đảm bảo khác quan và đánh giá đúng năng lực của thí sinh? Ông Độ phân tích: “Để bảm bảo tính khách quan trong công tác coi thi, Sở Giáo dục và Đào tạo Hà Nội đã quy định các trường coi thi chéo, 2 trường sẽ coi thi tại một điểm, chủ tịch hội đồng thi sẽ là cán bộ của trường khác”.

Năm nay, hình thức thi vào lớp 10 của Hà Nội vẫn là thi tuyển và xét tuyển. Theo đó sẽ căn cứ vào kết quả học tập của học sinh và đặc biệt là hai môn toán, văn.

Các thầy hiệu trưởng của những trường THPT ký nhận lấy hồ sơ hướng dẫn.

Ông Độ cho biết thêm, Sở Giáo dục và Đào tạo Hà Nội đã thành lập hội đồng thi, lựa chọn các nhà giáo giỏi, có uy tín trên địa bàn thành phố để làm ban đề.

Đề thi vẫn theo hướng mọi năm, không để học sinh bất ngờ nhưng lại có tính phân loại cao. Đề thi sẽ được tổ hợp bởi rất nhiều giáo viên của các trường ra đề và có tính phân loại cao để lựa chọn thí sinh.

Vào ngày 11/6, các thí sinh Hà Nội sẽ bước vào kỳ thi xét tuyển THPT với 3 môn Toán, Ngữ văn, Ngoại ngữ.

Theo Tiến Dũng/Infonet



Gửi bài tâm sự

File đính kèm
Hình ảnh
Words
  • Bạn đọc gửi câu chuyện thật của bản thân hoặc người mình biết nếu được cho phép, không sáng tác hoặc lấy từ nguồn khác và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về bản quyền của mình.
  • Nội dung về các vấn đề gia đình: vợ chồng, con cái, mẹ chồng-nàng dâu... TTOL bảo mật thông tin, biên tập nội dung nếu cần.
  • Bạn được: độc giả hoặc chuyên gia lắng nghe, tư vấn, tháo gỡ.
  • Mục này không có nhuận bút.