Hàng loạt đại học cho sinh viên nghỉ Tết Nguyên đán 2024 cả tháng

Hàng loạt đại học tại TPHCM vừa thông báo kế hoạch nghỉ Tết Nguyên đán Giáp Thìn 2024 để sinh viên, người lao động chủ động lịch trình về quê. Trong đó, một số trường cho sinh viên nghỉ Tết kéo dài 4-5 tuần.

Kỳ nghỉ kéo dài

Thạc sĩ Phạm Thái Sơn, Giám đốc Trung tâm tuyển sinh và Truyền thông ĐH Công thương TPHCM, cho hay sinh viên, viên chức, người lao động của trường sẽ nghỉ Tết Nguyên đán 2024 kéo dài 28 ngày, từ ngày 29/1/2024 đến hết 25/2/2024 (tức 19 tháng Chạp đến 16 tháng Giêng).

Lý giải về việc xếp lịch nghỉ Tết kéo dài, ông Sơn cho rằng nhà trường mong sinh viên, cán bộ, giảng viên có thời gian nghỉ ngơi, tái tạo sức làm việc. Ngoài ra, những người xa quê có thể giảm chi phí đi lại đắt đỏ nhờ kỳ nghỉ không rơi vào những ngày cao điểm.

"Nhà trường có kế hoạch dự trữ, sắp xếp thời gian cho việc nghỉ Tết kéo dài nên không ảnh hưởng đến chương trình dạy học", nói.

Hàng loạt đại học cho sinh viên nghỉ Tết Nguyên đán 2024 cả tháng-1

Hàng loạt đại học tại TPHCM đã thông báo về kế hoạch nghỉ Tết Nguyên đán Giáp Thìn.

Bên cạnh đó, hàng loạt trường có chung thời gian nghỉ Tết kéo dài 21 ngày từ 29/1/2024 đến hết ngày 18/2/2024 (tức 19 tháng Chạp đến hết mùng 9 tháng Giêng) gồm ĐH Kiến trúc TPHCM, ĐH Công nghệ TPHCM, ĐH Công nghệ thông tin (ĐH Quốc gia TPHCM), ĐH Công nghiệp TPHCM, ĐH Văn hóa TPHCM, ĐH Sài Gòn...

ĐH Kinh tế TPHCM dự kiến cho sinh viên nghỉ tết âm lịch từ ngày 2/2/2024 đến 18/2/2024.

ĐH Quốc tế (ĐH Quốc gia TPHCM) cũng có kế hoạch cho sinh viên nghỉ tết từ ngày 5/2/2024 đến hết ngày 17/2/2024.

Theo khung thời gian dự kiến, ĐH Tài chính-Marketing có lịch nghỉ Tết cho sinh viên từ ngày 5/2/2024 đến hết 18/2/2024.

ĐH Y khoa Phạm Ngọc Thạch có thời gian nghỉ Tết từ ngày 5/2/2024 đến hết ngày 23/2/2024, kéo dài 19 ngày.

ĐH Hoa Sen cho sinh viên nghỉ tết từ 5/2/2024 đến hết ngày 18/2/2024, tổng cộng 2 tuần.

Dạy trực tuyến để sinh viên đón Tết lâu hơn

Thay vì nghỉ Tết kéo dài, có ĐH chuyển sang dạy học trực tuyến để sinh viên có thể về quê sớm và trở lại trường muộn hơn sau kỳ nghỉ.

ĐH Kinh tế-Luật (ĐH Quốc gia TPHCM) cho sinh viên nghỉ Tết Nguyên đán 2 tuần, từ ngày 5/2/2024 đến hết 18/2/2024. Tuy nhiên, sinh viên được học trực tuyến 2 tuần trước tết và một tuần sau Tết.

Thạc sĩ Cù Xuân Tiến, Trưởng phòng Tuyển sinh và Công tác sinh viên ĐH Kinh tế - Luật (ĐH Quốc gia TPHCM), thông tin với kế hoạch trên, sinh viên có thể được về quê trong 5 tuần, tức hơn một tháng. Việc về quê sớm và vào học trễ tạo điều kiện sinh viên có nhiều thời gian bên gia đình, đồng thời đỡ áp lực vé tàu xe.

Hàng loạt đại học cho sinh viên nghỉ Tết Nguyên đán 2024 cả tháng-2

Sinh viên ĐH Công nghệ TPHCM (HUTECH) trở lại trường sau kỳ nghỉ Tết Nguyên đán 2023. Ảnh: Nhà trường cung cấp.

Theo khung kế hoạch thời gian năm học 2023-2024 của UBND TPHCM, trẻ mầm non, học sinh phổ thông sẽ nghỉ Tết Nguyên đán từ ngày 5/2/2024 (26 tháng Chạp) đến hết ngày 18/2/2024 (mùng 9 tháng Giêng). Thời gian nghỉ là 14 ngày. Ngoài ra, cùng với 2 ngày nghỉ cuối tuần vào mùng 3 và 4/2 (24 và 25 tháng Chạp), tổng thời gian nghỉ Tết là 16 ngày.

Bộ Lao động Thương binh và Xã hội vừa trình Chính phủ phương án nghỉ Tết Giáp Thìn sau khi lấy ý kiến góp ý từ 16 cơ quan, bộ ngành. Cụ thể, thời gian nghỉ Tết Nguyên đán dự kiến kéo dài 7 ngày, từ 29 tháng chạp Quý Mão đến hết mùng 5 tháng giêng Giáp Thìn (ngày 8/2-14/2/2024). Công chức, lao động nghỉ 2 ngày trước Tết, 3 ngày sau Tết, cộng 2 ngày nghỉ bù do rơi vào cuối tuần.

Theo Tiền Phong

Xem link gốc Ẩn link gốc https://tienphong.vn/hang-loat-dai-hoc-cho-sinh-vien-nghi-tet-nguyen-dan-2024-ca-thang-post1583765.tpo?fbclid=IwAR34LGPxq2XU433OJOM8UW9SJhRkBYY2qfH2RdysfKtDcWUW_8VbCEIOniQ

nghỉ học

Tết Nguyên Đán


Gửi bài tâm sự

File đính kèm
Hình ảnh
Words
  • Bạn đọc gửi câu chuyện thật của bản thân hoặc người mình biết nếu được cho phép, không sáng tác hoặc lấy từ nguồn khác và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về bản quyền của mình.
  • Nội dung về các vấn đề gia đình: vợ chồng, con cái, mẹ chồng-nàng dâu... TTOL bảo mật thông tin, biên tập nội dung nếu cần.
  • Bạn được: độc giả hoặc chuyên gia lắng nghe, tư vấn, tháo gỡ.
  • Mục này không có nhuận bút.